Miền Trung: Sẻ chia yêu thương, mất mát với đồng bào tại Quảng Nam, Quảng Ngãi

PSO - Thấu hiểu được những mất mát, đau thương mà người dân khúc ruột miền Trung đang phải gánh chịu do thiên tai bão lũ, vào ngày 23/11/2020 phái đoàn chư Tôn đức Ni các tự viện: chùa Phật Học, chùa Thiên Tôn (TP.Thủ Dầu Một), chùa Pháp Âm (thị xã Tân Uyên), chùa Quán Thế Âm (huyện Bàu Bàng) phối hợp cùng Hội chữ Thập đỏ tỉnh Bình Dương chung tay cùng các nhà hảo tâm mang hơn 1.000 phần quà mong được sẻ chia khó khăn hướng về người dân các tỉnh miền Trung tại các xã Kà Dăng, huyện Đông Giang (Quảng Nam); xã Bình Minh, Bình Trị, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), đang gồng mình chống chọi với lũ dữ.

Phái đoàn do Ni sư Thích nữ An Liên – Trưởng ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh Bình Dương, Trụ trì chùa Phật Học; Bà Nguyễn Thị Lệ Trinh – Ủy viên Ban Chấp hành TƯ Hội chữ Thập đỏ (HCTĐ) Việt Nam, Chủ tịch HCTĐ tỉnh Bình Dương; ông Tống Xuân Giang – Phó Chủ tịch Hội chữ Thập đỏ tỉnh; ông Nguyễn Thành Phương – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Thành Phương (TP.Dĩ An); nhóm từ thiện Cô Thủy (TP. Thủ Dầu Một), tỉnh Bình Dương; cùng chư Tôn đức Ni trụ trì các tự viện, quý Phật tử đồng tháp tùng đoàn.

Đón tiếp đoàn đến thăm có: Ông Lê Tấn Minh - Ủy viên Ban Chấp hành TƯ HCTĐ Việt Nam, Chủ tịch HCTĐ tỉnh Quảng Nam; ông Phong Thái – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kà Dăng.

Tại điểm trao quà, bà Nguyễn Thị Lệ Trinh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên bà con, hy vọng những phần quà này có thể chia sẻ những khó khăn, mất mát mà nhân dân tỉnh Quảng Nam đang phải gánh chịu trong thời gian qua.

Thay mặt lãnh đạo chính quyền, ông Phong Thái – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Kà Dăng bày tỏ lòng cảm kích sâu sắc đối với sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Bình Dương, chư Tôn đức Ni các tự viện thuộc Phật giáo Bình Dương và quý mạnh thường quân đã giúp đỡ, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bão lũ sớm ổn định cuộc sống, vượt qua khó khăn, khôi phục lao động sản xuất.

Theo đó, phái đoàn đã trao tận tay 538 phần quà cho bà con  tại xã xã Kà Dăng, huyện Đông Giang. Mỗi phần quà gồm: 01 thùng mì, đồ hộp, quần áo, thuốc, nước suối, 01 chiếc nệm và bì thư 1.000.000 đồng. Tiếp đến, đoàn đến thăm 02 hộ gia đình bị thiệt hại nặng nề, và hỗ trợ cho mỗi hộ là 5.000.000 đồng.

Chiều cùng ngày, phái đoàn tiếp tục hành trình chia sẻ yêu thương đến với bà con tại xã Bình Minh, Bình Trị, huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi). Nơi đây, phái đoàn từ thiện đã kết hợp cùng lãnh đạo chính quyền địa phương gửi tặng 32 suất quà tại  xã Bình Minh và 500 phần quà tại xã Bình Trị, huyện Bình Sơn. Bên cạnh đó, đoàn cũng đã đến thăm 02 hộ gia đình bị ảnh hưởng nặng nề sau trận bão lũ và hỗ trợ 05 triệu đồng tiền mặt, những phần quà nhằm giúp cho mỗi hộ có thêm kinh phí khôi phục lại nhà cửa, ổn định cuộc sống.

Chứng kiến những khuôn mặt, dáng người vất vả tảo tần qua gió sương thống khổ triền miên nhưng rất háo hức phấn khởi trước những món quà, những tấm lòng mà chư Tôn đức Ni, Hội chữ Thập đỏ tỉnh Bình Dương và các nhà hảo tâm đã không ngại vất vả, tận tình thăm hỏi, trao quà cùng bà con. Với tổng trị giá các phần quà là một tỷ 500 triệu đồng. 

Những việc làm nhỏ nhưng đầy ý nghĩa, với hy vọng đây là những phần quà thiết yếu giúp người dân vượt qua giai đoạn khó khăn sau lũ, san sẻ bớt những nỗi đau của đồng bào Miền Trung, khắc phục hậu quả sau lũ lụt, sớm ổn định cuộc sống. Điều đó phần nào cho thấy truyền thống “Lá lành đùm lá rách” quý báu của dân tộc ta.  

Xin giới thiệu một số hình ảnh ghi nhận được từ chuyến đi:   

An Mai – Ban TTTT PG tỉnh Bình Dương

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online