Sóc Trăng: Chùa Lộc Minh tổ chức Đại lễ Vu lan Báo hiếu - dâng thức ăn 100 món

PSO - Sáng ngày 13/09/2020 (nhằm ngày 26/7 năm Canh Tý) Sư cô Thích Nữ Phương Minh - Trụ trì chùa Lộc Minh (thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng) cùng bà con Phật tử gần xa trang nghiêm và cung kính tổ chức Đại lễ Vu lan Báo hiếu với nghi thức dâng thức ăn 100 món, trái cây 5 màu theo tinh thần kinh Vu lan.

Quang lâm chứng minh và tham dự có HT.Thích Trí Phát - Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng; HT.Thích Minh Thành - Ủy viên HĐTS, Phó BTS, Trưởng ban Pháp chế Phật giáo tỉnh; TT.Thích Trung Túc - Trưởng ban Kinh tế Tài chánh; TT.Thích Huệ Nghiêm - Trưởng ban Từ thiện Xã hội; ĐĐ.Thích Định Hương - Phó thư ký, Chánh văn phòng kiêm Trưởng ban Thông tin Truyền thông thuộc BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng; ĐĐ.Thích Phước Sơn - Phó ban Thường trực BTS Phật giáo huyện Thạnh Trị, chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện cùng đông đảo thập phương Phật tử đồng tham dự.

Sau nghi thức thỉnh Tăng niệm hương lễ Phật, TT.Thích Huệ Nghiêm (dẫn chương trình) tuyên bố lý do; cây có cội nước có nguồn, phàm làm người ai cũng có tổ tông, ông bà, cha mẹ. Dân tộc ta con Lạc cháu Hồng, có truyền thống hiếu đạo. Phật dạy, "tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật" và kinh Vu lan có đoạn: "thức ăn trăm món trái cây năm màu". Để tưởng nhớ và tri ân cửu huyền thất tổ, những người đã khuất, đồng thời cầu phúc cầu thọ cho cha mẹ hiện tiền được sống đời an lạc. Sư cô Trụ trì chùa Lộc Minh hướng dẫn Phật tử làm 100 món đồ ăn, trái cây 5 màu dâng lên cúng dường mười phương chư Phật và chư Tôn đức Tăng Ni nhân mùa Vu lan Báo hiếu.

Phật tử Chí Trung thay mặt đạo tràng dâng lời tác bạch cúng dường

Phật tử Chí Trung thay mặt đạo tràng dâng lời tác bạch, nói lên tấm lòng thành kính, mong muốn báo đáp thâm ơn sinh thành dưỡng dục. Với tấm lòng thành nguyện cầu đất nước Việt Nam không còn ảnh hưởng dịch bệnh, quốc gia hưng thạnh, thiên hạ thái bình, an cư lạc nghiệp, nhà nhà ấm no hạnh phúc.

HT.Thích Minh Thành - UV HĐTS, Phó BTS, Trưởng ban Pháp chế Phật giáo tỉnh ban đạo từ chứng minh buổi lễ

HT.Thích Minh Thành - UV HĐTS, Phó BTS, Trưởng ban Pháp chế Phật giáo tỉnh ban đạo từ; Hòa thượng lượt qua quá trình hình thành ngôi chùa Lộc Minh, từ lúc bắt đầu chỉ là miếng ruộng do Phật tử hiến cúng, với sự kiên trì, chịu cực khổ, Sư cô Thích Nữ Phương Minh đã tạo ra một cơ sở mới cho Giáo hội. Thay mặt BTS Phật giáo tỉnh, xin biểu dương và tán thán công đức Sư cô Trụ trì và bổn đạo Phật tử nơi đây đã hết lòng vì đạo pháp và dân tộc. 100 món đồ ăn, trái cây 5 màu là công sức rất lớn của bà con Phật tử, thể hiện sự quyết tâm đền ơn và báo ơn đối với ông bà, cha mẹ. Cách làm này mang ý nghĩa cao đẹp qua tinh thần kinh Vu lan, điều này cho thấy Phật tử chúng ta hiếu thảo biết chừng nào. Đạo Phật đi vào lòng người bởi luôn xây dựng con người tôn trọng truyền thống đạo đức, luân lý của xã hội. Đây là một phương pháp hữu hiệu khi chúng ta hoằng dương Chánh pháp. Nguyện cầu chư Phật gia hộ Sư cô Trụ trì thân an tâm lạc, luôn hoàn thành các công tác Phật sự. Kính chúc bà con Phật tử suốt bốn mùa thoát khỏi tai ương, trong tám tiết sống an vui hạnh phúc.

Phần cuối của buổi lễ, chư Tôn đức Tăng Ni và Phật tử hiệp tụng bài Kinh Vu Lan và hồi hướng viên mãn.

Thích Tâm Thành

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online