22/01/2019 01:20

Quảng Nam: BTS Phật giáo tỉnh tổng kết Phật sự năm 2018

 

Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2018đề ra phương hướng hoạt động Phật sự năm 2019 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam vừa diễn ra sáng nay ngày 21/01/2018 (16/12 Mậu Tuất), tại trụ sở VP BTS – chùa Đạo Nguyên, phường Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ.

Quang cảnh hội nghị

HT. Thích Thiện Thành – UV HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS PG tỉnh Quảng Nam cùng chư Giáo phẩm lãnh đạo ban chủ trì hội nghị với sự tham dự của chư Tôn đức ban Thường trực BTS PG tỉnh, các ban ngành, BTS PG các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh.

Về phía khách mời có sự hiện diện của ông Nguyễn Phi Hùng – Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh Quảng Nam; ông Nguyễn Mính – Phó ban Tôn giáo tỉnh; ông Vũ Ngọc Tươi – Trưởng phòng Dân tộc & Tôn giáo Ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Nguyễn Xuân Việt, Phó trưởng phòng PA.88 Công an tỉnh, cùng đại diện các ban ngành chính quyền TP. Tam Kỳ.

HT. Thích Thiện Thành phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, HT. Thích Thiện Thành – Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh: “Năm 2018, là năm đầu tiên của nhiệm kỳ mới, BTS GHPGVN tỉnh thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đề ra, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho Tăng Ni, Phật tử tỉnh nhà. Thành tích này là sự kết tinh nổ lực của thành viên BTS tỉnh nhà, BTS các huyện, thị xã, thành phố trong năm qua đã đồng tâm hiệp lực vượt qua mọi khó khăn thách thức để hoàn thành nhiệm vụ được giao, vì một GHPGVN phát triển trong hiện tại và vững bước trong tương lai.”

ĐĐ. Thích Viên Quán báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2018

Tại hội nghị, ĐĐ. Thích Viên Quán – Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS PG tỉnh đã báo cáo hoạt động Phật sự năm 2018 của GHPGVN tỉnh. Theo đó, trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đại biểu Phật giáo lần thứ V (nhiệm kỳ 2017-2022) và chương trình hoạt động Phật sự năm 2018 của GHPGVN tỉnh, năm 2018 các hoạt động Phật sự của BTS GHPGVN tỉnh, các ban chuyên môn trực thuộc, BTS PG các huyện, thị xã, thành phố, chư Tăng Ni, Phật tử các tự viện trong toàn tỉnh đã đạt được những kết quả khả quan.

Chư Tôn Giáo phẩm chủ trì hội nghị

Năm 2018, Phật giáo tỉnh đã kiện toàn nhân sự các ban ngành chuyên môn đi vào hoạt động nề nếp, ổn định. Riêng Ban Kiểm soát, Ban Từ thiện – Xã hội và Ban Kinh tế – Tài chánh PG tỉnh vẫn chưa hoàn tất nhân sự. Thông báo kết thúc nhiệm kỳ 2011-2016 của Ban Trị Sự GHPGVN huyện Tiên Phước. Phân công ĐĐ. Thích Viên Quán – Phó Thư ký kiêm CVP BTS PG tỉnh đảm nhiệm Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Bắc Trà My nhiệm kỳ 2016-2021. Thành lập được cơ sở trực thuộc chùa Trà Dương (Bắc Trà My) và hướng dẫn đăng ký điểm nhóm sinh hoạt ở những địa phương có nhu cầu.

Chư Tôn đức Thành viên BTS PG tỉnh tham dự
Đại diện chính quyền tỉnh Quảng Nam và Tp. Tam Kỳ tham dự

Tổ chức Hội nghị sinh hoạt hành chánh, triển khai Hiến chương, các Quy chế, Nội quy, Nghị quyết, Quyết định của GHPGVN và các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động tôn giáo. Hoàn thiện hành chánh điện tử và triển khai thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh. Phối hợp với VP 2 TƯ tổ chức Hội nghị giao ban 5 tỉnh miền Trung. Tổ chức chương trình Vu lan Đạo hiếu & Dân tộc, Đại lễ tưởng niệm lần thứ 710 ngày Đức vua – Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết-bàn…

TT. Thích Đồng Nguyện phát biểu

Song song đó, hoạt động của các ban ngành trực thuộc cũng có nhiều hoạt động tích cực trên các lĩnh vực: Tăng sự, hoằng pháp, văn hóa, giáo dục, nghi lễ, hướng dẫn Phật tử, TTXH, thông tin truyền thông… Theo đó, năm 2018, Ban Tăng sự đã cấp phát 30 giấy Chứng nhận Tăng Ni của TƯGH, cấp chứng nhận xuất gia cho 40 tịnh nhân, đăng ký bổ nhiệm trụ trì cho 10 cơ sở chùa, thông báo thuyên chuyển 4 Tăng Ni về các chùa để hướng dẫn Phật tử tu học cũng như đăng ký xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và mở rộng đất cho nhiều chùa có nhu cầu…

Hiện nay toàn tỉnh có 759 vị xuất gia (Tỳ-kheo 257 vị, Tỳ-kheo-ni 201 vị; Thức-xoa-ma-noa 65 vị, Sa-di 78 vị, Sa-di-ni 76 vị và 82 vị điệu chúng). Tự viện có 297 cơ sở (trong đó có 289 cơ sở thuộc bắc tông, 2 cơ sở thuộc nam tông kinh và 5 cơ sở thuộc khất sĩ). Hàng giáo phẩm có 8 vị Hòa thượng, 17 vị Thượng tọa, 6 vị Ni trưởng và 15 vị Ni sư. Tổ chức an cư kiết hạ, bố tát tập trung và thăm hỏi, sách tấn tinh thần tu học cho Tăng Ni hành giả an cư ở các đạo tràng trong toàn tỉnh.

Công tác Giáo dục Phật giáo, trường Trung cấp Phật học Quảng Nam hiện đang đào tạo khóa VII với 68 Tăng, Ni sinh đã tổ chức thi xong học kỳ I năm học 2018 – 2019. Ngành Hoằng pháp không ngừng vận động tổ chức mở các lớp giáo lý, tọa đàm Phật pháp dành cho cư sĩ Phật tử tại nhiều địa phương, thỉnh mời chư tôn đức trong Ban Hoằng pháp TƯ và địa phương thuyết giảng.

Ngành Hướng dẫn Phật tử khuyến khích các Phật tử tích cực hưởng ứng tổ chức lễ hằng thuận (lễ cưới) tại các tự viện. Tổ chức diễu hành xe đạp chào mừng Đại lễ Phật đản, kết hợp tuyên truyền về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tổ chức khóa tu mùa hè, thăm và tặng quà cho đồng bào dân tộc miền núi…

GĐPT có 101 đơn vị đang sinh hoạt với tổng số huynh trưởng và đoàn sinh là 3863 người, trong đó có 519 huynh trưởng (cấp tấn: 42 H.Tr; cấp tín: 176 H.Tr; cấp tập: 163 H.Tr; tập sự: 138 H.Tr) và 3344 đoàn sinh (ngành thanh: 470 ĐS; ngành thiếu: 1827 ĐS; ngành oanh vũ: 1047 ĐS) – so với năm 2017: Tăng 01 đơn vị GĐPT và giảm 103 huynh trưởng, 200 đoàn sinh.

Chư Tôn đức tham dự hội nghị

Đối với thông tin truyền thông, thường xuyên đăng tải kịp thời những thông tin sự kiện, chương trình hoạt động Phật sự lên cổng thông tin đại chúng và cổng thông tin chính thức của Giáo hội tỉnh nhà. Hằng tháng, ban thực hiện truyền hình Phật giáo QCB để tổng hợp các hoạt động Phật sự trọng tâm. Tổ chức gặp mặt nhân ngày báo chí Việt Nam 21/6, giao lưu với Phật sự Online thuộc văn phòng 2 Trung ương. Chấn chỉnh và xử lý kịp thời những thông tin gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh Giáo hội trên mạng xã hội.

Công tác từ thiện xã hội đạt trên 10 tỷ đồng, trùng tu xây dựng các cơ sở chùa có tổng kinh phí trên 50 tỷ đồng.

ĐĐ. Thích Viên Trừng trình bày phương hướng hoạt động năm 2019

ĐĐ. Thích Viên Trừng – UVDK HĐTS, Phó ban kiêm Chánh thư ký BTS PG tỉnh trình bày định hướng hoạt động Phật sự năm 2019 gồm 12 điểm. Theo đó, GHPGVN tỉnh tiếp tục triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc khóa VIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh khóa V (2017-2022); Bám sát các hoạt động Phật sự trọng tâm của TƯGH năm 2019, phát huy thế mạnh chương trình hoạt động trọng điểm của Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, các ban chuyên môn trực thuộc, BTS GHPGVN các huyện, thị xã, thành phố, Tăng Ni, Phật tử các tự viện. 

Trong đó, các hoạt động trọng tâm: Xây dựng trụ sở VP BTS PG tỉnh, tiếp tục bổ sung hồ sơ dự án xây dựng Trung tâm Văn hóa tâm linh Phật giáo Quảng Nam tại hồ Phú Ninh, Phật học viện Đồng Dương tại Thăng Bình và dự án các khu tâm linh. Hướng dẫn BTS các huyện, thị xã, thành phố lập thủ tục thành lập cơ sở trực thuộc, điểm sinh hoạt tập trung và tổ chức hội nghị giao ban để tháo gỡ kịp thời những Phật sự còn vướng mắc. Đặc biệt, chú trọng phát triển Phật giáo tại các huyện miền núi, ổn định nhân sự Phật giáo huyện Tiên Phước.

Phối hợp tổ chức chương trình “Ngày hội Xuân hồng” năm 2019, hiến máu tình nguyện, lập quỹ từ thiện cấp tỉnh để chủ động thực hiện công tác từ thiện nhân đạo. Lập kế hoạch chương trình tuyên truyền Đại lễ Phật đản Vesak PL. 2563 – 2019 do TƯGH đăng cai tổ chức tại chùa Tam Chúc (Hà Nam). Tổ chức cuộc thi về viết báo chí truyền hình năm 2019…

Ông Nguyễn Phi Hùng – Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh Quảng Nam phát biểu

Thay mặt các ban ngành chính quyền tỉnh ông Nguyễn Phi Hùng – Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh Quảng Nam và ông Nguyễn Mính – Phó ban Tôn giáo tỉnh đã phát biểu chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao các hoạt động Phật sự của toàn GHPGVN tỉnh trên các lĩnh vực đặc biệt là hoạt động TT-XH, đã làm lan tỏa tình nhân ái đầy nhân văn, góp phần xây dựng, phát triển của tỉnh, có ý nghĩa sâu sắc góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, khẳng định Phật giáo Quảng Nam là thành viên quan trọng của UBMTTQVN tỉnh.

HT. Thích Thiện Thành đúc kết hội nghị

Hội nghị kết thúc sau khi chư Tôn đức thành viên phát biểu đóng góp ý kiến xây dựng tích cực và đi đến thống nhất thông qua nghị quyết hội nghị.

Một số hình ảnh được ghi nhận:

   

 

Ban TTTT PG Quảng Nam

                                              The post Quảng Nam: BTS Phật giáo tỉnh tổng kết Phật sự năm 2018 appeared first on Phật sự Online Miền Trung.
Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online