Quảng Bình: Ban Biên tập Tạp chí Văn hoá Phật giáo đồng hành với miền Trung ruột thịt

PSO - Đêm ngày 15/10/2020, được sự phân công của Ban Biên tập Tạp chí Văn hoá Phật giáo, đoàn cứu trợ do ĐĐ. Thích An Nhiên - Thành viên BBT cùng với các BTV Tiếng Anh Tạp chí Văn Hoá Phật Giáo và Phật sự Online TV đã cùng với Hội Thiện nguyện Trái Tim Từ Bi và CLB Ánh sáng từ bi, nhóm Đạo đời song tu cùng các phật tử lên đường hướng về miền Trung.

Đoàn đã phối hợp với chính quyền địa phương và các chùa sở tại cứu trợ khẩn cấp người dân vùng lũ. Di chuyển giữa tâm bão, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn vì lúc này cơn bão số 7 ập đến, mưa lớn, nước dâng cao, điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhưng không ngăn cản được nhiệt huyết của những người con Phật. Hơn 10 ngày liên tiếp di chuyển lại các vùng ngập lũ, đi qua 2 cơn bão số 7 và số 8 để ứng cứu, trao tặng quà cho bà con, khi được hỏi, Đại đức Thích An Nhiên - Trưởng đoàn chỉ cười và mong muốn mình và các thành viên trong đoàn có thêm nhiều sức khoẻ để tiếp tục đồng hành hỗ trợ trực tiếp các vật dụng, nhu yếu phẩm để bà con ổn định cuộc sống.

Ngày 20/10/2020, nơi tiếp theo đoàn đến là rốn lũ, vùng ngập sâu, nước lên tận nóc nhà. Dòng sông Kiến Giang và đồng ruộng hoà luôn thành biển nước mênh mông ngập sâu gần 3m. Đoàn đã phối hợp với CLB Ánh Sáng Từ Bi và nhóm Đạo đời song tu đi vào thôn Quảng Xá và các thôn phụ cận thuộc xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Phương tiện di chuyển bằng ghe. Người dân kẹt trong nước lũ. Đoàn đã đến trao tặng những phần quà gồm những nhu yếu phẩm thiết yếu và còn cẩn thận mang theo những hộp cơm để cứu đói tại chỗ cho bà con thôn Quảng Xá và các thôn phụ cận thuộc xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Ngày 23/10, đoàn công tác của Ban Biên tập tiếp tục phối hợp với Đoàn thiện nguyện Trái Tim Từ Bi quay trở lại Quảng Bình lần thứ 2. Lần này, ĐĐ Thích An Nhiên đã chuẩn bị 400 phần cơm và 200 phần quà gồm nước suối, bánh lương khô, bánh mì, bánh ngọt, mứt bưởi gừng, sữa, dầu gió xanh, một số thuốc tây thông dụng như: cảm sốt, tiêu chảy, vitamin C , thuốc sát trùng, sức ngứa, ghẻ... Đoàn đã di chuyển bằng ghe máy vào tận thôn Mốc Định, Thạch Thượng 1, xã Hồng Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình. Thời điểm này nước đã rút hơn 1m nhưng điện vẫn chưa có, trong nhà dân nước vẫn còn ngập ngang đầu gối, ngoài sân ngập ngang lưng quần...

Khi nhận được những phần quà cứu trợ của đoàn cùng với những hộp cơm còn nóng hổi, nhiều người xúc động, mắt rưng rưng vì hơn nửa tháng nay chưa có hạt cơm nào lót dạ. Mọi người chỉ ăn mì gói còn sống và uống nước mưa để cầm hơi, chống đói qua ngày. Tổng kinh phí quà tặng bà con 2 đợt của đoàn trị giá hơn 500 triệu đồng.

Ngày 25/10, đoàn Ban Biên tập đã quay lại TP. HCM. Theo ĐĐ Thích An Nhiên, đoàn đang lên kế hoạch để quay trở lại miền Trung vào thời điểm sớm nhất. Dự kiến đoàn sẽ khởi hàng vào ngày 5/11/2020.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

PV Thời sự PSO

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online