Quảng Nam: Chư Ni trang nghiêm kiết giới an cư tại chùa Diệu Quang, TP.Tam Kỳ

PSO - Sáng ngày 07/6/2020 (nhằm ngày 16/4 nhuận Canh Tý) vừa qua, 85 chư hành giả Ni đã trang nghiêm cử hành lễ kiết giới an cư PL.2564 tại chùa Diệu Quang, TP.Tam Kỳ.
Chư Ni đảnh lễ Tam bảo
Quang lâm chứng minh và tham dự có NT.Thích Nữ Hạnh Nguyên – Phó ban Thường trực Phân ban Ni giới Quảng Nam; NT.Thích Nữ Nhật Tân – UVTT BTS, Phó Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh, Viện chủ chùa Diệu Quang, cùng chư Ni ở các chùa thuộc các huyện phía Nam của tỉnh tham dự.
SC.Thích Nữ Nguyệt Chiếu – Trụ trì chùa Diệu Quang tác bạch kiểm Tăng
Sau nghi thức niêm hương bạch Phật và thời khóa tụng niệm, lễ lạy sám hối, nghi thức kiết giới an cư đã chính thức diễn ra. Tại buổi lễ, SC.Thích Nữ Nguyệt Chiếu – Trụ trì chùa Diệu Quang thay mặt chư hành giả tác bạch kiểm Ni, cung thỉnh chư Tôn Giáo phẩm Ni chứng minh lễ kiết giới và thực hiện nghi thức đối thú an cư.
Nhị vị Ni trưởng Thích Nữ Hạnh Nguyên và Ni trưởng Thích Nữ Nhật Tân tác pháp đối thú An cư
Nhị vị Ni trưởng Thích Nữ Hạnh Nguyên và Ni trưởng Thích Nữ Nhật Tân tác pháp đối thú An cư. Tiếp đến, trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh, toàn thể chư Ni tại đạo tràng, lần lượt 3 vị thực hiện pháp đối thú An cư. Đạo tràng an cư tại chùa Diệu Quang là một trong 3 điểm an cư dành cho chư Ni trong toàn tỉnh, tham gia kiết giới an cư tu học năm nay có 85 hành giả (33 vị nội thiền, 52 vị ngoại thiền), trong đó Tỳ-kheo-ni 72 vị; Thức-xoa-ma-na 3 vị; Sa-di-ni 8 vị và 2 điệu. Tại đây, chư Ni đã cung thỉnh NT.Thích Nữ Nhật Tân – UVTT BTS PG tỉnh, Phó trưởng Phân ban Ni giới Quảng Nam, Viện chủ chùa Diệu Quang làm Thiền chủ; NS.Thích Nữ Diệu Thiện làm Yết-ma kiêm Giáo thọ; SC.Thích Nữ Như Hướng làm Chúng trưởng; SC.Thích Nư Huệ Đức làm Trị sự, cùng nhiều chức danh quan trọng khác trong Ban lãnh chúng đạo tràng an cư.
NT.Thích Nữ Nhật Tân – UVTT BTS PG tỉnh, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Quảng Nam làm Thiền chủ đạo tràng An cư chùa Diệu Quang
85 hành giả Ni trang nghiêm kiết giới an cư tại chùa Diệu Quang
Thời khóa tu học của hành giả An cư tại đạo tràng chùa Diệu Quang được khép kín, từ 3g30 đến 21g30. Cùng với việc công phu khuya, công phu chiều, tụng kinh, đi kinh hành, trì chú Đại Bi, chấp tác, mỗi nửa tháng tại mỗi trường hạ – hành giả an cư đều có 2 tiếng đồng hồ trùng tuyên luật Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa, Sa-di-ni và quá đường cùng nhau đúng giờ vào trước giờ Ngọ. Một số hình ảnh được ghi nhận:

Quang Ảnh

Ban TTTT PG Quảng Nam

The post Quảng Nam: Chư Ni trang nghiêm kiết giới an cư tại chùa Diệu Quang, TP.Tam Kỳ appeared first on Phật sự Online Miền Trung.  
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online