Quảng Ninh: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh ủng hộ 60 triệu đồng xây dựng nhà đại đoàn kết

PSO - Chiều ngày 18/9/2020 (nhằm ngày 2/8 năm Canh Tý), UBND phường Phương Đông, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh phối hợp với các ban, ngành tổ chức khởi công xây dựng ngôi nhà tình nghĩa cho gia đình ông Hoàng Văn Thụ (khu Dốc Đỏ I, phường Phương Đông). Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh, đại diện là Thượng tọa Thích Thanh Quyết - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ninh, Trụ trì chùa Yên Tử đã trao tặng số tiền 60 triệu đồng ủng hộ kinh phí xây dựng. Gia đình ông Hoàng Văn Thụ thuộc gia đình hộ nghèo, hai vợ chồng đã bỏ nhau, hiện tại chỉ có 2 bố con, ông Thụ cũng đã có tuổi, lại không có nghề nghiệp ổn định trong khi nuôi con nhỏ đang tuổi đi học. Căn nhà hiện tại đã xuống cấp, hư hỏng nặng, không đảm bảo để ở nhưng không có điều kiện kinh tế để sửa sang, xây dựng lại.
Căn nhà lụp xụp cũ nát
UBND phường Phương Đông đã kêu gọi các đơn vị hỗ trợ gia đình ông Hoàng Văn Thụ xây căn nhà mới, dự kiến xây dựng căn nhà cấp 4, diện tích 36m2 , tổng chi phí khoảng 125 triệu đồng. Được biết về hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông Thụ, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh đã ủng hộ 60 triệu đồng, Ban vận động quỹ vì người nghèo phường hỗ trợ 15 triệu đồng.
Bà Vũ Thị Hạnh - Chủ tịch UBMTTQ phường Phương Đông, Trưởng Ban vận động quỹ Vì người nghèo trao kinh phí ủng hộ 15 triệu đồng
Phát biểu tại lễ khởi công, Thượng tọa Thích Thanh Quyết nói: “Tôi rất vui mừng khi về đây tham dự buổi lễ khởi công xây dựng ngôi nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Thụ. Ủng hộ xây dựng nhà đại đoàn kết, xây nhà tình thương là công việc thường xuyên của Ban Trị sự chúng tôi, cũng là tâm nguyện của các vị xuất gia, mong cho mọi người bớt khổ.” Thượng tọa cũng cho biết thêm, nếu trên địa bàn còn các gia đình có điều kiện khó khăn, được UBND phường thông tin, Ban Trị sự sẽ tiếp tục hỗ trợ, đó là tinh thần “lá lành đùm lá rách”, nhân dân giúp nhân dân, Ban Trị sự chỉ là đơn vị trung gian đứng ra để hỗ trợ. Thượng tọa hi vọng rằng căn nhà sẽ hoàn thành trước tết nguyên đán, để hai bố con có thể đón một cái tết ấm cúng hơn.
Thượng tọa Thích Thanh Quyết phát biểu
Nhận được nguồn kinh phí ủng hộ trên, ông Hoàng Văn Thụ rất vui mừng và xúc động. Ông kính chúc Thượng tọa cùng quý thầy trong Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ninh, chùa Yên Tử và lãnh đạo địa phương nhiều sức khỏe để cống hiến, giúp đỡ nhiều hơn xã hội, cho nhân dân. Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:
Mai Anh(nguồn: truclamyentu.com.vn)
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online