Quảng Trị: Tổ đình Sắc Tứ Tịnh Quang trang nghiêm tác pháp An cư PL.2564

PSO – Sáng ngày 5/6/2020 (nhằm ngày 14/4 nhuận năm Canh Tý), tại tổ đình Sắc Tứ Tịnh Quang (tiểu khu 3, thị trấn Ái Tử, Triệu Phong, Quảng Trị) toàn thể chư Tăng đã vân tập về tổ đình tác pháp An cư Kiết hạ năm 2020 - PL.2564. Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có HT. Thích Thiện Tấn - Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị; HT. Thích Chánh Huyền - Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh cùng chư Tôn đức BTS GHPGVN tỉnh và chư hành giả Tăng, Ni an cư. Được biết,Tổ đình Sắc Tứ Tịnh Quang là điểm an cư tập trung của chư Tăng trên toàn tỉnh. Vào mỗi nửa tháng các hành giả sẽ vân tập về đây Bố-tát và quá đường trong suốt thời gian 3 tháng an cư. Trước khi bắt đầu buổi lễ tác pháp An cư, chư Tăng đã có phiên họp ngắn. Qua phần kiểm diện Tăng, đại chúng cung thỉnh HT. Thích Thiện Tấn làm Y chỉ Luật sư. Tại phiên họp, HT. Thích Thiện Tấn chia sẻ đến chư Tăng, Hòa thượng cho biết trường hạ chùa Sắc Tứ đã dần dần đi vào truyền thống, pháp cấm túc an cư cũng đã phần nào thực hiện nghiêm túc, thể hiện tinh thần hòa hợp của chư Tăng. Thời gian an cư là thời gian để một vị Tỳ kheo tu tập, rèn luyện tự thân, học hỏi lẫn nhau về Phật pháp, chia sẻ những vướng mắc trong đời sống tu hành. Theo đó, Phật giáo tỉnh Quảng Trị có 2 trường hạ: Trường hạ tổ đình Sắc Tứ Tịnh Quang (trú xứ Tăng), Trường hạ chùa Long Hưng (trú xứ Ni). Số lượng Tăng là 116 vị, chư Ni 123 vị. Tiếp đó, chư Tôn Hòa thượng đã niêm hương bạch Phật, thực hiện nghi thức đối thú tác pháp thọ an cư. Cũng trong sáng cùng ngày, tại tổ đình Ni Sư Thích Nữ Thông Mẫn - Trưởng phân ban Ni giới tỉnh, cùng toàn thể chư Ni đến thỉnh giáo giới từ Đại Tăng để về lại trường hạ chùa Long Hưng để kiết giới an cư.

Nhất Long

The post Quảng Trị : Trang nghiêm tác pháp An cư PL 2564 appeared first on Phật sự Online Miền Trung.  
Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online