21/01/2019 01:32

Quảng Nam: Năm 2018, Phật giáo tỉnh thành tựu nhiều Phật sự quan trọng

 

“BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam đã thực hiện thành tựu nhiều Phật sự quan trọng trong năm 2018”

ĐĐ.Thích Viên Trừng, UVDK HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam

Đó là lời khẳng định của ĐĐ. Thích Viên Trừng – UVDK HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam khi trả lời phỏng vấn với PV Ban TTTT PG tỉnh trước ngày diễn ra Hội nghị Tổng kết công tác Phật sự năm 2018 của BTS GHPGVN tỉnh.

Theo ĐĐ. Thích Viên Trừng, năm 2018, BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam đã triển khai thực hiện thành tựu nhiều công tác Phật sự quan trọng như:

Về cơ cấu nhân sự, BTS PG tỉnh đã kiện toàn nhân sự 9/12 Ban trực thuộc gồm: Ban Tăng sự, Ban Giáo dục Phật giáo, Ban Hoằng pháp, Ban Hướng dẫn Phật tử, Ban Phật giáo Quốc tế, Ban Thông tin truyền thông và Ban Pháp chế. Riêng Ban Kiểm soát, Ban Từ thiện – Xã hội và Ban Kinh tế – Tài chánh vẫn chưa được thành lập.

Ngoài ra các Phân ban Ni giới thuộc Ban Tăng sự; Phân ban CSPT, TTNPT, PTDT, GĐPT thuộc Ban HDPT cũng đã ra mắt và hoạt động ổn định.

Trong năm qua BTS PG tỉnh thành lập được cơ sở trực thuộc chùa Trà Dương (xã Trà Dương), điểm nhóm sinh hoạt tại (xã Trà Đông), huyện Bắc Trà My. Công tác từ thiện xã hội đạt trên 10 tỷ đồng. Các ban, ngành trực thuộc, BTS PG các huyện, thị xã, thành phố cũng thành tựu được nhiều công tác Phật sự.

Bên cạnh những thành quả đạt được, Đại đức Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS PG tỉnh còn chia sẻ về những Phật sự còn tồn đọng như: Phật giáo huyện Tiên Phước chưa ổn định; Việc xin thành lập các cơ sở trực thuộc tại một số địa phương, đặc biệt tại các huyện miền núi vẫn còn trong mong đợi; Không ít chương trình đã đề ra nhưng chưa thực hiện được do Ban Kinh tế Tài chánh PG tỉnh chưa được thành lập, nguồn kinh phí hoạt động còn hạn chế…

ĐĐ.Thích Viên Trừng trả lời phỏng vấn với PV Ban TTTT PG Quảng Nam

Về chương trình hoạt động năm 2019, ĐĐ. Thích Viên Trừng cho biết, BTS PG tỉnh chú trọng thực hiện các Phật sự như: Khởi công xây dựng trụ sở VP BTS PG tỉnh; Liên hệ với các ngành chức năng chính quyền tạo điều kiện giúp đỡ để xin thành lập các cơ sở thuộc tại các huyện có nhu cầu, đặc biệt tại huyện miền núi (Tây Giang và Nam Trà My). Tiếp tục ổn định tình hình Phật giáo tại huyện Tiên Phước; Tổ chức Đại lễ Phật Đản Vesak PL. 2563 – DL. 2019.

Đồng thời Phật giáo tỉnh cũng sẽ tổ chức họp giao ban tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh để nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ những Phật sự còn vướng mắc…

Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2018 và đề ra phương hướng hoạt động Phật sự năm 2019 được BTS PG tỉnh sẽ diễn ra vào ngày mai 21/01/2019 tại Trụ sở VP BTS – chùa Đạo Nguyên, TP. Tam Kỳ.

Thanh Huyền – Thành Luân

Ban TTTT PG Quảng Nam

The post Quảng Nam: Năm 2018, Phật giáo tỉnh thành tựu nhiều Phật sự quan trọng appeared first on Phật sự Online Miền Trung.
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online