Ninh Bình: Chùa Bái Đính kết thúc khóa tu mùa hè "Về Nguồn" sớm hơn dự kiến do dịch bệnh Covid-19

PSO - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại Đà Nẵng và Quảng Nam khi ngày 27/07/2020 phát hiện bệnh nhân dương tính với Virus Covid-19 ngoài cộng đồng, để đảm bảo sự an toàn, sức khỏe cho các em khóa sinh Ban tổ chức khóa tu mùa hè chùa Bái Đính năm 2020 với chủ đề "Về Nguồn" đã họp bàn thống nhất và quyết định kết thúc sớm khóa tu sau hai ngày trải nghiệm tu tập, hành trì, thể dục, tụng kinh, nghe pháp của hơn 1600 bạn thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 13 - 18. Theo như chia sẻ của TT.Thích Minh Quang - Ủy viên HĐTS, Phó chánh Văn phòng I, Phó trụ trì chùa Bái Đính, Trưởng ban tổ chức khóa tu: thực hiện theo chỉ thị của Thường trực Ban Bí thư, Bộ Chính trị, chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 để góp phần chung tay cùng Đảng, nhà nước phòng chống dịch bệnh lây lan phát triển ra cộng đồng là trách nhiệm của mỗi người dân do đó nên hạn chế tụ tập đông người tại những nơi công cộng, thực hiện tốt các biện pháp phòng vệ an toàn cho bản thân như đeo khẩu trang, rửa tay bằng cồn,… khi có các biểu hiện sốt kèm ho,…cần phải báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất biết để có biện pháp cách ly theo dõi.
HT.Thích Bảo Nghiêm - Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN, chia sẻ pháp thoại
Mặc dù chỉ mới 2 ngày nhập tu nhưng các em khóa sinh cũng tiếp thu được rất nhiều kiến thức Phật học phổ thông do HT.Thích Bảo Nghiêm - Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN đã quang lâm chia sẻ với chủ đề “Hiếu đạo”. Những kiến thức giúp xây dựng 1 con người hoàn thiện hướng tới vẻ đẹp toàn diện: "Chân - Thiện - Mỹ". Với thời pháp thoại đầy ý nghĩa sâu sắc, chứa đựng triết lý nhân văn đã giúp cho hơn 1600 khóa sinh nhìn nhận lại nội tâm và lựa chọn cách sống, cách đối nhân xử thế với thái độ tích cực, cầu thị biết lắng nghe, thấu hiểu, quan tâm chia sẻ tới người thân, người xung quanh và cộng đồng xã hội. Bên cạnh đó các em khóa sinh còn được TT.Thích Minh Quang hướng dẫn thời khóa tụng niệm kinh “Chuyển Pháp Luân” nguyện cầu thế giới hòa bình, quốc gia hưng thịnh, nhân sinh an lạc, bệnh tật tiêu trừ. Thứ đến các khóa sinh còn được hướng dẫn kiến thức trang bị cho bản thân cách phòng chống dịch bệnh Covid-19 như: đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, tập thể dục rèn luyện sức khỏe, tránh tụ tập nơi đông người, thực hiện tốt những khuyến cáo của Bộ y tế, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch, thực hiện đúng chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, hướng dẫn của Bộ giáo dục,…trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trong và ngoài nước . Ngoài ra các em khóa sinh còn tham gia thời khóa tập thể dục buổi sáng theo nhịp điệu bài hát “Ghen Cô Vy” nhằm mục đích tạo sự lan tỏa, hiệu ứng trong cộng đồng xã hội cùng nhau nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch covid 19. Tuy khóa tu kết thúc sớm nhưng cả thầy và trò cũng như gia đình các em ai đấy đều hoan hỉ vì trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà các em đã thu lượm về cho bản thân rất nhiều điều bổ ích, đạo lý luân thường ở đời cần có của mỗi con người, các hành động thực tế để tự lo cho bản thân tập là một người trưởng thành sống với tinh thần xây dựng, cống hiến, hi sinh và vì cộng đồng xã hội vì dân tộc, Đất nước.

Hải Thịnh

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online