19/07/2019 16:32

Ninh Thuận: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tổ chức Hội nghị Sơ kết Phật sự 6 tháng đầu năm 2019

 

PSO – Sáng ngày 19/7/2019 (nhằm ngày 17/6 năm Kỷ Hợi) tại chùa Sùng Ân (số 54 đường 21/8, phường Phủ Hà, TP.Phan Rang- Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận), BTS GHPGVN tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị Sơ kết Phật sự 6 tháng đầu năm 2019, nhằm báo cáo tình hình hoạt động Phật sự các ban ngành của BTS GHPGVN tỉnh, những hoạt động của BTS Phật giáo các huyện, thị, thành; đúc kết những thành tựu đã và chưa đạt được trong thời gian qua để làm tiền đề cho các hoạt động Phật sự sắp tới trên tinh thần hoà hợp, đoàn kết và phụng sự Đạo Pháp.

Tham dự và chứng minh Hội nghị có TT.Thích Hạnh Thể – Trưởng BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận, Trưởng ban Tổ chức Hội nghị; TT.Thích Thiện Niệm – Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Ninh Thuận; ĐĐ.Thích Hạnh Huệ – Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng BTS Phật giáo huyện Thuận Bắc; ĐĐ.Thích Minh Tánh – Phó trưởng BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh; NT.Thích Nữ Mỹ Thái – Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Ninh Thuận; cùng chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện, tịnh thất, niệm Phật đường, Ban Hộ tự cùng tham dự Hội nghị.

Về phía chính quyền có ông Nguyễn Tấn Thuyên – Phó trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Ninh Thuận; bà Trần Thị Anh Hoàng – Phó trưởng Ban Dân vận tỉnh; ông Hoàng Văn Sáng – Trưởng ban Dân tộc Tôn giáo UB MTTQVN tỉnh; bà Phan Thị Thanh Huệ – Chủ tịch UB MTTQVN phường Phủ Hà cùng đến tham dự Hội nghị.

TT.Thích Hạnh Thể đọc diễn văn Khai mạc Hội nghị, nêu lên mục đích cũng như tầm quan trọng của Hội nghị trong quá trình hoạt động Phật sự. Để kiện toàn cho chương trình hoạt động của những tháng cuối năm, rất mong toàn thể Đại biểu tham dự Hội nghị góp ý kiến bổ sung, xây dựng trong tinh thần dân chủ và xây dựng.

ĐĐ.Thích Pháp Quang đại diện cho Ban Thư ký BTS GHPGVN tỉnh đọc báo cáo Sơ kết Phật sự 6 tháng đầu năm 2019. Theo đó, những tháng đầu năm 2019, BTS GHPGVN tỉnh Ninh Thuận đã có nhiều thành tựu đáng khích lệ: BTS đã từng bước kiện toàn nhân sự, xin phép phục hồi các tự viện có trước năm 1981 nhưng do điều kiện khách quan nên bị bổ quên, duy trì các lớp học tình thương; và mầm non, ký giới thiệu cho các Tăng Ni trẻ đi thọ giới và tham gia các lớp Phật học; Tổ chức thành công Đại lễ Phật Đản Vesak 2019 với nhiều chương trình hoạt động thiết thực như tặng nhà tình thương, tặng quà người nghèo, đặc biệt là tổ chức thành công chương trình Diễu hành xe hoa mừng Đức Phật Đản sanh đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng Phật tử và người dân. BTS cũng đã tổ chức Khóa An cư Kiết hạ PL.2563 với đông đảo chư Tăng Ni tham dự.

Tại Hội nghị, chư Tôn đức các tự viện đã tham gia phát biểu nhiều ý kiến góp phần thành công cho Hội nghị và kiện toàn văn bản hành chánh Giáo hội. BTS GHPGVN tỉnh sẽ ghi nhận những ý kiến đóng góp để tham khảo và đưa vào thực hiện làm cho Phật giáo tỉnh nhà ngày càng phát triển tốt hơn.

ĐĐ.Thích Đồng Niệm – Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh trả lời các câu hỏi của chư Tôn đức

Đại diện các cấp chính quyền, ông Nguyễn Tấn Thuyên phát biểu tại Hội nghị, ghi nhận những đóng góp thiết thực của BTS GHPGVN tỉnh Ninh Thuận và những nỗ lực của chư Tăng Ni trong tỉnh, nhất là về công tác từ thiện, an sinh xã hội, quý vị đã góp phần to lớn cùng với chính quyền địa phương chăm lo cho bà con nghèo, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Nhân Hội nghị này, xin được gửi lời chúc sức khỏe đến chư Tăng Ni. Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.

Đúc kết Hội nghị, Thượng toạ Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận đã ghi nhận những góp ý của chư Tôn đức Tăng Ni và đại diện chánh quyền và sẽ nghiên cứu đưa vào hoạt động trong thời gian tới. Thượng tọa chân thành cảm ơn ông Nguyễn Tấn Thuyên đã có những lời phát biểu và góp ý sâu sát, giúp cho BTS GHPGVN tỉnh nhà ngày càng hoạt động có hiệu quả.

Cuối buổi lễ, ĐĐ.Thích Hạnh Huệ đại diện BTS GHPGVN tỉnh gửi lời cảm ơn đến chư Tôn đức, quý Đại biểu tham dự Hội nghị, quý vị đã dành thời gian đến tham gia Hội nghị và có nhiều ý kiến đóng góp thiết thực, đó là một động lực lớn cho BTS GHPGVN tỉnh nhà hoàn thành tốt các công tác Phật sự trong thời gian tới.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Dung Thiền – Ban TTTT Phật giáo Ninh Thuận

The post Ninh Thuận: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tổ chức Hội nghị Sơ kết Phật sự 6 tháng đầu năm 2019 appeared first on Phật sự Online Miền Trung.
Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online