Ngày truyền giới chính thức của Đại giới đàn Hà Nội PL2565 - DL2021

Đúng 6h30’, đại giới đàn được thực hiện theo nghi thức giới đàn thụ giới. Tới giờ phút này, giới đàn đã đầy đủ ba yếu tố: đàn tràng trang nghiêm, giới sư thanh tịnh, giới tử chí thành. Sau bốn ngày hành sám, tiêu trừ nghiệp chướng, giới tử đã bắt đầu bước vào ngày thụ giới.

Năm nay, Thực hiện chỉ đạo của HĐTS GHPGVN, Ban văn hoá TƯ GHPGVN triển khai đề án: "Pháp phục Phật giáo VN thống nhất trong đa dạng" nên đã dâng cúng dàng 140 bộ Y, áo hậu cho các giới tử trong Đại giới đàn lần này, theo mẫu mới của "Đề án Pháp phục" đã được HĐTS phê duyệt. Được biết "Đề án Pháp phục" và Đề án ngôn ngữ :"Kinh tụng hằng ngày" của Ban văn hoá TƯ GHPGVN được HĐTS GHPGVN giao triển khai rộng rãi đến Quý Tăng Ni Phật tử 63 Tỉnh thành trên toàn quốc trong năm 2021 này.

Ban nghi lễ cung rước chư Tôn đức Hội đồng giới sư quang lâm

Chư tôn đức Nghiệp sư cùng các giới tử đỉnh lễ Hội đồng giới sư

Chư Tôn đức nghiệp sư Ni cùng các Giới tử Ni đỉnh lễ hai hội đồng giới sư 

Hội đồng giới sư Ni đỉnh lễ Hội đồng giới sư Tăng

Ban nghi lễ cung an chức sự Hội đồng giới sư Tăng
Ban nghi lễ cung an chức sự Hội đồng giới sư Ni

Chư Tôn đức Hội đồng Giới sư dâng hương bạch Phật, yết Tổ

Chư tôn đức hội đồng giới sư Tăng đã cung thỉnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm - Phó Pháp chủ GHPGVN ngôi đàn đầu Hòa thượng; Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – Phó chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng Ban hoằng pháp TW, Trưởng BTS GHPGVN Thành phố Hà Nội ngôi Yết Ma A Xà Lê; Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu – Phó chủ tịch thường trực HĐTS TW GHPGVN làm Giáo thụ A Xà Lê cùng chư tôn đức tôn chứng sư: Hòa thượng Thích Gia Quang, Hòa thượng Thích Thanh Hưng, Hòa thượng Thích Thanh Chính, Hòa thượng Thích Thanh Phúc, Thượng tọa Thích Tiến Đạt, Thượng tọa Thích Thanh Tuấn, Thượng tọa Thích Minh Trí.

Chư tôn đức đã đăng đàn truyền thụ Tỳ khiêu giới cho 23 giới tử Sa Di cầu giới. Song song với giới đàn Tăng, bên giới đàn Ni đã cung thỉnh Ni trưởng Thích Đàm Hằng làm Hòa thượng đàn đầu, Ni trưởng Thích Đàm Kim ứng ngôi Yết Ma A Xà Lê và Ni trưởng Thích Đàm Thành làm Giáo thụ A Xà Lê cùng 7 vị Ni trưởng, Ni sư làm tôn chứng sư truyền bản pháp Yết Ma cho 52 giới tử Thức Xoa Ma Na cầu thụ Tỳ Khiêu Ni giới. 

Buổi chiều cùng ngày,  hội đồng giới sư Ni đã đưa giới tử Ni lên cầu hội đồng giới sư Tăng chính thức truyền chính pháp Yết Ma để trở thành Tỳ Khiêu Ni.

Sau đó, chư vị nghiệp sư đã thành kính cùng các giới tử lễ tạ hội đồng giới sư. Giới đàn ngày thứ nhất đã kết thúc trang nghiêm trong niềm hỷ lạc của chư tôn đức tăng ni và sự hộ trì của Tam Bảo.

Hội đồng Giới sư Ni lễ tạ hội đồng Giới sư Tăng

Chư Tôn đức nghiệp sư cùng các Giới tử lễ tạ Hội đồng giới sư Tăng

Buổi tối cùng ngày, sau khi thụ giới xong, Chư tôn đức trong Ban tổ chức Đại giới đàn đã đọc giới kinh cho các vị giới tử Tân Tỳ khiêu, Tỳ khiêu Ni biết về những giới mà mình được thụ (Tỳ khiêu 250 giới, Tỳ khiêu Ni 348 giới). 

Trước đó, chiều ngày 09 tháng 04 năm 2021, Hòa thượng trụ trì Thích Bảo Nghiêm - Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban hoằng pháp TƯ, Trưởng BTS GHPGVN thành phố Hà Nội, Trưởng Ban tổ chức Đại giới đàn đã cùng quý chư Tôn đức và đại diện các giới tử niêm hương bạch Phật yết Tổ và lên tầng 13 của Bảo tháp Báo Ân đỉnh lễ Xá lợi Phật, cầu nguyện Đại giới đàn Hà Nội thành công viên mãn.

 

Diệu Tường

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online