10/04/2018 21:11

Phật giáo Kiên Giang: Trao nhà An Cư Lạc Nghiệp cho người dân nghèo

Vừa qua, ngày 07/4, căn nhà An Cư Lạc nghiệp số tiếp theo được Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang trao đến cho gia đình anh chị: Nguyễn Văn Hoàng – Dương Thị Năm, tại xã Tân Hòa, huyện Tân Hiệp.

ĐĐ. Thích Tuệ Giải cùng nhà tài trợ trao bảng ACLN cho gia đình

Tham dự trong buổi bàn giao nhà có:

ĐĐ. Thích Tuệ Giải, ủy viên Thường trực BTS, Chánh Văn phòng, Phó trưởng ban TTXH GHPGVN tỉnh Kiên Giang.

Đại đức Thích Tuệ Tánh, UV BTS, Phó trưởng ban TT-TT BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang.

Sư cô Thích nữ Tâm Thường – trụ trì chùa Quan Âm, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

Về phía nhà tài trợ có:

Đại diện Nhóm thiện nguyện “100 Ngàn – Vạn Mái Ấm” Tp.HCM

Đại diện tập thể  Giám đốc nhân viên Cty KTG Khải Toàn Group Tp.HCM

Đại diện Công ty Gia Huy – TP. HCM, cùng gia đình anh chị: Nguyễn Văn Hoàng – Lê Thị Năm và các con.

Trước đây, vào ngày 22/2, được sự phát tâm của Sư cô Thích nữ Lệ Ngọc, trụ trì chùa Bửu Linh, huyện Tân Hiệp, đã phát tâm vận động các mạnh thường quân và Phật tử của chùa ủng hộ cho chương trình An Cư Lạc Nghiệp do BTS Phật giáo tỉnh Kiên Giang tổ chức 1 căn nhà.

Gia đình anh Hoàng và cô con gái đang học lớp 4

Ban Tổ chức đã triển khai và tiến hành khảo sát hộ gia đình của anh: Nguyễn Văn Hoàng. Qua quá trình khảo sát, nhận thấy gia đình phù hợp với các tiêu chí của chương trình ACLN đã đề ra nên đã tặng cho gia đình anh 1 căn nhà và tiến hành khởi công xây dựng.

Chùa Bửu Linh

Cổng chùa Bửu Linh

Đoàn đến khảo sát nhà anh Hoàng

Niệm hương làm lễ khởi công xây dựng

Sau hơn 4 tuần thi công, căn nhà cũng đã hoàn thành đúng theo dự định. Vào ngày 25/3, Ban Tổ chức chương trình ACLN và SC.TN. Lệ Ngọc trụ trì chùa Bửu Linh tiến hành nghiệm thu và bàn giao cho gia đình căn nhà mới để dọn vào ở. Tại đây, SC.TN. Lệ Ngọc đã báo cáo lại quá trình vận động kinh phí và công tác xây dựng căn nhà. Được các đơn vị đồng tài trợ ủng hộ gồm: Nhóm thiện nguyện “100 Ngàn – Vạn Mái Ấm TP.HCM; tập thể  Giám đốc nhân viên Cty KTG Khải Toàn Group TP.HCM; Công ty Gia Huy – TP. HCM với số tiền 40 triệu đồng. Tổng kinh phí xây dựng căn nhà 55 triệu đồng, số tiền 15 triệu đồng còn lại do Sư cô TN. Lệ Ngọc cùng các Phật tử của chùa quyên góp ủng hộ. Trong quá trình xây dựng Sư cô luôn quan tâm theo sát công trình và chỉ trong vòng 4 tuần căn nhà đã hoàn thành để kịp bàn giao. Thấy được niềm vui phấn khởi từ gia đình khi đón nhận căn nhà, Sư cô cũng rất lấy làm hoan hỷ với việc thiện lành, lợi ích chúng sanh.

Căn nhà đang thi công

Anh Nguyễn Văn Hoàng năm nay 49 tuổi, vợ anh là Dương Thị Năm 45 tuổi, hai vợ chồng ở tuổi trung niên chí thú làm ăn. Anh có 2 người con, người con trai lớn năm nay 17 tuổi đã nghỉ học, hằng ngày làm thuê mướn để phụ tiếp gia đình. Cháu nhỏ năm nay 9 tuổi, đang học lớp 4. Với căn bệnh tim thất thường, sức khỏe suy yếu, nên cuộc sống gia đình anh gặp nhiều khó khăn. Tuy vậy, gia đình anh rất tín tâm với Tam bảo, thời gia rảnh anh thường lên chùa lễ Phật và làm công quả. Hội tựu đủ nhân duyên, gia đình anh nhận được căn nhà ACLN như ước nguyện.

 Đến với những mảnh đời khốn khó bằng tình nhân ái chân thành. An Cư Lạc Nghiệp sẽ xây dựng thêm được nhiều mái ấm cho người nghèo. Tại buổi lễ trao nhà, các đơn vị đã rất cảm thông và động viên đến gia đình anh cố gắng khắc phục khó khăn vươn lên trong cuộc sống và đã dành rất nhiều phần quà ý nghĩa cũng như tịnh tài gửi đến gia đình như một lời động viên chúc lành.

An Cư Lạc Nghiệp – Niềm tin yêu của người con Phật

ĐĐ. Thích Tuệ Giải phát biểu

ĐĐ. Thích Tuệ Tánh MC chương trình

Chị Thảo Nguyên đại diện đoàn chia sẻ

Đạo diễn Điệp Vân phát biểu

Tặng giấy tán dương công đức cho SC.TN.Tâm Thường

Tặng giấy tán dương công đức cho nhóm “100 Ngàn – Vạn Mái Ấm”

Tặng giấy tán dương công đức cho Cty KTG Khải Toàn Group

ĐĐ.Thích Tuệ Giải tặng quà cho gia đình

SC.TN. Lệ Ngọc tặng pho tượng Phật Bồ Tát Quan Âm cho gia đình phụng thờ

ĐĐ.Thích Tuệ Tánh tặng phong bao đến gia đình

Làm lễ An Vị Phật

Đoàn đến thăm Trung tâm Từ thiện Xã hội Phật Quang

Đường nội bộ dẫn từ Trung tâm qua chùa Phật Quang Phổ Chiếu đang trong quá trình xây dựng

Chùa đang trong giai đoàn hoàn thiện tầng trệt

Dùng cơm chay thân mật với Trung tâm Phật Quang

Tuệ Tánh – Phúc Hậu

(Nguồn: www.phatsumientay.com)
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online