17/09/2019 10:00

Phú Yên: Trang nghiêm Lễ Húy kỵ lần thứ 21 cố HT.Thích Diệu Quang và An vị Tôn tượng Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma


PSO- Sáng ngày 16/9/2019 (nhằm 18/7 Kỷ Hợi), TT.Thích Nguyên Nhã – Trưởng Ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh Phú Yên, Trưởng BTS GHPGVN huyện Tây Hòa, Trụ trì Tổ đình Hương Tích (xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) cùng môn đồ pháp quyến trang nghiêm tổ chức Lễ Húy kỵ lần thứ 21 cố HT.Thích Diệu Quang và An vị Tôn tượng Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma.

 

Quang lâm chứng minh và tham dự có HT.Thích Tâm Thủy- Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Phú Yên; HT. Thích Thiện Đạo – Cố vấn BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai; HT.Thích Tâm Căn – Trụ trì chùa Phước Thể (tỉnh Bình Thuận); chư Tôn đức Tăng Ni lãnh đạo Giáo hội tỉnh, huyện, thành phố, Trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh, quý Phật tử thập phương cũng về tham dự.

Tổ đình Hương Tích được HT.Thích Trừng Thành, hiệu Vạn Ân khai sơn vào những năm giữa thập niên 30 của thế kỷ XX và truyền lại cho Trưởng tử là HT.Thích Diệu Quang. Năm 1982, HT.Thích Diệu Quang khởi công trùng tu. Đầu năm 2016, TT.Thích Nguyên Nhã khởi công đại trùng tu đến nay sắp hoàn thiện.

Tại buổi lễ, đối trước chư Tôn thiền đức chứng minh, TT.Thích Nguyên Nhã, đại diện môn đồ pháp quyến dâng lời tác bạch: Nhờ oai lực Tam bảo gia hộ, sự gia trì của chư Tôn đức lãnh đạo Giáo hội, chư Tôn đức Tăng Ni; sự phát tâm cúng dường của quý Phật tử thập phương… nên công việc xây dựng Tổ đình Hương Tích đến thời điểm này sắp được hoàn thành. Ban Tổ chức xin đảnh lễ cảm tạ mười phương Tam Bảo, chư Tôn đức Tăng Ni; chân thành tri ân quý Phật tử đã ủng hộ.

HT.Thích Tâm Thủy ban Đào từ, tán dương công đức của Thượng Tọa Trụ trì cùng quý huynh đệ cũng như nam nữ Phật tử gần xa đã chung tay góp sức hoàn thiện ngôi Tam Bảo Hương Tích; Đồng thời, Hòa Thượng nhắc lại phương pháp tu tập của Thiền phái Liễu Quán, sự hành trì miên mật của Tổ khai sơn. Bên cạnh đó, Hòa thượng cũng ôn lại Đạo nghiệp của cố HT.Thích Diệu Quang với những thành tựu: giúp đỡ nhiều đồng bào Phật tử thoát khỏi cảnh khổ đau, bệnh tật… Ngoài ra, Hòa thượng còn ân cần khuyến tấn: Nhờ công đức của quý Hòa thượng tiền bối mà ngày nay các huynh đệ trong tông phong đã thành tựu Phật sự khắp nơi; do vậy mong quý huynh đệ càng đoàn kết hòa hợp hơn nữa, cùng nhau tu tập để Phật pháp được xiển dương, tông phong Hương Tích ngày càng rạng rỡ.

 

Tiếp đó, chư Tôn đức chứng minh đã niêm hương bạch Phật, sái tịnh Tổ đường, an vị Tôn tượng Tổ sư, và truy tiến Giác linh HT.Thích Diệu Quang.

Sau cùng, Ban Tổ chức dâng lời cảm tạ và cung thỉnh chư Tôn đức Tăng Ni quang lâm quả đường, chứng minh lễ cúng dường trai tăng nguyện chúc Phật sự trùng tu ngôi Tam Bảo sớm thành tựu viên mãn

Tùng Lâm

The post Phú Yên: Trang nghiêm Lễ Húy kỵ lần thứ 21 cố HT.Thích Diệu Quang và An vị Tôn tượng Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma appeared first on Phật sự Online Miền Trung.

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online