Phật giáo tỉnh Sóc Trăng chia sẻ khó khăn với đồng bào miền Trung

PSO - Ca dao Việt Nam có câu: "Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn". Trên tinh thần ấy, từ ngày 17/10/2020, Đại đức Thích Thiện Nguyện - Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng, Trụ trì thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng (QL1A, phường 2, TP.Sóc Trăng) được Ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh công cử làm Trưởng đoàn (đợt 1) cùng các tự viện, quý Phật tử hảo tâm trực tiếp đến vùng bị ảnh hưởng nặng nề về lũ lụt để cứu trợ, giúp đỡ bà con tại tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị với kinh phí gần 600 triệu đồng.

ĐĐ.Thích Thiện Nguyện - Chánh Thư ký BTS Phật giáo tỉnh, Trụ trì thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng, Trưởng đoàn 1 trong chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung.

Căn cứ Thông bạch kêu gọi vận động cứu trợ lũ lụt miền Trung của Trung ương GHPGVN, tại Hội nghị của BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng ngày 14/10/2020 nhằm triển khai và thực hiện việc hỗ trợ bà con miền Trung đang rất khó khăn vì lũ lụt, TT.Thích Minh Hạnh - Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh đã kêu gọi các tự viện trong địa bàn tỉnh Sóc Trăng tùy hỷ phát tâm đóng góp, hoặc trực tiếp vận động các nhà hảo tâm để đi cứu trợ.

ĐĐ.Thích Thiện Nguyện - Chánh thư ký BTS Phật giáo tỉnh, Trụ trì thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng được BTS giao trọng trách làm Trưởng đoàn (đợt 1) vận động các tự viện, các nhà hảo tâm, quý Phật tử ủng hộ đến tận tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị (dự kiến sẽ đến Quảng Bình) trực tiếp trao quà cho bà con đang kẹt ở vùng lũ lụt. Quà gồm các nhu yếu phẩm nhẹ, dễ sử dụng, giúp chống đói dễ dàng và tiền mặt. Tùy theo hoàn cảnh của từng gia đình bị ảnh hưởng nặng nhẹ mà đoàn hỗ trợ tiền mặt, thấp nhất 200.000đ, cao nhất 1.000.000đ. Tổng kinh phí cho chuyến cứu trợ này là hơn 360.000.000đ (ba trăm sáu mươi triệu đồng) tính đến thời điểm này, ngày 19/10/2020.

 
Sư cô Thích Nữ Huệ Hà - Phó ban kiêm Chánh thư ký ban HDPT tỉnh, Chánh thư ký BTS Phật giáo huyện Long Phú, Trụ trì chùa Phổ Giác.

Ngoài ra còn có phái đoàn chùa Phổ Giác (xã Trường Khánh, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng) do Sư cô Thích Nữ Huệ Hà - Phó Ban kiêm Chánh thư ký Ban HDPT tỉnh, Chánh thư ký BTS Phật giáo huyện Long Phú, Trụ trì chùa Phổ Giác làm trưởng đoàn, cũng đang ở Thừa Thiên Huế và Quảng Trị để trực tiếp cứu trợ, giúp đỡ bà con vùng lũ lụt. Kinh phí chùa Phổ Giác vận động để cứu trợ là trên 235.000.000đ (hai trăm ba mươi lăm triệu đồng). Quà gồm áo phao, tiền mặt và các thực phẩm ăn nhanh.

"Phục vụ chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật" và "một miếng khi đói bằng một gói khi no", Phật giáo tỉnh Sóc Trăng xin chia sẻ với những khó khăn mà đồng bào miền Trung đang phải hứng chịu bởi thiên tai lũ lụt. Cầu chư Phật gia hộ thế giới hòa bình, nhân dân an lạc, ấm no và hạnh phúc.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

 

Thích Tâm Thành

Thẻ:
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online