23/09/2019 21:52

Quảng Nam: Lễ đặt đá trùng tu ngôi Chánh điện chùa Tây An

  Sáng ngày 22/9/2019 (24/8 Kỷ Hợi), chùa Tây An, xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam đã trang nghiêm tổ chức lễ đặt đá động thổ khởi công trùng tu ngôi Chánh điện chùa.
Chư Tôn giáo phẩm chứng minh buổi lễ
Đại diện chính quyền địa phương tham dự
Quang lâm chứng minh và tham dự có HT. Thích Như Thọ – Thành viên HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS PG TP. Đà Nẵng; TT. Thích Đồng Nguyện – Phó trưởng BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Quảng Nam; HT. Thích Thanh Thế – Chứng minh BTS GHPG huyện Đức Trọng (Lâm Đồng); HT. Thích Hạnh Trí – Chứng minh BTS PG huyện Duy Xuyên; HT. Thích Như Phẩm, TT. Thích Đồng Mẫn – đồng Chứng minh BTS TP. Hội An; Đại đức Thích Thắng Thiện – Phó Thư ký BTS PG tỉnh, Trưởng BTS PG huyện Đại Lộc; cùng chư Tôn đức BTS PG các huyện thị, chư Tăng Ni trụ trì các chùa trong và ngoài huyện Đại Lộc; ông Nguyễn Hữu Vũ – Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, đại diện chính quyền địa phương, đông đảo Phật tử…
SC. Thích Nữ Tuệ Trung – Trụ trì chùa Tây An phát biểu khai mạc
Chùa Tây An là hậu thân của ngôi cổ tự Quang Phước thuộc thôn Tây An, xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Chùa được thành lập vào khoảng cuối thế kỷ 18. Đến thời Tây Sơn binh hóa, chùa bị thiêu hủy hoàn toàn. Năm Mậu Dần(1818) dưới sự chứng minh của cố Hòa thượng Hải Thọ – Khánh Long ngôi chùa được xây dựng lại và sau đó chùa lại bị tháo gỡ vào năm 1947 do chiến tranh. Đến thời hòa bình lập lại, vào năm 1954 hai thôn Dục Tây và Đại An sáp nhập lấy tên là Tây An. Khuôn hội Phật giáo Tây An được thành lập trong những năm 1958 – 1960, ngôi chùa xưa được tái thiết và đặt tên là chùa Tây An cho đến ngày nay.
BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam tặng lẵng hoa chúc mừng, TT. Thích Đồng Nguyện trao
BTS GHPGVN huyện Đại Lộc tặng lẵng hoa chúc mừng, ĐĐ. Thích Thắng Thiện trao
Năm 2013, Giáo hội bổ nhiệm SC. Thích Nữ Tuệ Trung làm trụ trì chùa Tây An để hướng dẫn Phật tử tu học. Ngày nay, đạo tràng Phật tử chùa Tây An ngày một đông, ngôi chánh điện lại chật hẹp, lại nằm trong vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, xuống cấp trầm trọng, chậu bồn phải kê hứng khi mùa mưa bão đến. Để đáp ứng nhu cầu, Sư cô Trụ trì và đạo hữu Phật tử chùa Tây An phát nguyện trùng tu lại ngôi Phạm vũ với kinh phí dự toán khoảng 5 tỷ đồng. Sư cô mong muốn nhận được sự trợ duyên của chư Tôn Thiền đức, các cấp chính quyền, đạo hữu Phật tử, mạnh thường quân gần xa để ngôi Phạm vũ mau chóng thành tựu như sở nguyện.
TT. Thích Đồng Nguyện – Phó Trưởng BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh ban đạo từ
Thay mặt Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, TT. Thích Đồng Nguyện – Phó Trưởng BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp PG tỉnh ban đạo từ tán dương công đức Sư cô Trụ trì chùa Tây An cùng toàn thể đạo tràng Phật tử đã phát đại nguyện trùng kiến ngôi Tam Bảo. Thượng tọa cũng kêu gọi Tăng Ni, Phật tử thập phương phát tâm trợ duyên để ngôi chùa Tây An sớm được thành tựu.
Chư Tôn giáo phẩm thực hiện nghi thức sái tịnh…
Sau nghi thức hành chánh, là nghi lễ niêm hương, sái tịnh, chính thức đặt viên đá đầu tiên và khởi công xây dựng ngôi chánh điện chùa Tây An theo tiếng chú nguyện niệm kinh của chư Tôn đức chứng minh và Phật tử.  Một số hình ảnh được ghi nhận:

Phước Tánh

Ban TTTT PG Đại Lộc

The post Quảng Nam: Lễ đặt đá trùng tu ngôi Chánh điện chùa Tây An appeared first on Phật sự Online Miền Trung.
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online