09/07/2019 20:32

Phú Yên: Ban Trị sự huyện Sơn Hòa khai mạc Khóa tu Mùa hè “Ươm mầm yêu thương” lần thứ nhất


PSO- Phụng hành công văn 184/CV của Hội đồng Trị sự (HĐTS), do TT. Thích Đức Thiện- Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS; ký ngày 10/6/2019, về việc: Tổ chức khóa tu mùa hè cho thanh, thiếu niên Phật tử và học sinh hè 2019, ngày 08/7/2019 (06/6 Kỷ Hợi) tại chùa Linh Sơn (thôn Nguyên An, xã Sơn Nguyên, huyện Sơn Hòa) Ban Trị sự GHPGVN huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên đã Khai mạc Khóa tu mùa Hè chủ đề “Ươm mầm yêu thương” lần thứ nhất, cho 400 bạn trẻ trong huyện.

Quang lâm chứng minh và tham dự có ĐĐ.Thích Nguyên Minh – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN tỉnh; ĐĐ.Thích Quảng Huy – Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh ; ĐĐ. Thích Nguyên Tân – Trưởng ban Văn hoá Phật giáo tỉnh, Trưởng ban Trị Sự GHPGVN huyện Sơn Hòa, Trưởng Ban Tổ chức Khóa tu; ĐĐ.Thích Quảng Tế – Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh; ĐĐ.Thích Quảng Hội – Trưởng ban Từ thiện Xã hội tỉnh, ĐĐ.Thích Nguyên Tín Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Sông Hinh; chư Tôn đức Tăng Ni Trụ trì trú xứ trong tỉnh Phú Yên.

Về phía chính quyền, có Ông Trần Trung Tín – Công an huyện Sơn Hòa; Ông Cao Xuân Khoa – Bí thư Đảng Ủy xã Sơn Nguyên; Bà Đặng Thị Thu Trang – Chủ tịch UBMTTQVN xã Sơn Nguyên;  cùng đại diện các ban ngành địa phương, quý Phật tử, các thầy cô giáo, các bạn tình nguyện viên, cùng đông đảo phụ huynh và các khóa sinh đồng về dự lễ.

Phát biểu khai mạc khoá tu, Đại Đức Thích Nguyên Tân nhấn mạnh: Tuổi trẻ là tương lai của gia đình và xã hội. Ngày nay giới trẻ chịu ảnh hưởng lớn của văn hóa hội nhập, xu hướng toàn cầu hoá, tinh túy của văn hóa nhân loại cần được tiếp thu có chọn lọc để hòa nhập mà không bị hòa tan. Muốn được vậy, cần phải trang bị cho thế hệ trẻ đôi cánh đạo đức và trí tuệ, thêm vào lòng tự hào dân tộc, để các em được vững vàng. 

Tiếp đó, đối trước chư Tôn đức, các khóa sinh dâng lời phát nguyện: Luôn tôn kính Tam Bảo; tôn trọng, lắng nghe lời dạy của chư Tôn đức Ban Tổ chức,  chấp hành Nội quy tuân thủ chương trình Khóa tu; sống hòa đồng, yêu thương, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, biết tôn trọng bản thân và đại chúng.

Thay mặt lãnh đạo Phật giáo tỉnh Phú Yên, Đại Đức Thích Nguyên Minh đã tán dương công đức Ban Trị sự GHPGVN huyện Sơn Hòa: Sơn Hòa là huyện nằm ở vùng núi, cơ sở vật chất chưa đầy đủ, nhưng với tấm lòng vì thế hệ trẻ, Ban Trị sự huyện đã tổ chức khoá tu mùa hè cho thanh thiếu niên địa phương, đây là việc làm thiết thực đóng góp vào sự nghiệp giáo dục, tạo nên một thế hệ tương lai thấm nhuần tinh thần từ bi trí tuệ của đạo Phật. Đồng thời, Đại Đức cũng sách tấn các Khóa sinh nên biết tận dụng thời gian tại khóa tu để học hỏi, rèn luyện mình cho thật tốt. Chúc các em có những ngày hè vui vẻ bên các bạn đồng tu. Chúc khóa tu thành công tốt đẹp.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận, xin gởi đến quý bạn đọc:

 

Sư cô Tâm Phương- Trụ trì chùa Linh Sơn

 

Minh Thảo – Nhuận Ân – Quảng Tiến

The post Phú Yên: Ban Trị sự huyện Sơn Hòa khai mạc Khóa tu Mùa hè “Ươm mầm yêu thương” lần thứ nhất appeared first on Phật sự Online Miền Trung.

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online