Quảng Nam: Chùa Lầu tổ chức đại trai đàn cầu siêu chư hương linh tiền bối hữu công

PSO – Như thông lệ 5 năm một lần, chùa Lầu (thôn Phú Bông, xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) phát nguyện tổ chức đại trai đàn cầu siêu giải oan, bạt độ, trai tăng cúng dường, thuyết pháp độ linh, chẩn tế âm linh cô hồn nguyện cầu âm siêu dương thái, quốc thái dân an, cầu siêu độ các anh linh anh hùng, liệt sĩ hy sinh tại đập Vĩnh Trinh, các chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn và siêu độ cho chư vị hương linh tiền bối hữu công, cửu huyền thất tổ, chư hương linh gia đình các Phật tử ký tự tại chùa…
Hòa thượng Sám chủ cùng chư Tôn đức Ban kinh sư niêm hương bạch Phật, khai kinh đại trai đàn cầu siêu
ĐĐ.Thích Như Giải cùng Tăng chúng, Phật tử chùa Lầu tác pháp cúng dường
Chư Tôn đức chứng minh buổi lễ trai tăng cúng dường
Nghi thức quá đường…
Năm nay, đại trai đàn cầu siêu được diễn ra trang nghiêm trong 2 ngày 13 - 14/6/2020 (nhằm ngày 22 - 23/4 nhuận năm Canh Tý) tại chùa Lầu có sự quang lâm chứng minh của HT.Thích Hạnh Chơn – Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam; HT.Thích Thiện Thành – UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh, cùng chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài huyện Duy Xuyên cùng đông đảo Phật tử tham dự, đồng nhất tâm cầu nguyện. Dịp này, chùa còn trao tặng 200 phần quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, mỗi phần quà trị giá 400 ngàn đồng, bao gồm các nhu yếu phẩm và phong bì tiền mặt.
Trao tặng 200 phần quà cho người khó khăn tại địa phương xã Duy Trinh
Cổng Tam quan chùa Lầu, xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên
Chùa Lầu tọa lạc tại xóm chùa Lầu (giáp giới xóm Văn Thánh, nay là thôn 3), nằm trên khu đất có diện tích 13.500 m2, trước đây có tên là chùa Ngũ Thôn (5 thôn hợp thành một xã gồm: thôn Mỹ Hòa, Trung Thái, Tổ An, Trung Mỹ, Nam Yên) thuộc xã Xuyên Trường, nay là xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Chùa Lầu do thiền sư Tuệ Tĩnh thành lập vào năm Ất Hợi niên hiệu Dương Hòa (1635) đời Lê Thần Tông (1619-1643). Cây xò co chùa Lầu cũ có ghi dòng chữ Hán thành lập: Hồng Nghĩa Danh Y, niên hiệu Dương Hòa Ất Hợi Phật Nhật (do ông Đoàn Phúc đã ghi lại dòng chữ Hán này). Chánh điện chùa Lầu xưa dài 11m, rộng 8m, xoay mặt về hướng Nam, nhắm núi Hòn Bằng làm chuẩn; cổng tam quan cao 6m, tường dày 1m, cao 2m. Chùa được trùng tu hai lần vào năm Bảo Thái đời Hậu Lê (1720) và năm 1823 (đời Minh Mạng triều Nguyễn). Trước năm 1945 có thầy Thân, rồi thầy Lê Ấn (Thông Nguyên) làm thủ tự. Năm 1948, chùa bị hư nát vì chiến tranh. Năm 1965, chùa được tái tạo trùng tu lại. Năm 1968 (Mậu Thân) chùa bị đổ nát cũng vì chiến tranh, đồng bào Phật tử địa phương chung sức dựng tạm ngôi Niệm Phật Đường ở xóm Tân Lân cách chùa cũ 500m. Sau năm 1975, chùa được tái tạo đơn sơ trên nền cũ xoay về hướng Đông. Năm 1993 khởi sự đại trùng tu do hai ban vận động tại địa phương và khu phố Bảy Hiền (Sài Gòn) thực hiện. Lễ đặt đá xây dựng vào ngày 16/6/Quý Dậu (3/8/1993), chùa xoay về hướng Nam như xưa, lễ khánh thành được tổ chức trọng thể vào 3 ngày mồng 8, 9, 10 tháng giêng năm Ất Hợi (1995). Năm 2001, được sự đề cử của Giáo hội tỉnh nhà ĐĐ.Thích Như Giải phát nguyện về chùa Lầu đảm nhận trụ trì để hướng dẫn Phật tử tu học và tiếp tục trùng tu lại nhiều hạng mục như: cổng tam quan, tường rào (2005), giảng đường (2009), nhà trù, trai đường (2011), nhà tăng phía tây (2010), đúc đại hồng chung (2008), nhà khách bằng gỗ (2014) và nhiều công trình phụ khác… Một số hình ảnh được ghi nhận:

Quang Thành

Ban TTTT PG Quảng Nam

The post Quảng Nam: Chùa Lầu tổ chức đại trai đàn cầu siêu chư hương linh tiền bối hữu công appeared first on Phật sự Online Miền Trung.      
Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online