02/07/2019 19:02

Phú Yên: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh thăm trường Hạ chùa Bình Quang

 

PSO- Sáng ngày 02/7/2019 (nhằm 30/5 Kỷ Hợi) Hòa Thượng Thích Đồng Tiến – Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Yên đã viếng thăm trường Hạ chùa Bình Quang (2/8, đường Nguyễn Công Trứ, P. 4, TP. Tuy Hòa) – Văn phòng Phân ban Ni giới (PBNG) tỉnh, điểm an cư kiết hạ tập trung của chư Ni tỉnh Phú Yên.

 

Cung kính đón tiếp phái đoàn, có chư Tôn đức Ni Ban Chức sự trường Hạ và 120 hành giả an cư.

 An cư Kiết hạ là truyền thống tốt đẹp của Phật giáo đã được Đức Phật chế định và thực hành khi Ngài còn tại thế, xuyên suốt từ đó đến nay hơn 2500 năm, Tăng đoàn của Đức Phật vẫn duy trì gìn giữ. 3 tháng tịnh tu cấm túc là thời gian để chư Tăng Ni thúc liễm thân tâm, trao dồi Giới – Định – Tuệ, giữ gìn thanh quy thiền môn, trang nghiêm Giáo hội, ngõ hầu làm nền tảng vững chắc hơn trên bước đường hành đạo của tự thân.    

 NS. Thích Nữ Diệu Thông – Ủy viên BTS kiêm Trưởng PBNG tỉnh, Trụ trì Chùa Bình Quang, Hóa chủ Trường hạ; phát biểu niệm ân sự quan tâm của Hòa Thượng Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh dành cho hàng Ni lưu tỉnh nhà, đây là nguồn động viên khích lệ lớn cho tất cả hành giả an cư.

      Đãi lao Ban chức sự trường hạ, Sư cô Thích Nữ Tâm Thanh – Chánh Thư ký PBNG tỉnh, báo cáo chương trình tu tập và sinh hoạt của chư Ni trong một tháng rưỡi an cư vừa qua: Chư Ni trên 9 huyện, thị xã tổng cộng là 120 vị, mỗi tháng vào 2 ngày 15 và 30 âm lịch, tập trung về trường Hạ chùa Bình Quang để Bố tát, sau đó tham dự thời khóa tụng kinh, cúng quá đường, kinh hành niệm Phật.

Hòa Thượng Thích Đồng Tiến đã thăm hỏi sức khỏe quý Ni Trưởng, quý Ni Sư, quý Sư Cô trong Ban chức sự trường Hạ và toàn thể chư Ni an cư tại trú xứ tập trung. Hòa Thượng cũng tán thán tinh thần tu học của toàn thể chư hành giả Ni và chia sẻ về ý nghĩa cũng như tầm quan trọng của việc an cư tập trung. Hòa Thượng nhấn mạnh: Việc An cư Kiết hạ là trách nhiệm, bổn phận của mỗi Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni nói riêng, của chúng xuất gia nói chung. Pháp An cư được Đức Phật xem trọng trong việc sinh hoạt của Tăng đoàn, chính vì vậy mỗi vị hãy tự mình nỗ lực tinh tấn, và đó cũng là điểm thiết yếu mà mỗi hành giả học Phật đều phải luôn nhớ và hành trì. Chúc đại chúng có nhiều sức khỏe, thân tâm thanh tịnh để trong 3 tháng đạt đến sự an lạc nội tâm.

Sư cô Thích Nữ Chơn Như – Phó PBNG tỉnh, thay mặt cho toàn thể hành giả trường Hạ, kính chúc Hòa Thượng pháp thể khương an, tuệ đăng thường chiếu, Phật sự viên thành, mãi là tàng đại thọ che chở cho hàng Ni giới và tất cả chúng sanh trên lộ trình giải thoát giác ngộ.

Được biết, hôm nay cũng là ngày Bố tát của chư Ni trong tỉnh. Sau lễ Bố tát, đại chúng cùng thọ trai và tụng Kinh, Kinh hành niệm Phật.

 

Minh Viên- Nguyên Tường

  The post Phú Yên: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh thăm trường Hạ chùa Bình Quang appeared first on Phật sự Online Miền Trung.
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online