Phiên trù bị Hội nghị chuyên đề Phật giáo Nam Tông Khmer lần thứ IX

Chiều ngày 17/12/2020, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (T.Ư GHPGVN) tiến hành hội nghị trù bị chuyên đề Phật giáo Nam Tông Khmer lần thứ IX tại hội trường chùa Phật Ngọc Xá Lợi, tỉnh Vĩnh Long dưới sự chứng minh và chỉ đạo của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN. Chứng minh hội nghị có: HT. Chau Ty - Ủy viên Thường trực HĐCM; HT. Thạch Huôn; HT. Chau Sưng; HT. Lý Sa Mouth – đồng Thành viên HĐCM; HT.Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS; HT. Thích Thiện Pháp - Phó chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Tăng sự TƯ GHPGVN; HT. Thạch Sok Xane - Phó chủ tịch HĐTS, Đặc trách hệ phái Nam Tông; HT. Thích Thiện Tâm; HT. Đào Như; TT. Thích Thiện Thống – đồng phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT.Thích Huệ Thông - Phó Tổng thư ký kiêm Chánh văn phòng 2 TƯ GHPGVN cùng chư Tôn đức Thường trực HĐTS, chư Tôn đức các Ban, ngành, viện T.Ư GH, chư tôn đức BTS GHPGVN 14 tỉnh, thành đồng tham dự. Chỉ đạo phiên trù bì, Hoà thượng Chủ tịch HĐTS nhấn mạnh, Hội nghị chuyên đề Phật giáo Nam tông Khmer được tổ chức Hội nghị lần đầu từ năm 2002 đến nay trải qua 9 lần. Mỗi kỳ Hội nghị được tổ chức là cơ hội để nhìn lại và đánh giá các hoạt động Phật sự của Hệ phái Nam tông Khmer trong 2 năm, qua đó Ban Thường trực HĐTS có phương án giúp đỡ cho Hệ phái ngày càng phát triển theo thời đại. Hoà thượng Chủ tịch cũng cho biết, phiên họp trù bị diễn ra nhằm để Ban Tổ chức rà soát lại các công tác chuẩn bị cho Hội nghị chính thức, đồng thời có thời gian cho các đại biểu tỉnh thành trình bày tham luận theo nội dung chính mà Hội nghị đề ra. Tiếp chương trình Hội nghị, chư Tôn đức Chủ toạ đoàn điều hành phiên trù trì. Theo đó, các Đại biểu trình bày 6 bài tham luận xoay quanh các nội dung chính là: Nâng cao chất lượng giáo dục Nam tông Khmer; Nâng cao hiệu quả quản lý, sinh hoạt chư Tăng và Tự viện; Nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng và tôn giáo hiện nay; Vai trò của Phật giáo Nam Tông trong thời kỳ hội nhập và phát triển. Chiều cùng ngày, Ban tôn giáo chính phủ - Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long làm lễ trao tặng cờ Tổ quốc đến các chùa Nam tông Khmer tại các tỉnh miền tây, miền đông Nam bộ. Việc treo cờ Tổ quốc trong các ngày lễ lớn của đất nước, ngày Tết cổ truyền của dân tộc là sự thể hiện tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc và lòng biết ơn đối với đất nước. Thông qua việc các chùa treo cờ tổ quốc cũng thể hiện sự đồng hành của Phật giáo đối với dân tộc, phát huy truyền thống Hộ quốc an dân. Tại lễ trao cờ đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ, Chính quyền tỉnh Vĩnh Long đã có những phát biểu về ý nghĩa và mục đích của cờ Tổ quốc. Thay mặt Trung ương GHPGVN, Hoà thượng Thích Thiện Nhơn cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với Giáo hội, Tự viện và Tăng Ni Phật tử trên cả nước thông qua việc trao tặng cờ Tổ quốc.

Tin: Công Minh, ảnh: Phương Đại

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online