Quảng Trị: Chư Tăng, Phật tử chùa Đỏ và CLB Hương Từ Tâm (Hải Phòng) tặng quà bà con thiệt hại sau lũ

PSO - Trong 2 ngày, 17 và 18/11/2020 (nhằm ngày 03 và 04/10 Canh Tý), GHPGVN TP.Hải Phòng phối hợp cùng chư Tăng, Phật tử chùa Đỏ (phường Máy Chai, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng) và Phật tử CLB Hương Từ Tâm (TP.Hải Phòng) tổ chức tặng quà cho bà con bị thiệt hại do sạt lở núi, lũ lụt đang sinh sống tại huyện ĐăK Rông, tỉnh Quảng Trị.
Đoàn trao quà cho bà con vùng cao huyện Đăk Rông
Tham dự buổi tặng quà có sự hiện diện của HT. Thích Thanh Giác - Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.Hải Phòng, trưởng phái đoàn, Phật tử chùa Đỏ cùng đại diện Ban chủ nhiệm CLB Hương Từ Tâm và các nhà hảo tâm, các Mạnh thường quân. Trên tinh thần từ bi, cứu khổ, ban vui của Đạo Phật, cũng như tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách của Dân tộc ta từ ngàn đời nay, tối ngày 17/11/2020, HT. Thích Thanh Giác đại diện cho GHPGVN TP.Hải Phòng, chư Tăng chùa Đỏ (Linh Độ tự) và CLB Hương Từ Tâm (Hải Phòng) đã thăm hỏi, động viên, chia sẻ và trao 200 phần quà, mỗi phần quà bao gồm 1 phong bì tiền mặt 1 triệu đồng, quần áo và 1 chiếc chăn ấm cho 200 gia đình dân tộc thiểu số đang sinh sống tại xã A Bung; cùng với đó là 200 phần quà mỗi phần quà 1 triệu đồng, quần áo và 10kg gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số gặp nhiều khó khăn đang sinh sống tại xã A Ngo, huyện Đăk Rông, tỉnh Quảng Trị, với tổng số tiền là: 466 triệu đồng. Đây là 2 xã thuộc vùng biên của tỉnh Quảng Trị hiện đang gặp rất nhiều khó khăn trong trận lũ lụt, sạt lở núi vừa qua. Ngoài ra, đoàn còn trao tặng quà cho các cháu học sinh đang học tập tại trường mầm non A Ngo, trường mầm non A Bung  với tổng số tiền là 83 triệu đồng, mỗi trường được tặng 1 tạ gạo, 250 đôi dép và 40 triệu đồng tiền mặt để nhà trường mua sắm thiết bị học tập cho các cháu. Nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, đoàn cũng đã trao quà cho 6 gia đình thầy cô giáo đang công tác giảng dạy tại vùng cao, huyện Đăk Rông, tỉnh Quảng Trị vừa bị thiệt hại nặng  nề do thiên tai, bão lũ, mỗi gia đình 2 triệu đồng nhằm động viên, khích lệ các thầy cô giáo trong cuộc sống, cũng như trong công tác giảng dạy, tiếp tục bám lớp, bám trường dạy dỗ thế hệ trẻ nên người, sau này xây dựng quê hương Đất nước.
HT. Thích Thanh Giác trao tặng quà cho thầy cô giáo
Nhằm động viên các chiến sỹ bộ đội đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế La Lay và các cán bộ chiến sỹ thuộc cụm chiến đấu chó nghiệp  vụ, thay mặt cho đoàn, Hoà thượng Thích Thanh Giác đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ những khó khăn và trao tặng mỗi chiến sỹ một bộ quân phục mới, cùng với các nhu yếu phẩm, thực phẩm như: mỳ ăn liền, rau củ quả, thịt hộp, cá hộp…với tổng số tiền là 22 triệu đồng. Hoà thượng mong các cán bộ, chiến sỹ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam, phát huy tốt phẩm chất “ Bộ Đội Cụ Hồ”, công tác tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã giao phó.
HT. Thích Thanh Giác tặng quà cho trường học vùng cao
Hoà thượng trưởng phái đoàn chia sẻ: “ Ngoài hoạt động từ thiện tặng quà động viên, thăm hỏi bà con vùng cao thì đây cũng là dịp để bà con biết đến Đạo Phật, biết tới Phật giáo, cũng như nhận thức được tầm quan trọng của Phật giáo đối với vấn đề an sinh xã hội, HT cho biết thêm: rất đông bà con nơi đây lần đầu được thấy  bóng dáng của Chư Tăng, Phật tử…”, Hòa thượng mong rằng trong thời gian tới sẽ có nhiều đoàn từ thiện Phật giáo tới thăm hỏi, động viên bà con nơi vùng biên, để bà con cảm thấy ấm lòng, không bị bỏ lại phía sau, sớm ổn định cuộc sống, tiếp tục tăng gia sản xuất, khắc phục thiệt hại sau lũ. Như vậy, trong đợt này GHPGVN TP.Hải Phòng, đoàn từ thiện chùa Đỏ và CLB Hương Từ Tâm đã trao tổng số quà và tiền mặt gần 590 triệu đồng cho đồng bào huyện Đăk Rông, tỉnh Quảng Trị. Trước đó, ngày 20/10/2020, ĐĐ. Thích Trường Xuân - Trụ trì chùa Đỏ (Hải Phòng) và CLB Hương Từ Tâm cũng đã trao tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng cho bà con bị thiệt hại sau lũ thuộc huyện Triệu Phong và huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Thành Trung

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online