26/07/2019 03:18

Quảng Nam: Môn đồ Pháp quyến đốt nến tưởng niệm ân sư tại chùa Đại Phước

Tối ngày 25/7/2019 (23/6 Kỷ Hợi), tại chùa Đại Phước, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, môn đồ Pháp quyến cố TT. Thích Hạnh Quảng đã trang nghiêm thành kính tổ chức lễ đốt nến tưởng niệm ân sư.
Quang cảnh buổi lễ đốt nến tưởng niệm ân sư
Quang lâm chứng minh và tham dự có ĐĐ. Thích Nhật Tuế, ĐĐ. Thích Như Giáo – đồng Chứng minh BTS PG huyện Đại Lộc; ĐĐ. Thích Đồng Hòa, ĐĐ. Thích Thánh Nhẫn – đồng UV BTS PG tỉnh Quảng Nam, Phó BTS PG huyện; ĐĐ. Thích Đồng Tâm – Phó ban Thông tin Truyền thông PG tỉnh, cùng chư Tôn đức Tăng Ni trong môn đồ pháp quyến và đông đảo quý Phật tử các giới.
Chư Tôn đức thực hiện nghi thức truyền đăng
Trong khung cảnh trang nghiêm, khói hương trầm nguyện tỏa, nhị vị Đại đức chứng minh BTS PG huyện Đại Lộc đã thực hiện nghi thức truyền đăng, tiếp nối ánh sáng từ bàn hương án của Giác linh Thượng tọa đến toàn thể môn đồ pháp quyến, những ngọn nến lung linh thiêng liêng được truyền khắp không gian chùa Đại Phước thể hiện lòng tri ân và sự tiếp nối ngọn đèn trí tuệ trong Phật pháp.
ĐĐ. Thích Thắng Thiện dâng lời tưởng niệm ân sư
Trước Giác linh đài, ĐĐ. Thích Thắng Thiện đại diện hàng đệ tử xuất gia và tại gia đã dâng lời tưởng niệm bày tỏ niềm tri ân và nỗi niềm xúc động giữa tình thầy trò, nói lên sự ra đi của Thầy là một mất mát lớn cho hàng đệ tử. Đại đức bày tỏ: “Để làm cho Phật giáo Đại Lộc phát triển ngay từ những ngày đầu thành lập cho đến ngày nay, Thầy đã trải qua không biết bao nhiêu gian khổ, khó nhọc, vẫn không từ nan… Với cách sống đơn giản, bình dị, mặc dù đệ tử của Thầy có hơn 12 Tăng Ni nhưng Thầy không giữ lại bất cứ người nào bên cạnh để hầu sự lúc tuổi già sức yếu. Hôm nay huynh đệ chúng con đã tề tựu về đây đông đủ, nhưng hình bóng Thầy đã không còn nơi trần thế. cho thân tướng không còn hiện hữu, nhưng hình bóng, lời dạy của Thầy vẫn mãi trong tâm trí mỗi người chúng con, nguyện noi theo bước chân Thầy tiếp nối hành nguyện “truyền đăng tục diệm” còn dang dở, ngõ hầu báo đáp ân giáo dưỡng.”   
Giây phút xúc động…
ĐĐ. Thích Nhật Tuế – Chứng minh BTS PG huyện Đại Lộc ban đạo từ
ĐĐ. Thích Nhật Tuế ban đạo từ, xúc động nghẹn ngào khi phải nói lời từ biệt đối với người đồng sự, đức hạnh; và có lời tán thán tinh thần tôn sư trọng đạo của chư Tăng Ni, Phật tử chùa Đại Phước cũng như sách tấn hàng đệ tử xuất gia và tại gia của Thượng tọa tân viên tịch hãy vững vàng hơn trên lộ trình tiến đến quả vị giải thoát. Khép lại lễ đốt nến tưởng niệm ân sư của môn đồ pháp quyến như một lời hứa trước giác linh người, lòng từ bi và tuệ giác của Thầy mãi mãi sáng và sẽ được truyền thừa bao thế hệ tương lai.
Cung thỉnh Linh vị Giác linh TT. Thích Hạnh Quảng tham Phật – yết Tổ
Thực hiện nghi thức sái tịnh bảo tháp
Trước đó, ĐĐ. Thích Như Giáo – Sám chủ Lễ tang cùng chư Tôn đức Ban Kinh sư đã thực hiện nghi thức cung thỉnh linh vị Thượng tọa Thích Hạnh Quảng – Chứng minh BTS PG huyện Đại Lộc, Trụ trì chùa Đại Phước tham Phật, yết Tổ và sái tịnh Bảo tháp. Theo chương trình tang lễ, 06 giờ 30 sáng ngày 26-7-2019 (24-6 Kỷ Hợi) sẽ diễn ra lễ tưởng niệm và cung tống kim quan nhập tháp. Một số hình ảnh được ghi nhận:         

Xuân Sáng – Phước Thọ

Ban TTTT PG Quảng Nam

The post Quảng Nam: Môn đồ Pháp quyến đốt nến tưởng niệm ân sư tại chùa Đại Phước appeared first on Phật sự Online Miền Trung.  
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online