14/03/2019 19:45

Long An: Huyện Bến Lức khánh thành cầu Kênh Ngang


Sáng nay, ngày 13 tháng 03 năm 2019(nhằm 08/ 02/ Kỷ Hợi), tại ấp 4, xã Thạnh Hoà, huyện Bến Lức, tỉnh Long An ban Từ Thiện GHPGVN tỉnh Long An và đơn vị tài trợ phối hợp UBND xã Thạnh Hoà tổ chức khánh thành cầu giao thông Kênh Ngang Ấp 4.

Tham dự buổi lễ có: HT. Thích Chơn Nguyên- Trưởng Ban từ thiện Thiền viện Vạn Hạnh, viện chủ Thiền viện Vạn Hạnh, quận Bình Thạnh, Tp. HCM; Ủy viên HDTS, Phó Trưởng Ban Hoằng Pháp TW, Trưởng ban trị sự GHPGVN tỉnh Long An; TT. Thích Quảng Tâm- Phó Thường trực ban Trị sự kim Trưởng ban Từ thiện xã hội GHPGVN tỉnh Long An; ĐĐ. Thích Đức Hoàng- Phó Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An.

Về phía Chính quyền có Ông Dương Ngọc Linh- Phó Bí thư thường trực UBND xã Thạnh Hoà; Ông Phạm Văn Thanh- Phó Chủ tịch UBND xã Thành Hoà  cùng quý ban ngành đoàn thể sở tại và bà con nhân dân tại địa phương tham dự.

Được biết cầu Kênh Ngang Ấp 4 được xây dựng tổng số tiền là 130 triệu đồng do Phật tử Tâm Tín ngụ quận Bình Tân, TP.HCM vận động Ban từ thiện Thiền Viện Vạn Hạnh quận Phú Nhuận, Tp. HCM; gia đình ông bà Nguyễn Như Cương, làng Thượng Cốc, tỉnh Hải Dương; Ni sư Thích Nữ Từ Bi trụ trì tịnh thất Hương Nghiêm, quận Bình Tân, Tp. HCM  tài trợ 100 triệu đồng, nhân dân địa phương đóng góp 30 triệu. Cầu kênh ngang âp 4 có chiều dài 25m rộng 2,5m, tải trọng 3,5 tấn, có lan can đảm bảo an toàn giao thông, lưu thông, vận chuyển hàng hóa cho hàng trăm hộ dân trong khu vực.

Đại diện Ban từ thiện Thiền Viện Vạn Hạnh, quận Phú Nhuận, Tp. HCM và gia đình Phật tử Nguyễn Thị Thuý Hiền phát biểu. Bà vui mừng tri ân quý Hoà thượng, Phật tử Tâm Tín, quý cấp lãnh đạo xã đã  hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho ban từ thiện thực hiện công trình. Bà mong muốn tiếp tục đồng hành những công trình tương lai.

Đại diện ban Trị sự  GHPGVN tỉnh Long An, HT. Thích Minh Thiện phát biểu tán thán lời phát biểu đầy cảm động tấm lòng thiện nguyện của Phật tử Thuý Hiền ủng hộ cho công tác từ thiện tỉnh nhà. Hoà thượng tri ân HT. Thích Chơn Nguyên, Ni sư Thích Nữ Từ Bi đã ủng hộ cho công trình và mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ cho những công trình sau. Hoà thượng nhắc lại lời Phật dạy: “Phụng sự chúng sinh là cúng dường chư Phật”. Đối với người xuất gia theo Phật luôn lấy tâm nguyện “Từ bi và trí tuệ”  làm nền tảng thể hiện qua những việc làm thiết thực phụng sự cho Đạo pháp, Dân tộc và chúng sinh. Chư tôn Hoà thượng, Chư thượng toạ, Đại đức Tăng Ni,quý Phật tử  luôn thể hiện tấm lòng của minh chung tay góp sức cùng với Chính quyền chăm lo đời sống của đồng bào địa phương được tốt đẹp. Hoà thượng cũng tán thán Phật tử tâm tín đã có những việc làm ý nghĩa, kết nối những tấm lòng thiện nguyện của Phật tử với quý Ngài để Chư tôn đức có dịp hướng thượng, hướng thiện cho mọi người. Đức Phật dạy “Không làm các việc ác, vâng làm các việc lành, giữ tâm ý thanh tịnh, là điều Chư Phật dạy”. Đó cũng là phương cách xây dựng an vui hạnh phúc cho mình và cho người. Cuối lời Hoà thượng chúc sức khoẻ đến toàn thể mọi người và chúc buổi lễ thành công tốt đẹp.

Ông Phạm Văn Thanh- Phó Chủ tịch UBND xã Thành Hoà, đã  phát biểu cảm ơn Chư tôn đức, quý mạnh thường quân tài trợ cho công trình. Ông mong trong thời gian tới Ban từ thiện Thiền Viện quý nhà tài trợ tiếp tục đồng hành cùng UBND chăm lo cho bà con.

Buổi lễ diễn ra tốt đẹp với lễ hành chánh, nghi thức tâm linh cầu nguyện cho quý vị anh linh anh hùng Chiến sĩ, đồng bào tử nạn và cắt băng khánh thành.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi lễ:

Tin ảnh: BTT-TT tỈnh Long An

The post Long An: Huyện Bến Lức khánh thành cầu Kênh Ngang appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online