30/04/2020 13:56

Ra mắt đường link “Tắm Phật Online” chào mừng Phật đản PL: 2564


Sáng 30/4/2020 (nhằm ngày 08 tháng 4 năm Canh Tý) đường link “Tắm Phật Online” chào mừng Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2564 – Dương lịch 2020 đã chính thức ra mắt trên mạng xã hội Facebook, được đông đảo quý Tăng Ni và Phật tử Việt Nam hưởng ứng.

Chương trình “Tắm Phật Online” được quý Thầy và một số Phật tử tại Long An gấp rút thực hiện trên website Đạo Bụt Việt Nam trong bối cảnh dịch bệnh Covid19 chưa có dấu hiệu kết thúc, nhiều hoạt động Phật giáo đặc biệt là Đại lễ Phật Đản năm 2020 bị ảnh hưởng lớn, các cơ sở tự viện trên cả nước không thể tổ chức Lễ đài lớn cho Phật tử tập trung tham gia nghi lễ Mộc Dục (Lễ tắm Phật) như mọi năm.

Theo Ban tổ chức, Lễ Mộc Dục là một phần không thể thiếu trong chương trình chào mừng đại lễ Phật Đản sinh hằng năm. Do tình hình dịch bệnh COVID-19 việc tổ chức Đại lễ Phật đản cũng như Lễ Tắm Phật có nhiều hạn chế, để mùa Phật Đản không mất đi không khí hân hoan cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người cùng hướng về ngày Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni thị hiện, chúng con thực hiện website này giúp mọi người được trải nghiệm nghi lễ Mộc Dục ngay tại nhà qua hình thức “Tắm Phật Online”. Hi vọng rằng chương trình này sẽ được quý Chư Tôn đức và quý Phật tử đón nhận, mang đến niềm hân hoan cho người con Phật trong mùa Phật Đản dù ở bất cứ nơi đâu, bất cứ hoàn cảnh nào.

“Tắm Phật Online” được Việt hoá từ ý tưởng Buddhabirthday Phật Quang Sơn (Đài Loan). Để thực hiện nghi thức tắm Phật, người dùng lần lượt thực hiện các bước Như sau:

Bước 1: Truy cập vào địa chỉ https://daobutvietnam.vn/tambut.html quý vị sẽ thấy khung cảnh của nghi lễ Mộc Dục

Bước 2: Thực hiện nghi lễ tắm Phật 3 lần

Lần thứ nhất: Chạm vào gáo múc nước và rưới lên vai phải của Phật. Hãy nhìn hình ảnh Phật và cảm nhận. Bạn hãy chờ trong giây lát để có thể tiếp tục lượt tắm tiếp theo

Lần thứ hai: Chạm vào gáo múc nước và rưới lên vai trái của Phật. Hãy nhìn hình ảnh Phật và cảm nhận. Bạn hãy chờ trong giây lát để có thể tiếp tục lượt tắm cuối cùng
Lần thứ ba: Chạm vào gáo múc nước và rưới lên vai phải của Phật. Sau ba lần rước nước, bạn sẽ thấy hình ảnh Phật phóng hào quang.

      Người dùng có thể thực hiện lại việc tắm Phật bằng cách F5 (refresh) lại trang web và lan toả chương trình này đến mọi người bằng cách copy đường link https://daobutvietnam.vn/tambut.html về FACEBOOK cá nhân để mọi người cùng được trải nghiệm và hướng về ngày đức Phật Đản Sinh một cách ý nghĩa, thiêng liêng đúng với tinh thần mùa Phật Đản lặng lẽ mà sâu sắc.

Chu Lan Anh

The post Ra mắt đường link “Tắm Phật Online” chào mừng Phật đản PL: 2564 appeared first on Phật Sự Online Miền Bắc.

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online