Phú Yên: Lễ công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Hải Tràng

PSO - Sáng ngày 11/04/2021 (nhằm ngày 30/02 năm Tân Sửu), Ban Trị sự GHPGVN thị xã Đông Hòa đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Hải Tràng (khu phố Phú Thọ 1, phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên).

Quang lâm chứng minh buổi lễ có sự hiện diện của HT. Thích Đồng Tiến - Trưởng BTS GHPGVN tỉnh; HT.Thích Nguyên Từ - Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh; HT.Thích Thông Hòa – Phó trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh; ĐĐ.Thích Nguyên Minh - Phó trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng BTS GHPGVN thị xã Đông Hòa; ĐĐ.Thích Chúc Phát – Phó trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS tỉnh; chư Tôn đức trong BTS tỉnh, thị xã cùng chư Tăng Ni trụ trì các tự viện trong, ngoài thị xã và đông đảo bà con nhân dân, Phật tử gần xa đồng tham dự.

Về phía lãnh đạo chính quyền có bà Nguyễn Thị Thu Hiện - Phó trưởng ban Tôn giáo tỉnh; ông Lê Tấn Hưng - Phó trưởng phòng an ninh đối nội CA tỉnh; ông Nguyễn Văn Hồng - Phó Chủ tịch UBND thị xã Đông Hoà cùng Thị ủy, các cấp lãnh đạo địa phương đồng tham dự.

Mở đầu buổi lễ, ĐĐ.Thích Quảng Sơn – Phó trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN thị xã Đông Hoà - thay mặt Ban tổ chức tuyên đọc diễn văn khai mạc buổi lễ Bổ nhiệm Trụ trì chùa Hải Tràng.

Tiếp đến, ĐĐ.Thích Chúc Phát, thừa ủy nhiệm của chư Tôn đức Thường trực BTS Phật giáo tỉnh, công bố Quyết định bổ nhiệm Trụ trì chùa Hải Tràng (thuộc khu phố Phú Thọ 1, phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) cho ĐĐ.Thích Quảng Bổn, thế danh Võ Ngọc Nguyên, 35 tuổi giữ nhiệm vụ Trụ trì.

Trong giây phút thiêng liêng của buổi lễ, HT.Thích Đồng Tiến - Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Phú Yên đã trao quyết định bổ nhiệm đến Đại đức tân trụ trì.

Với vai trò mới, ĐĐ.Thích Quảng Bổn đã cung đối trước chư Tôn đức, bày tỏ sự tri ân thành kính đối với hai đấng sinh thành, đối với ơn giáo dưỡng của chư Tôn đức Giáo hội và Bổn Sư, và với sự quan tâm của các cấp lãnh đạo chính quyền. Đồng thời, đại đức phát nguyện nhận nhiệm vụ và hứa sẽ cố gắng làm tròn trách nhiệm của một vị trụ trì hoằng truyền đạo pháp. Nguyện  lấy Giới – Định – Tuệ để trang nghiêm tự thân; tận lực, tận tâm phụng sự Đạo pháp – Dân tộc; Hướng dẫn Phật tử tu hành đúng theo Hiến chương Giáo hội, đúng với luật pháp Nhà nước, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người công dân, hội nhập và phát triển, xây dựng nếp sống văn hóa tại địa phương, kiến tạo đời sống tâm linh “tốt đời đẹp đạo”.

Nhân dịp này, Đại đức tân trụ trì cũng đón nhận nhiều phần quà chúc mừng của chư Tôn đức Ban Chứng minh, chư Tăng Ni cùng các cấp lãnh đạo về tham dự buổi lễ.

Ông Nguyễn Hữu Khương - Đảng ủy viên, Phó chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Trung đại diện các cấp chính quyền sở tại có lời phát biểu trong buổi lễ. Ông chia sẻ niềm vui với Đại đức tân trụ trì cùng tín đồ Phật tử tại bổn tự. Qua đây ông cũng mong rằng với cương vị lãnh đạo mới, Đại Đức luôn có sự gắn kết với chính quyền địa phương, làm tốt công tác an sinh xã hội để đồng bào được ấm no hạnh phúc, hướng dẫn Phật tử tu học đúng chánh pháp. Ông chúc Đại Đức sẽ hoàn thành tốt vai trò trách nhiệm trụ trì đối với Giáo hội và bà con tín đồ Phật tử.

Ban đạo từ tại buổi lễ, HT.Thích Đồng Tiến - Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Phú Yên đã có lời chúc mừng đến với ĐĐ.Thích Quảng Bổn. Hòa thượng có lời nhắc nhở, khuyến tấn tinh thần tu học và phụng sự của người sứ giả Như Lai đến Đại đức tân trụ trì: "Mặc dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng Đại đức đã nhận được sự tín nhiệm của bà con tín đồ Phật tử tại đạo tràng chùa Hải Tràng. Đó cũng là duyên lành Phật pháp của Đại đức. Vì vậy, Đại đức phải luôn lấy sự nghiệp xuất gia làm trọng, đặt lợi ích chúng sanh làm chính. Và muốn hoàn thành sứ mệnh cao cả của vị Trụ trì thì, Đại đức còn phải nỗ lực rất nhiều và nhiều hơn nữa. Cuối lời, Hòa Thượng chúc cho buổi lễ được thành công tốt đẹp, chúc Đại Đức tân Trụ trì được nhiều sức khoẻ để làm hoàn thành sở nguyện.

Cuối cùng Đại đức tân trụ trì chùa Hải Tràng đã thay lời Ban tổ chức có lời tri ân đến chư Tôn đức chứng minh, chư Tôn đức lãnh đạo quý cấp Giáo hội tỉnh, đã quang lâm chứng minh và có lời giáo giới để buổi lễ thêm phần ý nghĩa; cảm ơn các cấp chính quyền hỗ trợ nhiệt tình để buổi lễ Bổ nhiệm được diễn ra thành công tốt đẹp. Qua đó, đại đức cũng xin ghi nhận tấm lòng của quý Phật tử gần xa trở về tham dự. Nguyện cầu Tam bảo thường gia hộ chư Tôn đức Tăng Ni, các cấp chính quyền và quý Phật tử luôn được nhiều niềm vui, sức khỏe và luôn sống an lành trong chánh pháp.

Buổi lễ Bổ nhiệm trụ trì khép lại trong niềm hoan hỷ và thành tựu viên mãn.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Ban TTTT Phật giáo Phú Yên 

Download Android Download iOS
TP.HCM: Văn phòng 2 Trung ương chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại chùa Candaransi

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer, chiều ngày 16/4/2024, thừa ý chỉ của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS, Thượng toạ Thích Phước Nguyên, Phó tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng 2 Trung ương làm trưởng đoàn đã đến vấn an, chúc tết Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó BTS GHPGV

TP.HCM: Văn phòng 2 Trung ương chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại chùa Candaransi

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer, chiều ngày 16/4/2024, thừa ý chỉ của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS, Thượng toạ Thích Phước Nguyên, Phó tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng 2 Trung ương làm trưởng đoàn đã đến vấn an, chúc tết Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó BTS GHPGV

TP.HCM: Văn phòng 2 Trung ương chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại chùa Candaransi

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer, chiều ngày 16/4/2024, thừa ý chỉ của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS, Thượng toạ Thích Phước Nguyên, Phó tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng 2 Trung ương làm trưởng đoàn đã đến vấn an, chúc tết Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó BTS GHPGV

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online