Sóc Trăng: Lễ Bổ nhiệm Trụ trì chùa Phước Hòa và Dâng cúng Pháp y

PSO – Sáng ngày 01/08/2020 (nhằm ngày 12/6 năm Canh Tý), Ban Trị sự GHPGVN huyện Mỹ Xuyên và NT.Thích Nữ Huệ Liễu - Phó BTS, Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh Sóc Trăng, Trụ trì chùa Phước Hòa (ấp Châu Thành, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) cùng bổn đạo Phật tử trang nghiêm tổ chức lễ Bổ nhiệm Trụ trì và Dâng cúng Pháp y nhân ngày Húy kỵ cố Hòa thượng Thích Tâm Đạt.

Quang lâm chứng minh và tham dự có HT.Thích Thiện Thông, HT.Thích Minh Hồng - Thành viên HĐCM GHPGVN; HT.Thích Trí Phát, HT.Thích Trí Huệ - đồng Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng; TT.Thích Minh Hạnh - Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng; HT.Thích Minh Thành - Ủy viên HĐTS, Phó BTS, Trưởng ban Pháp chế Phật giáo tỉnh; TT.Thích Thiện Thạnh, TT.Thích Minh Phúc, TT.Thích Thanh Lập - đồng Phó BTS Phật giáo tỉnh; ĐĐ.Thích Thiện Nguyện - Chánh Thư ký cùng chư Tôn đức Ban Thường trực, Trưởng các ban, ngành trực thuộc BTS Phật giáo tỉnh; HT.Dương Nê - Trưởng BTS Phật giáo huyện Mỹ Xuyên cùng chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh.

Chính quyền tham dự có ông Võ Tấn Đức - Phó ban Tôn giáo tỉnh Sóc Trăng; ông Triệu Hoàng Na - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Dân tộc Tôn giáo UBMTTQVN tỉnh; ông Nguyễn Văn Ngân - Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Mỹ Xuyên; ông Nguyễn Duy Thoại - Phó trưởng phòng Nội vụ huyện, đại diện các ban, ngành của huyện, thị trấn Mỹ Xuyên và đông đảo bà con Phật tử đồng tham dự.

Mở đầu buổi lễ, Môn nhơn Pháp quyến cung thỉnh chư Tôn đức Tăng Ni quang lâm Tổ đường, niệm hương tưởng niệm Giác linh cố HT.Thích Tâm Đạt nhân ngày Húy kỵ, nhằm tri ân và tưởng nhớ bậc tiền bối hữu công với chùa Phước Hòa.

ĐĐ.Thích Tâm Thành dẫn chương trình buổi lễ

ĐĐ.Thích Tâm Thành (dẫn chương trình) tuyên bố lý do, theo đó, chùa Phước Hòa tọa lạc tại ấp Châu Thành, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, được thành lập vào năm 1875 do Hòa thượng Yết-ma Tư xây dựng bằng cây lá để tu hành và trị bệnh cho thập phương bá tánh. Khi Hòa thượng viên tịch chùa được giao lại cho HT.Thích Tâm Đạt, Ngài lo trùng tu chùa bằng gạch ngói khang trang, đến năm 1923 Ngài viên tịch. Từ đó chùa trãi qua nhiều đời trụ trì, với nhiều cung bậc thăng trầm khác nhau. Năm 1979, NT.Thích Nữ Huệ Liễu được giao đảm nhận vai trò trụ trì chùa Phước Hòa cho đến nay. Khi làm trụ trì ngoài việc chăm lo cho chư Ni yên tâm tu học, Ni trưởng còn tập trung lo đại trùng tu chùa Phước Hòa trở thành cơ sở trang nghiêm của Giáo hội.

NT.Thích Nữ Huệ Liễu - Phó BTS, Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh Sóc Trăng phát biểu tại buổi lễ

41 năm với vai trò trụ trì, Ni trưởng đã hết lòng vì Phật pháp, hoàn thành nhiệm vụ “Trụ pháp vương gia, Trì Như lai tạng”. Nhận thấy tuổi đã cao, sức khỏe không đảm bảo với cùng lúc nhiều công tác Phật sự. Vì vậy Ni trưởng đã trình thỉnh nguyện lên chư Tôn đức lãnh đạo các cấp Giáo hội đề nghị Bổ nhiệm Sư cô Thích Nữ Huệ Tánh làm trụ trì chùa Phước Hòa theo tinh thần Hiến chương GHPGVN và Nội quy Ban Tăng sự TƯ.

SC.Thích Nữ Huệ Châu – Phó chánh Văn phòng BTS Phật giáo tỉnh tóm tắt quá trình tu học và hành đạo của SC.Thích Nữ Huệ Tánh
ĐĐ.Thích Thiện Nguyện – Chánh Thư ký BTS Phật giáo tỉnh công bố Quyết định Bổ nhiệm tại buổi lễ
ĐĐ.Thích Thiện Nguyện – Chánh Thư ký BTS Phật giáo tỉnh công bố Quyết định, Căn cứ Công văn số 1540/BTG-SNV chấp thuận của Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng, xét đề nghị của BTS Phật giáo huyện Mỹ Xuyên và thỉnh nguyện của NT.Thích nữ Huệ Liễu cùng bổn đạo Phật tử. Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng Quyết định Bổ nhiệm Sư cô Thích Nữ Huệ Tánh, thế danh Đỗ Thị Liên Đài, sinh năm 1969 làm trụ trì chùa Phước Hòa.
SC.Thích Nữ Huệ Tánh phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát nguyện nhận nhiệm vụ SC.Thích Nữ Huệ Tánh hứa sẽ cố gắng cống hiến hết sức mình phục vụ Đạo pháp và Dân tộc, làm tròn trách nhiệm “tác Như Lai sứ, hành Như Lai sự” để không phụ lòng tin của Thầy tổ và chư Tôn đức Tăng Ni.

Phật tử Hòa Thu dâng lời tác bạch cúng dường Pháp y tại buổi lễ

Lễ Bổ nhiệm Trụ trì chùa Phước Hòa diễn ra trong những ngày đầu của tiết Vu lan Báo hiếu, hàng Phật tử tại gia hướng về cha mẹ với tất dạ chí thành, mong muốn thể hiện tinh thần tri ân và báo ân đối với hai đấng sinh thành dưỡng dục. Thay mặt đạo tràng, Phật tử Hòa Thu dâng lời tác bạch cúng dường Pháp y, để cầu nguyện cha mẹ hiện tiền được tăng phước, tăng thọ. Cầu siêu những người đã khuất, cửu huyền thất tổ được siêu sanh về thế giới an lành.

TT.Thích Minh Hạnh – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh ban đạo từ tại buổi lễ

TT.Thích Minh Hạnh – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh ban đạo từ, thành kính tưởng nhớ và tri ân sâu sắc công đức lớn lao của cố HT.Thích Tâm Đạt, người có công rất lớn trong việc khởi xướng trùng tu chùa Phước Hòa, để đến hôm nay chùa trở thành một cơ sở lớn của Giáo hội. Thay mặt BTS Phật giáo tỉnh ghi nhận công đức của NT.Thích Nữ Huệ Liễu trong vai trò trụ trì chùa Phước Hòa, đã góp phần trang nghiêm, ổn định và phát triển cơ sở của Giáo hội. Ngài nhắc nhỡ Tân trụ trì nên noi gương các bậc tiền nhân, tiếp bước NT.Thích Nữ Huệ Liễu cố gắng phấn đấu, phát huy vai trò trụ trì để hoằng dương Chánh pháp phục vụ chúng sanh. Trụ trì là người mô phạm, nên phải có tư cách đạo hạnh, phải dấn thân hành đạo cống hiến hết mình cho tha nhân, theo tinh thần “Phục vụ chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật”.

Thượng tọa tán thán những tấm lòng hiếu hạnh của hàng Phật tử tại gia, luôn hoan hỷ mỗi khi mùa Vu lan đến. Tưởng nhớ ông bà tổ tiên và cha mẹ là bổn phận, là trách nhiệm của những người làm con, đây được xem là truyền thống vô cùng tốt đẹp của người Việt Nam. Nền tảng luân lý, đạo đức của con người được thể hiện qua sự hiếu thảo với cha mẹ, từ đó góp phần xây dựng một xã hội lành mạnh, văn minh. “Cha mẹ tại tiền như Phật tại thế”, người Phật tử nên ghi nhớ, hãy hết lòng báo hiếu, chăm sóc dưỡng nuôi khi cha mẹ tuổi già sức yếu. Từng bước hướng cha mẹ về với Chánh pháp, quy y Tam Bảo, tạo thiện nghiệp để cuộc sống được an lành hạnh phúc.

Buổi lễ kết thúc, viên mãn sau khi ĐĐ.Thích Tâm Đạt tụng kinh Vu lan, Phật tử đội Pháp y kinh hành và đồng hiệp tụng.

Sau đây là một số hình ảnh tại buổi lễ:

Thích Tâm Thành

   
Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online