Sóc Trăng: Ban từ thiện xã hội GHPGVN TP.HCM trao tặng bồn nước, khẩu trang đến bà con bị ảnh hưởng hạn mặn và tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19

PSO - Ngày thứ hai của chuyến từ thiện, sáng ngày 27/03/2020, nhóm từ thiện của bà Mai Thị Hạnh - Phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang kết hợp với TT. Thích Thanh Phong - Trưởng Ban Từ thiện xã hội GHPGVN TP. HCM; Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam; Mặt trận tổ quốc Việt Nam TP. HCM; Hội nhà báo TP. HCM, đã trao tặng 104 bồn nước cho bà con ở thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng bị ảnh hưởng của hạn hán, xâm nhập mặn và tặng khẩu trang góp phần tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19.

Tham dự buổi lễ có bà Mai Thị Hạnh; Đại đức Thích Minh Thật - Phó thư ký kiêm chánh văn phòng Ban từ thiện xã hội GHPGVN TP.HCM; Ông Vũ Thanh Lưu - Phó chủ tịch T.Ư hội chữ thập đỏ Việt Nam; Ông Thạch Nghi Xuân - Phó trưởng ban dân tộc tôn Giáo Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam TPHCM; Ông Trần Trọng Dũng - Chủ tịch Hội nhà Báo TP HCM; cùng với các tập đoàn, công ty, ngân hàng, các nhà hảo tâm tài trợ bồn nước đến bà con bị ảnh hưởng của hạn hán,  xâm nhập mặn.

Từ cuối năm 2019 đến nay, tình hình xâm nhập mặn tại các tỉnh Miền Tây diễn biến ngày càng phức tạp, sự xâm nhập mặn sớm và sâu vào các dòng sông đã gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến sinh hoạt, đời sống của nhân dân và phát triển kinh tế, trong đó có tỉnh Sóc Trăng. Có thể nói đây là giai đoạn gay gắt và khốc liệt hơn so với đợt mặn lịch sử năm 2016 và có khả năng kéo dài trong các tháng tới. 

Tại buổi lễ, bà Mai Thị Hạnh đã phát biểu chia sẻ, động viên mọi người cùng cố gắng vượt qua thiên tai. Hiện nay, bà con tỉnh Sóc Trăng đang  sinh sống chủ yếu bằng chuyên canh nông nghiệp, nguồn nước tưới tiêu cũng thiếu hụt, khiến việc trồng trọt hoa màu cũng như việc sinh hoạt hàng ngày gặp nhiều khó khăn. Càng khó khăn hơn khi đây là thời điểm toàn thế giới phòng chống đại dịch Covid-19, nguồn nước sạch lại càng cần thiết hơn bao giờ hết. Bà Mai Thị Hạnh cũng mong rằng với những bồn nước này phần nào giúp bà con nhân dân giảm bớt nỗi vất vả, ổn định lại các hoạt động sinh hoạt.

Chiều cùng ngày, đoàn đã đến trao tặng cho bà con ở hai điểm tại xã Hỏa Tiến, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, 100 bồn nước và xã Ninh Quới, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu, 100 bồn nước.

Trước đó, ngày 26 tháng 3, đoàn từ thiện đã đến thăm và trao tặng 208 bồn nước cho bà con nhân dân tại 2 tỉnh: Kiên Giang và Cà Mau. Đây là hoạt động cấp bách, thiết thực, ý nghĩa, chung tay vì cộng đồng, chia sẻ khó khăn với bà con nhân dân trước tình trạng khan hiếm nước sinh hoạt như hiện nay.

Lâm Huy

   
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online