Quảng Bình: Trung ương Giáo hội trao 1.000 phần quà cứu trợ bão lụt

PSO – Tiếp tục ngày thứ 4 của hành trình cứu trợ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ tại các tỉnh miền Trung, ngày 24/10/2020 (nhằm 08/9 Canh Tý), Đoàn cứu trợ đồng bào lũ lụt miền Trung của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự GHPGVN TP. HCM, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Bình đã đến thăm và trao tặng quà cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lụt tại huyện Lệ Thủy và huyện Quảng Ninh thuộc tỉnh Quảng Bình. Đoàn do TT. Thích Đức Thiện – Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế TƯ làm Trưởng đoàn, đi cùng đoàn còn có TT. Thích Thanh Phong – UVTT HĐTS, Trưởng ban Kinh tế Tài chính TƯ GHPGVN - Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Từ thiện Xã hội Phật giáo TP.HCM;TT. Thích Trung Sơn – Phó Ban TTXH GHPGVN TP.HCM;TT. Thích Tuệ Hải - Ủy viên Thường trực ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN, Trụ trì Tổ đình Long Hưng – Đồng Nai; NT. Thích Nữ Từ Nhẫn, NS. Thích Nữ Huệ Tuyến – đồng Phó Trưởng ban Từ thiện Xã hội GHPGVN TP.HCM cùng chư Tôn đức Thường trực BTS GHPGVN TP. HCM, chư Tôn đức trụ trì các tự viện. Cùng đi với đoàn có: bà Mai Thị Hạnh – Phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; bà Nguyễn Thị Tranh – Trưởng nhóm từ thiện chia sẻ Sharing cùng đại diện chính quyền địa phương sở tại, quý Phật tử, mạnh thường quân, nhóm từ thiện Chia Sẻ Sharing, Ngân hàng ACB,… Ngày thứ 4 của hành trình cứu trợ, đoàn đến chùa Hoằng Phúc (thôn Thuận Trạch, xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) trao tặng 500 phần quà cho bà con. Chiều cùng ngày, đoàn tiếp tục trao tặng 500 phần quà cho bà con tại thôn Khe Ngang, xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh. Đoàn cũng đã trao tặng thêm 2 căn nhà chống lũ cho bà con tỉnh Quảng Bình, mỗi căn trị giá 80 triệu đồng. Tại mỗi điểm trao tặng quà, Thượng tọa Thích Tuệ Hải đã có lời động viên chia sẻ đến bà con bị ảnh hưởng bão lụt, động viên bà con cố gắng vươn lên vượt qua khó khăn hiện tại và nhanh chóng khắc phục hậu quả sau lũ. Thay mặt các Phật tử hảo tâm, Bà Mai Thị Hạnh cũng phát biểu bày tỏ sự chia sẻ, cảm thông trước những khó khăn, vất vả của bà con. Được biết, mỗi phần quà bao gồm: 20kg gạo, 1 cái chăn và 1 phong bì tiền mặt trị giá 1.000.000 (Một triệu đồng). Tổng kinh phí cho đợt trao tặng quà cứu trợ tại tỉnh Quảng Bình là hơn 1.5 tỷ đồng. Nhân chuyến trao quà tại tỉnh Quảng Bình, chư Tôn đức và các thành viên đoàn từ thiện đã đến thắp hương, thành tâm tưởng niệm, cầu nguyện và chia buồn sâu sắc đến gia đình Thiếu tướng Nguyễn Văn Man - Phó Tư lệnh Quân khu 4, Thượng úy Lê Hải Đức và Hạ sĩ Phạm Văn Thái đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân. Được biết, thống kê thiệt hại ban đầu, mưa lũ tại tỉnh Quảng Bình đã làm 11 người chết, 44 người bị thương; gần 10 km đường giao thông, kênh mương bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng với khối lượng hơn 60.000 m3. Thiệt hại kinh tế hàng ngàn tỷ đồng. Đến nay, dù nước đã rút nhưng nhiều nhà vẫn còn bị cô lập, chia cắt; nguy cơ dịch bệnh rất cao và việc khắc phục hậu quả sau bão là rất khó khăn. Trận lũ này vượt qua mốc lũ lịch sử năm 1979 gần 1m, nhiều khu vực trước kia chưa bị ngập thì lần này lũ nhấn chìm với mức độ sâu. Trước đó, trong 3 ngày (21,22 và 23/10), đoàn từ thiện Trung ương giáo hội đã tổ chức trao quà cứu trợ tại tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên Huế và Quảng Trị. Ngày mai, 25/10 theo lịch trình, đoàn sẽ kết thúc chuyến trao quà tại 2 tỉnh: Nghệ An và Hà Tĩnh. Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Tin & ảnh: Công Minh - Tường Huy

Download Android Download iOS
Bình Thuận: Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện tổ chức khám bệnh, tặng quà đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương

PSO - Hướng đến kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và 138 năm ngày Quốc tế lao động, Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện (Hàm Tân, Bình Thuận) kết hợp với đoàn Y, Bác sĩ phòng khám Đa khoa Trí Việt (TP.HCM) tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa p

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online