Sóc Trăng: Chùa Hải Phước An từ thiện trị giá gần 300 triệu đồng nhân mùa Vu lan PL.2564

PSO – Trong hai ngày 05 và 06/9/2020 (nhằm ngày 18 và 19/7 năm Canh Tý) Đại đức Thích Đức Chiếu - Trụ trì chùa Hải Phước An (xã Lạc Hòa, TX.Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) phối hợp cùng nhiều Phật tử hảo tâm tổ chức phát tổng cộng 1.350 phần quà cho người nghèo, học sinh hiếu học, trao 5 xe lăn cho người khuyết tật nhân mùa Vu lan Báo hiếu năm 2020, với tổng giá trị gần 300 triệu đồng.

Chùa Hải Phước An được hình thành lâu đời từ tín ngưỡng dân gian. Chùa cách thị xã Vĩnh Châu khoảng 15km, khuôn viên rộng rãi thoáng mát với rất nhiều cây cổ thụ. Đây là nơi tín ngưỡng của người dân ở khắp các khu vực lận cận, có cả người ở tỉnh bạn Bạc Liêu. Do có sức thu hút mạnh mẽ nên những kỳ rằm ngươn, lễ tết, thập phương về viếng hàng vạn người.

Hàng năm vào mùa Vu lan Báo hiếu, với tín ngưỡng "tháng 7 ngày rằm xá tội vong nhân" các nhà hảo tâm và thập phương Phật tử bố thí rất nhiều gạo, các thực phẩm liên quan đến đời sống. Năm nay do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 đời sống bà con khó khăn nên số lượng người đi viếng có giảm đôi chút, nhưng những thực phẩm dành tặng từ thiện vẫn được các nhà hảo tâm gửi tới để Chùa phân phát cho các hoàn cảnh khó khăn giúp đỡ bà con bớt đi gánh nặng trong cuộc sống. 

ĐĐ.Thích Đức Chiếu được Giáo hội tin tưởng bổ nhiệm Trụ trì chùa Hải Phước An vào năm 2018. Thầy là người thật thà, chất phát, hoằng pháp lợi sanh bằng cái tâm trong sáng, giáo hóa chúng sanh bằng công hạnh tu tập, cư xử thân thiện với mọi người. Với tâm từ bi vốn có của người đệ tử Phật, Thầy còn vận động thêm quà cho học sinh nghèo không đủ điều kiện đến trường, ngoài ra còn có xe lăn cho người khuyết tật. Vu lan là như thế, chia sẻ tất cả những gì có thể với tấm lòng bao dung, yêu thương, đùm bọt, giúp đỡ người bất hạnh hơn mình, theo tinh thần "lá lành đùm lá rách". Những việc làm phước thiện có được đều thành tâm cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ khỏe mạnh sống lâu để con cháu được đáp đền thâm ân trời biển. Nếu qua đời thì hồi hướng để chư hương linh siêu thoát về cảnh giới an lành.

Quà được Đại đức Trụ trì chia ra phân phát vào 2 ngày, mỗi ngày phát từ sáng đến tối. Thực phẩm cho mỗi phần gồm: bao thư tiền mặt, 10kg gạo, 1 thùng mì, dầu ăn, nước tương, bột ngọt (hạt nêm) ... học sinh thì nhận được cập, tập viết, quần áo (số lượng giới hạn) và bánh kẹo. 1.100 phần quà cho người lớn, 250 phần cho học sinh và 5 chiếc xe lăn cho người khuyết tật (mỗi xe 2,5 triệu đồng) với tổng trị giá gần 300.000.000đ (ba trăm triệu đồng).

ĐĐ.Thích Đức Chiếu thành kính tạ ơn Tam bảo, cảm ơn và ghi nhận công đức tất cả các nhà hảo tâm, quý Phật tử xa gần đã ủng hộ công tác từ thiện to lớn này. Kính chúc an lành đến tất cả mọi người, cầu nguyện dich bệnh tiêu trừ, thế giới bình an.

Thích Tâm Thành

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online