PSO - Sáng ngày 06/09/2020 (nhằm ngày 19/7 năm Canh Tý) Hòa thượng Thích Trí Huệ - Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng, Phó trưởng BTS Phật giáo huyện Trần Đề, Trụ trì chùa Hội Phước (ấp Nam Chánh, xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) cùng các nhà hảo tâm và Phật tử xa gần, tổ chức trao tặng tổng cộng 1.300 phần quà cho bà con nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Trần Đề.
Chùa Hội Phước là ngôi chùa cổ, nằm gần trung tâm xã Lịch Hội Thượng. HT.Thích Trí Huệ là vị Tôn đức của Phật giáo tỉnh Sóc Trăng và huyện Trần Đề như Ngài có cách sống và hành đạo rất giản dị, bình dân, luôn gần gủi bà con Phật tử, từ đó người dân nơi đây xem chùa Hội Phước như ngôi nhà thân thiện của mình. Theo phong tục và niềm tin của mọi người, hàng năm Chùa đều nhận được rất nhiều gạo, mì, nước tương, dầu ăn, đường, bột ngọt ... của thập phương Phật tử gửi đến nhờ Hòa thượng Trụ trì phát quà cho người nghèo nhân mùa Vu lan Báo hiếu như một cách chẩn bần theo tín ngưỡng dân gian.
Đáp ứng nguyện vọng chính đáng của các nhà hảo tâm và thiện tín nam nữ, Hòa thượng chia thành 2 hoặc 3 đợt để phát cho bà con nghèo ở khắp nơi. Hòa thượng dạy: "người tu phải biết báo Tứ ân (ân cha me, ân Tam bảo, ân quốc gia và ân đàn na tín thí) nhiệm vụ là dấn thân, công hiến cho chúng sanh, lấy đó làm niềm vui của mình. Tháng 7 có bao nhiêu thì bố thí bấy nhiêu, còn thì cho hết thì thôi, mong mọi người hiểu và trân trọng tấm lòng của chùa để niệm Phật giảm việc ác là tôi vui rồi".
Mộc mạc, đơn giản nhưng mỗi lời nói của Hòa thượng chất đầy tình người, mang tính hướng thiện rất cao, rất đáng quy ngưỡng.
Do ngăn ngừa dịch bệnh Covid-19, nên Hòa thượng không cho tập trung số đông, người nhận quà ngồi xung quanh chùa rồi lần lượt vào nhận, vì thế có khi phải phát cả ngày mới hết. Quà gồm: gạo, mì gói và các thực phẩm khác khoảng 1.000 phần, 300 phần còn lại chỉ là 10kg gạo thôi. Đợt 1 phát vào ngày 01/09/2020 (nhằm ngày 14/7 năm Canh Tý) với số lượng khá lớn, 800 phần. Đợt 2, là ngày hôm nay với 500 phần còn lại. 13 tấn gạo, 1.000 thùng mì và các nhu yếu phẩm cần thiết trong cuộc sống, tổng trị giá gần 250.000.000đ (hai trăm năm mươi triệu đồng).
Tình thương bao la với người nghèo khó, thân thiện và luôn bao dung, thể hiện tính từ bi ban vui cứu khổ của đạo Phật. Hòa thượng là tấm gương sáng cho đàn hậu học noi theo.
Thích Tâm Thành