Phú Yên: Phụng tống kim quan cố HT.Thích Tịnh Mãn nhập bảo tháp

PSO - Sáng ngày 04/8/2020 (nhằm ngày 15/6 năm Canh Tý), Ban tổ chức tang lễ và môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm cử hành lễ truy niệm và phụng tống kim quan cố HT.Thích Tịnh Mãn nhập bảo tháp. Quang lâm chứng minh buổi lễ có HT.Thích Nguyên Từ - Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh; HT.Thích Đồng Tiến - Trưởng BTS GHPGVN tỉnh; HT.Thích Quảng Phát - Chứng minh BTS GHPGVN huyện Tuy An; HT.Thích Quảng Giải, TT.Thích Thông Hòa - đồng Phó trưởng BTS tỉnh; ĐĐ.Thích Nguyên Minh - Phó trưởng Ban Thường trực BTS tỉnh; ĐĐ.Thích Chúc Phát - Phó trưởng BTS kiêm Chánh thư ký BTS GHPGVN tỉnh; chư Tôn Giáo phẩm, chư Tôn thiền đức Tăng Ni thành viên BTS tỉnh, BTS các huyện, thị xã, thành phố, trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh đồng tham dự và cầu nguyện.
ĐĐ. Thích Chúc Phát - Phó trưởng BTS kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Phú Yên, cung tuyên tiểu sử cố Hòa thượng tân viên tịch
Tại buổi lễ, ĐĐ.Thích Chúc Phát - Phó trưởng BTS kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Phú Yên đã cung tuyên tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng tân viên tịch. Theo đó, cố Trưởng lão HT.Thích Tịnh Mãn - nguyên Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Phú Yên, nguyên Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh Phú Yên, nguyên Chứng minh BTS GHPGVN huyện Đồng Xuân, nguyên trưởng BTS GHPGVN huyện Đồng Xuân, Viện chủ chùa Long Hưng (thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân). Hòa thượng thế danh là Nguyễn Văn Đấu, sinh năm 1936, tại khu phố Long Châu, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên, trong một gia đình Phật giáo. Cha là ông Nguyễn Huấn, mẹ là bà Phan Thị Mười. Nhờ có túc duyên nhiều đời nơi cửa Phật nên năm lên 7 tuổi, Ngài được Hòa thượng Tâm Từ – Trụ trì chùa Lư Sơn (xã An Định, huyện Tuy An, Phú Yên) cho pháp danh là Nguyên Quang. Năm 14 tuổi, Ngài được cha mẹ cho xuất gia và theo học với Hòa thượng thượng Trừng hạ Quang (thiền sư Nhất Hạnh). Năm 1968, nhờ siêng năng tu học, ân cần công phu, Ngài được bổn sư cho đăng đàn thọ cụ túc giới tại Phật Học viện Hải Đức, Nha Trang. Sau khi thọ đại giới, Hòa Thượng học đại học 2 năm ở Sài Gòn. Sau đó, Ngài về làm giám đốc trường Bồ Đề, tỉnh Ninh Hòa, dạy từ lớp 6 đến lớp 12. Cho đến năm 1976, Hòa thượng về La Hai và được UBND thị trấn La Hai mời làm Phó chủ tịch UBMTTQVN suốt 10 năm, được UB TƯ MTTQVN trao tặng huân chương Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc. Năm 1979, Hòa Thượng trụ trì chùa Long Hưng. Đến năm 1997, Ngài được Tỉnh hội Phật giáo Phú Yên mời làm Ủy viên Ban Trị sự Tỉnh hội. Năm 2002, Ngài làm Phó ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Phú Yên kiêm Chánh đại diện Phật giáo huyện Đồng Xuân. Từ năm 2007 - 2017, Ngài làm Chánh đại diện Phật giáo huyện Đồng Xuân và nhiệm kỳ nào Ngài cũng được bằng tuyên dương công đức của Ban Trị sự tỉnh. Năm 2018, tại Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2017 – 2022, cố Hòa thượng được suy tôn hàng giáo phẩm Chứng minh BTS tỉnh. Ngài tham gia Đại biểu Hội đồng Nhân dân thị trấn La Hai được 4 khóa và Hội đồng Nhân dân huyện Đồng Xuân 3 khóa, sau đó là Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa V liên tiếp 7 năm cho đến về hưu. Trên cương vị của một tu sĩ Phật giáo, lúc nào Ngài cũng làm tròn trách nhiệm bổn phận mà Giáo hội giao phó. Do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng đã thuận thế vô thường thu thần viên tịch vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 12 tháng 6 năm Canh Tý (nhằm ngày 01/8/2020) tại chùa Long Hưng, trụ thế 85 năm, 53 hạ lạp.  Hơn 85 năm hiện hữu cõi đời, cố Trưởng lão Hòa thượng đã cống hiến trọn đời mình cho Giáo hội và xã hội. Những công hạnh và sự đóng góp ấy của Ngài đã để lại biết bao kính tiếc cho môn đồ Pháp quyến cũng như Tăng Ni Phật tử tỉnh nhà.
HT.Thích Đồng Tiến tuyên đọc điếu văn chia buồn của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh
Trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, khói hương quyện tỏa, HT.Thích Đồng Tiến tuyên đọc điếu văn chia buồn của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh. Theo đó, Hòa thượng Trưởng ban đã nhắc lại những nét nổi bật trong hành trạng của cố Trưởng lão Hòa thượng, những công đức to lớn mà Ngài đã đóng góp cho Giáo hội. Hòa thượng ai điếu: "Những hạnh nguyện của Ngài sẽ được duy trì trong tâm thức của các pháp lữ, Tăng Ni, môn đồ pháp quyến. Chúng tôi là những người bạn đồng hành, đồng sự còn ở lại, nguyện kề vai sát cánh bên nhau, nối tiếp sự nghiệp hoằng dương chánh pháp, lợi lạc chúng sanh, duy trì và phát triển ngôi nhà GHPGVN tỉnh Phú Yên ngày càng trang nghiêm, phát triển bền vững" .... Xin bái biệt Trưởng lão Hòa thượng - Bậc chân nhân sáng ngời gương đạo hạnh.
ĐĐ.Thích Quảng Thanh, thay mặt môn đồ pháp quyến dâng lời cảm niệm ân sư
Tiếp đó, ĐĐ.Thích Quảng Thanh, thay mặt môn đồ pháp quyến dâng lời cảm niệm ân sư.  ĐĐ.Thích Nguyên Minh - Phó trưởng Ban Thường trực BTS tỉnh thay mặt BTC tang lễ cảm tạ chư Tôn đức Giáo phẩm BTS GHPGVN các tỉnh thành, Tăng Ni các tự viện trong và ngoài tỉnh đã đến đảnh lễ Giác linh Trưởng lão Hòa thượng, gởi vòng hoa kính viếng. Sau đó, HT.Thích Nguyên Từ - Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh, cung tuyên pháp ngữ phất trần, chư Tôn Giáo phẩm chứng minh cùng chư Tôn Thiền đức trong Ban Kinh sư đã tiến hành lễ di quan cố Trưởng lão Hòa thượng rời Giác linh đường nhập bảo tháp tại khuôn viên chùa Long Hưng trong tiếng niệm Phật của tứ chúng.
ĐĐ.Thích Nguyên Minh - Phó trưởng ban Thường trực BTS tỉnh, thay mặt BTC tang lễ dâng lời cảm tạ
HT.Thích Nguyên Từ - Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh, cung tuyên pháp ngữ phất trần
Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Ban TT-TT PG Phú Yên

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online