Sóc Trăng: Chùa Hương Sơn tặng quà cho người nghèo và phóng sanh thả cá cầu quốc thới dân an, dịch bệnh tiêu trừ

PSO - Chiều ngày 06/09/2020 (nhằm ngày 19/7 năm Canh Tý) Thượng tọa Thích Trung Túc - Trưởng ban Kinh tế Tài chánh GHPGVN tỉnh Sóc Trăng, Trụ trì chùa Hương Sơn (105 Trương Công Định, phường 2, TP.Sóc Trăng) phối hợp cùng các Phật tử hảo tâm tổ chức trao tặng 300 phần quà cho người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời phóng sanh 300kg cá cầu nguyện quốc thới dân an, dịch bệnh tiêu trừ nhân mùa Báo hiếu năm 2020.

Quang lâm chứng minh và tham dự có TT.Thích Minh Hạnh - Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng; TT.Thích Huệ Nghiêm - Trưởng ban Từ thiện Xã hội Phật giáo tỉnh; ĐĐ.Thích Tâm Thành - Phó chánh văn phòng BTS Phật giáo tỉnh; ĐĐ.Thích Trung Hữu - UV BTS Phật giáo tỉnh cùng chư Tăng sinh trường Trung cấp Phật học tỉnh; cô Nguyễn Thị Trúc Linh - Phó chủ tịch UB MTTQVN phường 2, quý Phật tử hảo tâm và đông đảo bà con nhận quà đồng tham dự.

Ca dao Việt Nam có câu: "bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn". Mùa Vu lan Báo hiếu giúp chúng ta nhớ về tổ tiên, ông bà, cha mẹ, dang rộng vòng tay kết nối yêu thương bằng trái tim thánh thiện của người con Phật. Virus SARS-CoV2 vẫn còn đâu đó trong cộng đồng xã hội, gây ảnh hưởng trực tiếp đến một số tỉnh, thành phố của nước ta, làm cho đời sống người dân nghèo đã khó nay còn khó hơn. Ngoài việc làm thiết thực là trao quà Vu lan, chia sẽ yêu thương với người nghèo, gia đình khó khăn, TT.Thích Trung Túc - Trụ trì chùa Hương Sơn còn trao quà theo sổ hộ nghèo vào ngày 19 âm lịch hàng tháng. Tổ chức phóng sanh để cầu nguyện quốc gia hưng thạnh, dich bệnh Covid 19 sớm tiêu trừ và hết hẵn. Đồng thời thả cá cũng là một cách tái tạo nguồn thủy sản, giúp cân bằng thiên nhiên, bảo vệ môi trường.

Thượng tọa Trụ trì ghi nhận công đức của quý Phật tử Thiên Hương (Cty Nông sản Minh Đức), Thiện Đức (Hoa kỳ), Thiện Phước, Mỹ Lộc, Thiên Vân, Thiên Phước, Thiện Giác và tiệm vải Hạnh Chi đã phát tâm ủng hộ công tác từ thiện này. 300 phần quà, mỗi phần trị giá 200.000 đồng (gồm: gạo, mì và các thực phẩm khác). Phóng sanh 300 ký cá trị giá 15.000.000 đồng. Tổng giá trị phát quà và phóng sanh là 75.000.000đ (bảy mươi lăm triệu đồng). 

TT.Thích Minh Hạnh - UV HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực Phật giáo tỉnh phát biểu; thay mặt BTS GHPGVN tỉnh tán thán công đức TT.Thích Trung Túc đã thực hiện tốt tâm nguyện "phục vụ chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật", luôn vì đạo pháp cống hiến hết mình cho Giáo hội và xã hội. Thực hiện thành công nhiều công tác quan trọng mà Phật giáo tỉnh giao phó, xứng đáng với vai trò "trụ pháp vương gia, trì Như Lai tạng". Khuyên bà con nhận quà cố gắng phấn đấu, lao động vượt khó để có cuộc sống hạnh phúc hơn. Mong rằng hạt gạo tình thương hôm nay sẽ được con cái nấu thật ngon để dâng lên các bậc làm cha mẹ nhân mùa Vu lan Báo hiếu. Trong niềm hoan hỷ vô biên, Thượng tọa cầu chúc an lành đến tất cả mọi người.

Buổi lễ thành tựu sau phần nghi thức phóng sanh thả cá và hồi hướng viên mãn.

    

Thích Tâm Thành

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online