27/12/2019 13:01

Quảng Nam: Phật giáo huyện Phú Ninh tổng kết công tác Phật sự 2019


Sáng ngày 23/12/2019 (28/11 Kỷ Hợi), BTS GHPGVN huyện Phú Ninh tổ chức hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2019 và đưa ra phương hướng hoạt động năm 2020 tại trụ sở VP BTS, chùa Minh Cẩm, xã Tam Phước, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam.

Chư Tôn đức chứng minh và chủ trì hội nghị

Quang lâm chứng minh và tham dự có HT.Thích Thiện Thành – UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam; ĐĐ.Thích Tịnh Tâm – Chứng minh BTS PG huyện Phú Ninh; cùng chư Tôn đức BTS PG huyện Phú Ninh, các ban ngành trực thuộc, chư Tăng Ni trụ trì, đại diện chính quyền, Ban Hộ tự, Ban Hộ trì Tam bảo các cơ sở trong toàn huyện.

ĐĐ.Thích Viên Trừng – Trưởng BTS PG huyện Phú Ninh phát biểu khai mạc

ĐĐ.Thích Viên Trừng – Trưởng BTS PG huyện Phú Ninh phát biểu khai mạc đánh giá cao về tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết của chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử trong huyện nhà trong công tác vì Phật sự chung. Bên cạnh đó, Đại đức Trưởng BTS PG huyện cũng khẳng định Phật giáo huyện Phú Ninh còn nhiều điều khiếm khuyến trong năm qua.

ĐĐ. Thích Thanh Tịnh – Thư ký BTS PG huyện Phú Ninh báo cáo tổng kết

Theo báo cáo, năm 2019 Phật giáo huyện Phú Ninh khởi sắc và phát triển đáng kể. Ngành Tăng sự luôn tạo điều kiện cho Tăng Ni đến tu học và hành đạo tại huyện nhà. Tổng số Tăng Ni và điệu chúng trong toàn huyện là (59) vị, trong đó có 16 vị Tỳ-kheo, 15 vị Tỳ-kheo-ni, 3 vị Thức-xoa Ma-na, 4 vị Sa-di, 4 vị Sa-di-ni và 17 điệu chúng. Có khoảng 6.108 tín đồ, trong đó có 5.829 vị đã thọ Ngũ giới, 228 vị  thọ thập thiện, 51 vị thọ Bồ tát giới tại gia.

Toàn huyện có 21 cơ sở chùa, trong đó 19 cơ sở chùa đã được bổ nhiệm trụ trì, chùa Xuân Sơn có Tăng sinh hoạt nhưng chưa bổ nhiệm Trụ trì và chùa Trà Sơn chưa có Tăng, Ni hướng dẫn sinh hoạt. Năm 2019, Giáo hội đã bổ nhiệm cho 2 vị Tăng Ni về đảm nhận trụ trì (ĐĐ.Thích Viên Tịnh trụ trì chùa Lam Điền, xã Tam Phước và SC.Thích Nữ Thánh Minh trụ trì chùa Bảo Đàn, xã Tam Lãnh), đăng ký sinh hoạt điểm nhóm tại xã Tam Thành.

Mở lớp Giáo lý cho hàng Cư sĩ, Phật tử theo học tại chùa Minh Cẩm, đến nay đã giảng dạy năm thứ 3. Thường xuyên tổ chức khóa tu bát quan trai theo 5 cụm, mỗi cụm có hơn 200 Phật tử tu học luân phiên tại các chùa. Ngoài ra, hằng tháng, hằng quý tất cả các cơ sở chùa trong huyện còn tổ chức khóa tu 1 ngày An lạc, tu Bát Quan Trai, đạo tràng niệm Phật và trì chú Đại Bi…

Về GĐPT có 15 đơn vị và Đoàn ngành Thanh đang sinh hoạt ổn định, với 401 huynh trưởng và đoàn sinh (trong đó có 2 H.Tr cấp tấn, 12 H.Tr cấp tín và 12 H.Tr cấp tập, 16 H.Tr tập sự và 95 đoàn sinh ngành thanh, 205 ĐS ngành thiếu, 75 ĐS ngành oanh).

Trong năm qua GĐPT huyện có nhiều hoạt động như: Tổ chức trại Hạnh nhân ngày vía đức Bồ tát Quán Thế Âm, trại Dũng nhân kỷ niệm Đức Phật xuất gia, trại Lâm Tỳ Ni nhân ngày Phật đản và trại Hiếu nhân ngày Vu lan Báo hiếu; Tổ chức giao lưu văn nghệ, lễ hiệp kỵ, khóa tu, tham gia hiến máu nhân đạo.

Ngành Thông Tin – Truyền Thông thường xuyên thông tin kịp thời đầy đủ các hoạt động Phật sự tại huyện nhà lên mạng lưới thông tin đại chúng, mạng xã hội một cách đầy đủ. Ngoài ra, vào các dịp đại lễ lớn như: Phật Đản Vesak 2019, Vu lan, đặt đá, bổ nhiệm trụ trì… Ban TTTT huyện cũng nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ Ban TTTT Phật giáo tỉnh để thực hiện truyền hình trực tiếp.

Công tác từ thiện cũng được BTS PG huyện chú trọng, trong năm qua BTS kết hợp với các chùa trong huyện thực hiện công tác từ thiện với tổng kinh phí hơn 1,5 tỷ đồng. Công tác xây dựng trùng tu kiến tạo các cơ sở có tổng kinh phí hơn 15 tỷ đồng.

ĐĐ.Thích Viên Quán – Phó BTS kiêm Trưởng ban Pháp chế PG huyện Phú Ninh phát biểu

Tại hội nghị, chư Tôn đức, Phật tử đã phát biểu đóng góp tích cực đi đến thống nhất nhiều công tác Phật sự trong năm tới, trọng tâm như: Hướng dẫn các chùa hoàn thành thủ tục xin cấp đất và cấp giấy chứng nhận QSD đất để ổn định sinh hoạt. Khuyến khích Ban Hộ tự, Ban Hộ trì Tam Bảo và Đạo hữu, Phật tử các chùa cơ sở tham gia các khóa tu và theo học lớp giáo lý do Ban Trị sự huyện tổ chức. Củng cố các đơn vị GĐPT sinh hoạt còn yếu, phát triển thêm các đơn vị GĐPT cơ sở chùa chưa sinh hoạt…

Ông Hồ Lê Như Tuấn – Phó trưởng Phòng Nội vụ huyện Phú Ninh phát biểu
HT.Thích Thiện Thành – UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam ban đạo từ

HT.Thích Thiện Thành – UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam ban đạo từ tán thán những thành tựu của Phật giáo Phú Ninh đạt được; tin tưởng những thành quả đó sẽ phát triển hơn nữa trong năm sắp tới.

Đồng thời, Hòa thượng mong muốn BTS Phật giáo huyện, chư Tăng Ni luôn đoàn kết, hòa hợp để phát triển Phật sự; ổn định sinh hoạt các tự viện trên địa bàn, góp phần xương minh đạo pháp, xây dựng đất nước phát triển phồn vinh.

BTS PG huyện trao tặng bằng Tuyên dương công đức

Dịp này, BTS PG huyện Phú Ninh cũng đã tặng bằng tuyên dương công đức cho những tập thể, cá nhân xuất sắc có nhiều công đức đóng góp cho Giáo hội Phật giáo huyện nhà trong năm qua.

Một số hình ảnh được ghi nhận:

Thông Thiện

Ban TTTT PG Phú Ninh

The post Quảng Nam: Phật giáo huyện Phú Ninh tổng kết công tác Phật sự 2019 appeared first on Phật sự Online Miền Trung.

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online