Ninh Thuận: Ban Tôn Giáo chính phủ thăm Thường trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 15/10/2019 (nhằm ngày 17/9 Kỷ Hợi) tại Văn phòng Ban Trị Sự - chùa Sùng Ân, số 56 đường 21/8, phường Phủ Hà, TP.Phan Rang – Tháp Chàm, Ban Tôn giáo chính phủ đã ghé thăm và làm việc với Thường Trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận. Đại diện Thường trực BTS GHPGVN tỉnh tiếp đoàn có: TT. Thích Hạnh Thể - Trưởng BTS GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Đồng Niệm – Phó BTS kiêm Chánh Thư ký; ĐĐ. Thích Pháp Quang – Phó Chánh Thư Ký văn phòng; ĐĐ. Thích Thiện Ngộ - Trưởng Ban Kiểm soát Phật giáo tỉnh; ĐĐ. Thích Nguyên Huấn – Phó Ban Pháp chế Phật giáo tỉnh; NT. Thích Nữ Mỹ Thái – Trưởng Phân ban đặc trách Ni giới Phật giáo tỉnh; SC.Thích Nữ Đức Thịnh – Trưởng Ban TTTT Phật giáo tỉnh. Về phía Đoàn thanh tra Ban Tôn Giáo chính phủ có Ông Nguyễn Văn Hòa – Phó đoàn thanh tra, chuyên viên chính vụ Pháp chế; Ông Nguyễn Phước Ninh – Phó Trưởng phòng tổng hợp và thư lưu trữ, vụ công tác Tôn giáo phía Nam; Bà Phạm Thị Hồng Minh – Thư ký đoàn thanh tra, chuyên viên chính vụ pháp chế. Về phía chính quyền tỉnh có Ông Lê Kim Dũng – Phó Giám Đốc Sở Nội Vụ; Ông Nguyễn Tấn Thuyên – Phó Ban Tôn Giáo tỉnh; Bà Trần Thị Hồng Phúc – Chuyên viên phụ trách Phật giáo tỉnh cùng các vị trong đoàn. Tại buổi viếng thăm, đại diện đoàn thanh tra Ban Tôn giáo chính phủ Ông Nguyễn Văn Hòa chúc mừng đến Phật giáo tỉnh Ninh Thuận đã kiện toàn nhân sự trong Đại hội Phật giáo Toàn quốc lần thứ VII vừa qua và đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận trong các công tác Phật sự, thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Ông nhấn mạnh đây là dấu hiệu đáng mừng của Phật giáo tỉnh nhà nên duy trì và phát huy tốt hơn nữa trong thời gian tới. Chư Tôn Đức Tăng – Ni là thành viên Thường trực BTS GHPGVN tỉnh cũng bày tỏ nhiều trăn trở trong công tác hoạt động Phật sự của tỉnh có 2 vấn đề khó khăn chính: + Phật giáo Ninh Thuận có 6 huyện thị nhưng trong đó 4 huyện thị xin thành lập cơ sở mới chưa được chấp thuận nhất là huyện Bác Ái vẫn chưa có Ban Trị Sự để đáp ứng nhu cầu cho việc tu học và tín ngưỡng Tôn Giáo của đồng bào Phật tử nơi đây. Trong 5 năm qua, mặc dù đã nhiều lần kiến nghị đến chính quyền các cấp và đã nhận được sự hứa khả sẽ tạo mọi điều kiện nhưng đến nay vẫn chưa nhận được hồi âm. + Việc treo cờ Phật giáo của tỉnh Ninh Thuận rất khó khăn vì bị giới hạn trong khuôn viên chùa do vướng mắc thông tư của Bộ Văn hóa Thông tin chính phủ. Trong khi các tỉnh thành khác vào những ngày này thì rợp bóng cờ Phật giáo, những khẩu hiệu, băng rôn,... quảng bá đến đồng bào Tăng – Ni, Phật tử nói riêng và quần chúng nhân dân nói chung. TT. Thích Hạnh Thể – Trưởng BTS GHPGVN tỉnh đã báo cáo công tác Phật sự trong những năm qua. Theo đó, Thượng tọa nhấn mạnh về các cơ sở thờ tự xuống cấp đã được xây dựng khang trang; các công tác từ thiện được chú trọng như: lớp học tình thương cho các em dân tộc miền núi vẫn được duy trì, tủ thuốc từ thiện cho các bệnh nhân nghèo, bếp ăn từ thiện tại các bệnh viện và viện dưỡng lão, thắp nên tri ân các Anh hùng Liệt sĩ,… Cuối buổi làm việc, Thượng Tọa Thích Hạnh Thể đã gửi lời tri ân sâu sắc đến đoàn thanh tra Ban Tôn giáo chính phủ vì đã lưu tâm đến Phật giáo tỉnh Ninh Thuận. Một số hình ảnh ghi nhận tại buổi viếng thăm:

Tin, ảnh: Ban TTTT tỉnh Ninh Thuận

   
Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online