Phật giáo TP.Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) với hành trình “Hướng về miền Trung” ngày thứ 3

PSO - Tiếp tục chuyến hành trình “Hướng về miền Trung” vì bà con vùng bão lụt đang gặp khó khăn; Sáng ngày 20/11/2020 đoàn Ban Trị sự GHPGVN TP.Biên Hòa kết hợp với Phân ban Ni giới tỉnh Đồng Nai đã đến với bà con tỉnh Quảng Trị để chia sẻ yêu thương với bà con nơi đây.

Tiếp đón phái đoàn có TT.Thích Đạo Không – Thư ký kiêm Chánh văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Trị; TT.Thích Từ Châu – Trưởng ban BTS Phật giáo TP.Đông Hà. Chư tôn đức đã hướng dẫn phái đoàn đến các địa điểm trong tỉnh đến trao tặng quà đến tận tay bà con đang gặp khó khăn.

Trong ngày 20/11/2020 đoàn đã đến trao hơn 500 phần quà tại các địa điểm như: chùa Dương Lệ (thuộc xã Triệu Thuận), Niệm Phật đường Dương Xuân (thôn Bắc Phước, xã Duy Phiên) huyện Triệu Phong; chùa Nghĩa An (P.Đông Thanh), bà con nhân dân khu phố 2 (phường 1), chùa Lập Thạch (khu phố 3, P.Đông Lễ) TP.Đông Hà. Phái đoàn cũng đã cúng dường đến các Chùa trong vùng bão lụt và ghé thăm, dùng cơm tại chùa Chơn An (P.Đông Lương, TP.Đông Hà).

Cũng trong chuyến hành trình này, ĐĐ.Thích Thiện Mỹ - Trưởng ban Văn hóa Phật giáo TP.Biên Hòa, hướng dẫn cho quý thiện nam tín nữ Phật tử hướng tâm về chư Tôn đức trong phái đoàn nhân kỷ niệm ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11; qua đó thể hiện lòng tri ân và báo ân chư Tôn đức đã dày công hoằng pháp, vì lợi ích cho chúng sanh, quý ngài chính là những người lái đò thầm lặng và cao cả, lèo lái con thuyền từ bát nhã đưa chúng sanh vượt khỏi bến mê đến bờ an vui giải thoát.

Kết thúc hành trình ngày thứ 3, phái đoàn đã tri ân chân thành sâu sắc đến TT.Thích Đạo Không – Thư ký kiêm Chánh văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Trị; TT.Thích Từ Châu – Trưởng ban BTS Phật giáo TP.Đông Hà đã nhiệt tình đón tiếp và hướng dẫn phái đoàn đến tận nới để chia sẻ khó khăn với bà con; quý ngài cũng đã gia tâm nguyện cầu cho bà con sớm khắc phục khó khăn để ổn định cuộc sống.

Đại diện BTS GHPGVN tỉnh Quảng Trị cũng gửi lời tri ân phái đoàn đã đến chia sẻ khó khăn với bà con kịp thời, đúng lúc, đúng thời điểm; đó cũng là một niềm khích lệ cho BTS Phật giáo tỉnh nhà trong việc thực hành Phật sự.

Chia tay với tỉnh Quảng Trị, phái đoàn tiếp tục hành trình đến bà con tỉnh Quảng Bình thân yêu.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận:

Ban TT-TT PG tỉnh Đồng Nai – Lê Mạnh Media

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online