Sóc Trăng: Lễ Bế mạc Đại giới đàn "THIỆN SANH - TÂM TỪ" 2020

PSO - Tối ngày 23/07/2020 (nhằm ngày 3/6 năm Canh Tý) tại chùa Khánh Sơn - Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng (30 Ngô Gia Tự, phường 6, TP.Sóc Trăng) Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh và Ban Tổ chức Đại giới đàn cùng các Giới tử trang nghiêm cử hành lễ Bế mạc Đại giới đàn "Thiện Sanh - Tâm Từ" sau 3 ngày tổ chức.

Quang lâm chứng minh và tham dự có HT.Thích Minh Hồng - Thanh viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng; HT.Thích Minh Thông - Ủy viên HĐTS, Phó trưởng ban Tăng sự TƯ; HT.Thích Hiển Đức - Phó ban Pháp chế TƯ; HT.Thích Trí Phát, HT.Thích Trí Huệ - đồng Chứng minh BTS Phật giáo tỉnh; TT.Thích Minh Hạnh - Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng; TT.Thích Thiện Thạnh, TT.Thích Nhựt Quang, TT.Thích Thanh Lập - đồng Phó BTS Phật giáo tỉnh; TT.Thích Trung Túc - Trưởng ban Kinh tế Tài chánh; ĐĐ.Thích Định Hương - Phó thư ký, Chánh văn phòng BTS Phật giáo tỉnh Sóc Trăng cùng chư tôn đức Ban Thường trực, Hộ đàn, Quản giới tử, các Giới tử và quý Phật tử đồng tham dự.

Sau ba ngày, BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng tổ chức Đại giới đàn "Thiện Sanh - Tâm Từ" vô cùng trang nghiêm nhằm mục đích xiển dương tinh thần Giới luật, vì Giới luật còn thì Phật pháp hưng thịnh, giúp xây dựng Tăng đoàn thanh tịnh và vững mạnh.

TT.Thích Minh Hạnh - Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh phát biểu, để quán triệt, đút kết, đánh giá tổng thể và xuyên suốt công tác tổ chức, nhằm rút ra những kinh nghiệm sâu sắc các mặt còn khiếm khuyết, đồng thời tuyên dương và tạ ân chư tôn giáo phẩm Hội đồng Thập sư, Hộ đàn, quý Phật tử phát tâm cúng dường vào sự thành công của Đại giới đàn "Thiện Sanh - Tâm Từ".

ĐĐ.Thích Định Hương - Phó thư ký, Chánh văn phòng BTS Phật giáo tỉnh báo cáo thành quả đạt được. Theo đó, Đại giới đàn được tổ chức 3 điểm, chùa Khánh Sơn dành cho Giởi tử Tỳ kheo, chùa Hương Sơn cho Giới tử Sa di và chùa Đại Giác là giới trường cho Giới tử Ni. Hội đồng Thập sư Tăng do HT.Thích Tịnh Hạnh - Thành viên HĐCM làm Hòa thượng đàn đầu; HT.Thích Minh Thông - Ủy viên HĐTS, Phó ban Tăng sự TƯ làm Yết ma A xà lê; TT.Thích Minh Hạnh - Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng làm Giáo thọ A xà lê cùng 7 vị tôn chứng sư. Thập sư Ni do NT.Thích nữ Huệ Liễu - Phó BTS, Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Sóc Trăng làm Hòa thượng đàn đầu; NT.Thích nữ Trí Đạt - Phó BTS, Trưởng phân ban Ni giới tỉnh Hậu Giang làm Yết ma A xà lê; NT.Thích nữ Huệ Thân làm Giáo thọ A xà lê cùng 7 vị tôn chứng sư. Có tất cả 235 Giới tử phát tâm đăng ký thọ giới, trong đó có 53 Giới tử Tỳ kheo, 43 Giới tử Sa di, Tỳ kheo Ni 48 vị, Thức xoa ma na 45 vị và Sa di Ni 51 vị. Khi truyền giới Bồ tát có 60 Phật tử tại gia phát tâm lãnh thọ để tu tập.

Tại kỳ thi Khảo hạch của Đại giới đàn "Thiện Sanh - Tâm Từ" các Giới tử đều đạt thành tích khá tốt, đủ tiêu chuẩn để đăng đàn thọ giới, chiếm tỉ lệ 95%. Giới tử Tỳ kheo Thích Huyền Quả (Nguyễn Công Đức) xuất sắc đạt hạng nhất, Thích Lệ Hậu (Lê Hoàng Nhân) hạng nhì và Thích Thiên Đăng (Ngô Thanh Tùng) hạng ba. Tỳ kheo Ni Thích nữ Nhuận Đạo (Đặng Thị Thanh Huyền) hạng nhất, Thích nữ Huệ Mỹ (Võ Thị Tuyết Nga) hạng hai, Thích nữ Thành Mỹ (Châu Kim Thoa) hạng ba. Ngoài ra ban Tổ chức còn trao thưởng cho các Giới tử Thức xoa, Sa di và Sa di Ni xuất sắc.

HT.Thích Minh Thông - Ủy viên HĐTS, Phó ban Tăng sự TƯ ban đạo từ, khuyên các vị Tân Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni, Thức xoa, Sa di và Sa di Ni hãy luôn tuân thủ Giới luật vì Giới luật giúp trang nghiêm tự thân, từ đó đưa đến giới tánh thanh tịnh, thể nhập Niết bàn. Hòa thượng cũng tán thán công đức BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng đã hoàn thành công tác Phật sự quan trọng về ngành Tăng sự. Đại giới đàn "Thiện Sanh - Tâm Từ" đánh dấu cột mốc quan trọng về thành tựu Phật sự và tưởng nhớ cố HT.Thích Thiện Sanh, bậc tôn trưởng có công đức lớn lao đối với Giáo hội. Có thể nói Phật giáo Sóc Trăng đang củng cố và phát triển mạnh mẽ trên tinh thần "Đoàn kết hòa hợp, Trưỡng dưỡng đạo tâm, Trang nghiêm giáo hội".

TT.Thích Thiện Thạnh - Phó BTS, Trưởng ban Tăng sự Phật giáo tỉnh phát biểu cảm tạ, thành kính cảm niệm công đức chư tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS, chư tôn giáo phẩm tham gia Hội đồng Thập sư, chư tôn đức tham gia Ban tổ chức, ngoại hộ cúng dường, chính quyền các cấp, quý Phật tử xa gần đã nhiệt tình hỗ trợ, giúp đỡ để công tác tổ chức Đại giới đàn thành công viên mãn.

Cầu nguyện chư Phật gia hộ chư tôn đức Tăng Ni pháp thể khương an, Phật sự viên thành. Kính chúc quý Giới tử luôn tu học tinh tấn, hoàn thành sứ mạng Như lai, báo Phật ân đức. Chúc Phật tử luôn sống an lành trong Chánh pháp của đức Phật, vạn sự kiết tường như ý.

Sau đây là một số hình ảnh tại Đại Giới đàn lần này:

             

Thích Tâm Thành

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online