Sóc Trăng: Lễ Khánh thành và Bổ nhiệm Trụ trì chùa Vĩnh Phước, huyện Thạnh Trị

PSO – Sáng ngày 16/07/2020 (nhằm ngày 26/5 năm Canh Tý) Ban Trị sự GHPGVN huyện Thạnh Trị và Đại đức Thích Định Hương – Phó thư ký, Chánh Văn phòng kiêm Trưởng ban Thông tin Truyền thông BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng cùng bổn đạo Phật tử đồng trang nghiêm tổ chức lễ Khánh thành và Bổ nhiệm Trụ trì chùa Vĩnh Phước ấp 21, xã Thạnh Tân, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng.

Toàn cảnh buổi lễ Khánh thành chùa Vĩnh Phước

Quang lâm chứng minh và tham dự có HT.Thích Minh Hồng – Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng; HT.Thích Trí Phát, HT.Thích Trí Huệ – đồng Chứng minh BTS Phật giáo tỉnh; TT.Thích Minh Hạnh – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng; HT.Thích Minh Thành – Ủy viên HĐTS, Phó BTS, Trưởng ban Pháp chế Phật giáo tỉnh; TT.Thích Thiện Thạnh, TT.Thích Nhựt Quang, TT.Thích Thanh Lập; NT.Thích nữ Huệ Liễu – đồng Phó BTS Phật giáo tỉnh; TT.Thích Quảng Hiền – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đắc Nông; TT.Thích Phước Chí – Ủy viên HĐTS, Phó BTS GHPGVN tỉnh Bạc Liêu; ĐĐ.Thích Thiện Nguyện – Chánh thư ký cùng chư tôn đức Ban Thường trưc, trưởng các ban, ngành trực thuộc BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng; TT.Lý Hải – Trưởng BTS Phật giáo huyện Thạnh Trị cùng chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh.

Đại diện lãnh đạo chính quyền tham dự lễ

Chính quyền tham dự có ông Lưu Văn Xem – Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Sóc Trăng; ông Triệu Hoàng Na – UV Thường trực, Trưởng ban Dân tộc Tôn giáo UB MTTQVN tỉnh; ông Huỳnh Văn Bình – Trưởng phòng Nghiệp vụ Ban Tôn giáo tỉnh; ông Ngô Minh Công – Phó trưởng phòng PA02 Công an tỉnh; ông Liêu Trinh Húy – Phó Chủ tịch UB MTTQVN huyện Thạnh Trị; ông Dương Ngọc Quan – Phó Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện; ông Ngô Hùng Phong – Phó trưởng phòng Nội vụ huyện; ông Lý Hoàng Thâm – Phó trưởng Công an huyện; ông Đoàn Thanh Những – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UB MTTQVN xã Thạnh Tân cùng các ban, ngành đoàn thể của huyện, xã, ấp 21 cùng đông đảo quý Phật tử xa gần đồng tham dự.

Chùa Vĩnh Phước do ông Đồng Văn Nhiên sáng lập vào năm 1902 thể theo sự tín ngưỡng của truyền thống gia đình. Chùa còn có tên gọi dân gian như chùa Bồi, chùa Cây Khô. Trãi qua thời gian, chùa Vĩnh Phước với rất nhiều cung bậc thăng trầm bởi ảnh hưởng chiến tranh. Tọa lạc nơi ấp 21, xã Thạnh Tân, xã vùng xâu của huyện Thạnh Trị, trãi qua nhiều đời con cháu của cụ Đồng Văn Nhiên trông coi hương khói, chùa vẫn chỉ là ngôi thảo am đơn sơ, vắng vẻ, ít người lui tới bởi sự bất tiện về giao thông.

Năm 2012, khi ông Đồng Hoàng Nam tiếp quản chùa Vĩnh Phước, nhận thấy cần tạo điều kiện để chùa phát triển theo chiều hướng tích cực nên ông phát tâm hiến cúng cho GHPGVN. Mọi thủ tục pháp lý đều theo tinh thần Nghị Định 92 và Hiến chương GHPGVN.

Năm 2013, UBND tỉnh Sóc Trăng công nhận chùa Vĩnh Phước là cơ sở hợp pháp của GHPGVN, chuyển giao quyền quản lý cho BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng. Cũng trong năm này, BTS Phật giáo tỉnh công cử ĐĐ.Thích Định Hương về trông coi và hướng dẫn bà con Phật tử tu tập, hướng thiện theo Chánh pháp của đức Phật.

Năm 2014, được sự hướng dẫn và khích lệ của chư Tôn đức lãnh đạo các cấp Giáo hội, sự chấp thuận của chính quyền, ĐĐ.Thích Định Hương tổ chức lễ Đặt đá khởi công Đại trung tu, xây dựng mới hoàn toàn chùa Vĩnh Phước.

Trãi qua 7 năm, với biết bao tâm huyết và sự kiên trì của ĐĐ.Thích Định Hương, thầy trân trọng từng viên gạch, từng bao xi măng, cát đá … của bà con Phật tử xa gần hiến cúng. Với hạnh nguyện luôn cống hiến hết mình cho Đạo pháp và Dân tộc nên dù ở vùng quê, mọi thứ đều khó khăn nhưng thầy vẫn không chùng bước. Vận động mở rộng diện tích đất để khuôn viên chùa được thông thoáng, xây cổng Tam quan, hàng rào, nâng cấp lộ đal vào chùa, tôn tạo tượng Bồ tát Quan Thế Âm, ngôi Chánh điện, hậu Tổ, Tăng xá … đã hoàn tất. Ngoài việc Đại trùng tu chùa Vĩnh Phước, Thầy còn tích cực với công tác từ thiện, xây dựng gần 100 cây cầu bê tông nông thôn để giúp bà con vùng sông nước thuận tiện đi lại trị giá hàng tỷ đồng.

ĐĐ.Thích Định Hương dọc diễn văn Khai mạc và báo cáo quá trình xây dựng chùa Vĩnh Phước

Trong Diễn văn khai mạc và báo cáo xây dựng, ĐĐ.Thích Định Hương thành kính tạ ơn Tam bảo, nhờ chư Phật gia hộ, chư Tôn đức lãnh đạo Giáo hội, các cấp chính quyền quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ nên Phật sự được hoàn thành viên mãn. Tổng công trình xây dựng ngôi Chánh điện và các hạng mục khác là 4.900.000.000 đồng (trong đó còn nợ vật tư 300.000.000 đồng).

TT.Thích Minh Hạnh trao Quyết định Bổ nhiệm Trụ trì chùa Vĩnh Phước cho ĐĐ.Thích Định Hương

Căn cứ Hiến chương GHPGVN và Nội quy Ban Tăng sự TƯ, xét đề nghị của BTS Phật giáo huyện Thạnh Trị và thỉnh nguyện của tín đồ Phật tử tại địa phương, BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng ra Quyết định Bổ nhiệm ĐĐ.Thích Định Hương, thế danh Nguyễn Khương Phụng, sinh năm 1969 về làm Trụ trì chùa Vĩnh Phước. Quyết định được trao cho ĐĐ.Thích Định Hương ngay trong ngày lễ Khánh thành.

TT.Thích Minh Hạnh – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng ban đạo từ tại buổi lễ Khánh thành chùa Vĩnh Phước

TT.Thích Minh Hạnh – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh đạo từ và phát biểu chỉ đạo, tán thán công đức ĐĐ.Thích Định Hương với việc Đại trùng tu chùa Vĩnh Phước, cũng như các công tác từ thiện phục vụ Giáo hội và xã hội. Thượng tọa ôn lại Hiến chương và Nội quy Ban Tăng sự TƯ, nhằm nhắc nhỡ Đại đức tân Trụ trì cần phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, từng bước phát triển hơn nữa mọi công tác Phật sự, đóng góp vào thành tựu chung của Phật giáo tỉnh Sóc Trăng.

Thay mặt BTS Phật giáo tỉnh, Thượng tọa chân thành ghi nhận công đức đóng góp to lớn của các nhà hảo tâm, quý Phật tử xa gần với chùa Vĩnh Phước. Cầu nguyện chư Phật gia hộ chư Tôn đức Tăng Ni pháp thể an khang, Phật sự viên thành, kính chúc quý Phật tử vô lượng an lạc, sở cầu sở nguyện đều thành tựu như ý.

Cuối buổi lễ là nghi thức cắt băng khánh thành, niệm hương lễ Phật và hồi hướng viên mãn.

Thích Tâm Thành

The post Sóc Trăng: Lễ Khánh thành và Bổ nhiệm Trụ trì chùa Vĩnh Phước, huyện Thạnh Trị appeared first on Phật Sự Online Tây Nguyên.
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online