Phú Yên: Lễ đặt đá đại trùng tu chùa Thiên Quang

PSO – Sáng ngày 26/7/2020 (nhằm ngày 6/6 năm Canh Tý), tại chùa Thiên Quang (thôn Ngọc Lãng, xã Bình Ngọc, TP. Tuy Hòa, Phú Yên) đã diễn ra lễ đặt đá trùng tu ngôi đại hùng bảo điện. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm dưới sự quang lâm chứng minh của HT. Thích Đồng Tiến – Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Phú Yên; HT. Thích Nguyên Đức – Trưởng BTS GHPGVN thành phố Tuy Hòa; TT. Thích Thông Hòa – Phó Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Phú Yên cùng chư Tôn đức Tăng Ni trong tỉnh nhà đồng tham dự. Về phía chính quyền có bà Phạm Thị Ngọc Tuyết – Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Phú Yên; ông Nguyễn Hòa Phương – Phó ban Tôn giáo tỉnh Phú Yên; ông Nguyễn Lê Vi Phúc – Phó Chủ tịch thành phố Tuy Hòa; ông Nguyễn Văn Thái – Chủ tịch UBND xã Bình Ngọc, đông đảo Phật tử trong và ngoài tỉnh cũng đã về tham dự buổi lễ. Chùa Thiên Quang (còn có tên gọi là chùa Ngọc Lãng) là ngôi chùa làng có từ năm 1958. Được biết, ngôi chùa này được người dân địa phương xây dựng để đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của mọi người. Đến năm 2013, Ban Trị sự tỉnh Phú Yên đã bổ nhiệm ĐĐ. Thích Chúc Hạnh về trụ trì. Trải qua hơn 60 năm thăng trầm lịch sử, ngôi chùa đã xuống cấp trầm trọng. Với tâm nguyện trùng hưng ngôi Tam bảo để có nơi tu học tốt hơn cho Tăng chúng và Phật tử, được sự cho phép của UBND tỉnh Phú Yên và BTS tỉnh, chùa Thiên Quang hội đủ duyên lành, khởi công đại trùng tu. Tại buổi lễ, ĐĐ. Thích Chúc Hạnh – Trụ trì chùa Thiên Quang dâng lời phát nguyện trước Tam Bảo, nguyện đem hết tâm lực, tài lực, trí lực phụng sự cho công trình sớm được thành tựu viên mãn. Thế nhưng đằng sau niềm hân hoan là cả một gánh nặng lớn trên vai vị trụ trì trẻ và bà con Phật tử nơi vùng quê nghèo này. Dự kiến, kinh phí xây dựng là 5 tỷ đồng và có thể sẽ vượt lên trên con số này rất nhiều. Thay mặt cho chư Tôn đức chứng minh, HT. Thích Đồng Tiến đã ban lời đạo từ: “Kiến lập đạo tràng là việc xây dựng một ngôi chùa để có nơi Phật tử chiêm bái và tu học. Điều này đòi hỏi sự đoàn kết của tất cả mọi người cùng nhau đóng góp để ngôi tự viện sớm được hoàn thành theo dự kiến”. Hòa thượng còn gửi lời chúc đến toàn thể Tăng Ni, Phật tử luôn tinh tấn tu học để làm cho Phật giáo tỉnh nhà ngày càng hưng thịnh. Tiếp theo chương trình là nghi thức tâm linh đặt đá xây dựng, chư Tôn đức đã niêm hương bạch Phật, toàn thể đạo tràng cùng nhất tâm cầu nguyện cho Phật sự sớm viên thành. Buổi lễ khép lại cùng những lẵng hoa chúc mừng từ chư Tôn đức và các cấp chính quyền gửi đến vị trụ trì, với mong ước tương lai sẽ có một ngôi chùa thật khang trang để đáp ứng nhu cầu tu học của Phật tử gần xa. Một số hình ảnh ghi nhận được:

Minh Thảo - Nguyên Từ

Download Android Download iOS
Bình Thuận: Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện tổ chức khám bệnh, tặng quà đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương

PSO - Hướng đến kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và 138 năm ngày Quốc tế lao động, Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện (Hàm Tân, Bình Thuận) kết hợp với đoàn Y, Bác sĩ phòng khám Đa khoa Trí Việt (TP.HCM) tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa p

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online