10/03/2020 21:02

Phải xử lý nghiêm đối tượng trộm cắp giả danh là đệ tử Thượng tọa Thích Thanh Quyết

Ban Trị sự GHPGVN Quảng Ninh khẳng định: "Vị này mạo nhận là nhà sư, là đệ tử của Thượng tọa Thích Thanh Quyết. Đây hoàn toàn là thông tin giả mạo". Trước thông tin về việc một đối tượng mạo nhận là nhà sư, pháp danh Bổn Tuệ, là đệ tử của Thượng tọa Thích Thanh Quyết (Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh), ở chùa Phúc Hưng, xuất gia được 5 năm, hiện đang học ở Học viện Phật giáo. Sáng 10/3, trao đổi với phóng viên, Thượng tọa Thích Đạo Hiển - Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư kí Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh khẳng định: "Đây là thông tin hoàn toàn giả mạo. Đối tượng này không phải là đệ tử của Thượng tọa Thích Thanh Quyết, Thượng tọa cũng không trụ trì chùa nào tên là Phúc Hưng, đối tượng này cũng không phải là tăng sĩ của Phật giáo Quảng Ninh". Trước đó, Đại đức Thích Minh Lý - trụ trì chùa Phú Hưng (xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) nói: “Đối tượng mạo nhận là nhà sư, pháp danh Bổn Tuệ tới chùa Phú Hưng, khi đó tôi đang có điện thoại, tôi phát hiện đối tượng vào phòng, định lấy 1 chiếc laptop, nhưng vì bị phát hiện nên chưa kịp thực hiện hành vi”.
Đối tượng tại chùa Phú Hưng
Trong clip do Đại đức Thích Minh Lý chia sẻ, đối tượng nói ở Thiền viện Yên Tử, là đệ tử của Thượng tọa Thích Thanh Quyết, đã xuất gia được 5 năm, theo học tại Học viện Phật giáo được 2 năm. Tuy nhiên, khi Đại đức Thích Minh Lý hỏi về các kiến thức Phật pháp cơ bản, đối tượng không trả lời được, nói học trước quên sau, học dốt, mải chơi... nên quên. Theo tìm hiểu của PV, vào tối 16/2/2020, cũng chính đối tượng này đã trộm cắp tài sản tại chùa Cảnh Huống (Đông Triều, Quảng Ninh). Theo trụ trì chùa Cảnh Huống, đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp trong lúc các sư lên chùa tụng kinh. Đối tượng đã đột nhập vào 3 phòng của các sư, lấy trộm gần 30 triệu đồng.
Đối tượng Bổn Tuệ trộm cắp tại chùa Cảnh Huống, Đông Triều, Quảng Ninh
Được biết, đối tượng này chuyên ăn mặc giống nhà sư, đột nhập vào phòng của các nhà sư để ăn cắp tiền, điện thoại. Khi gặp các Phật tử thì đối tượng nói dối là đệ tử của các thầy để vay tiền, khuyến hóa công đức. Nhiều nhà sư trụ trì các chùa ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương…cũng phản ánh lại về việc đối tượng này mặc quần áo nhà sư, giả danh đi khuyến hóa công đức, giả làm người nhà của quý thầy trưởng ban, lợi dụng sơ hở để trộm cắp. "Mong rằng các cơ quan chức năng sớm điều tra thông tin, làm rõ hành vi của đối tượng và xử lý theo pháp luật", Thượng tọa Thích Đạo Hiển bày tỏ.

Trà Vân

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online