Sóc Trăng: Lễ Kính mừng Khánh tuế Thượng tọa Thích Minh Hạnh tại chùa Thiên Thới

PSO - Sáng ngày 01/10/2020 (nhằm ngày 15/8 năm Canh Tý) tại Giảng đường chùa Thiên Thới, Thượng tọa Thích Trung Túc - Trưởng ban Kinh tế Tài chánh GHPGVN tỉnh Sóc Trăng cùng môn nhơn đệ tử trang nghiêm tổ chức lễ Kính mừng Khánh tuế Ân sư - Thượng tọa Thích Minh Hạnh tròn 60 tuổi.

Quang lâm chứng minh và tham dự có HT.Thích Thiện Thông - Thành viên HĐCM GHPGVN; HT.Thích Trí Phát, HT.Thích Trí Huệ - đồng Chứng minh BTS Phật giáo tỉnh Sóc Trăng; HT.Thích Minh Thành - Ủy viên HĐTS, Phó BTS, Trưởng ban Pháp chế GHPGVN tỉnh Sóc Trăng; TT.Thích Trí Minh - Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh Trà Vinh; TT.Thích Phước Thành - Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh Hậu Giang; TT.Thích Giác Nghi - Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực, Chánh thư ký BTS Phật giáo tỉnh Bạc Liêu; TT.Thích Phước Chí - UV HĐTS, Phó BTS, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo, Hiệu trưởng Trường TCPH tỉnh Bạc Liêu;  TT.Thích Thiện Thạnh, TT.Thích Nhựt Quang, TT.Thích Thanh Lập, NT.Thích Nữ Huệ Liễu - đồng Phó BTS Phật giáo tỉnh Sóc Trăng; ĐĐ.Thích Tâm Khiết - Chánh thư ký BTS Phật giáo tỉnh Trà Vinh; ĐĐ.Thích Thiện Nguyện - Chánh thư ký cùng chư Tôn đức Ban Thường trực, Trưởng các ban ngành trực thuộc BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng, huyện Kế Sách, Trụ trì các tự viện, Tăng Ni sinh Trường Trung cấp Phật học tỉnh Sóc Trăng các khóa.

Chính quyền có ông Lâm Văn Mẫn - Ủy viên Dự khuyết TƯ Đảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng; bà Hồ Thị Cẩm Đào - Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Dương Sà Kha - Ủy viên Thường vụ, Chủ tịch UB MTTQVN tỉnh; ông Nguyễn Minh Ngọc - Ủy viên Thường vụ, Giám đốc Công an tỉnh; ông Ngô Hùng - Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh; ông Vương Quốc Thái - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy huyện Kế Sách; ông Văn Quốc Tâm - Trưởng ban Tôn giáo tỉnh cùng đại diện các sở, ban ngành của tỉnh, huyện Kế Sách, xã Thới An Hội và đông đảo bà con Phật tử đồng tham dự.

Sau nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, ĐĐ.Thích Tâm Thành (dẫn chương trình) tuyên bố lý do. Theo đó:

Thượng tọa Thích Minh Hạnh:

- Ủy viên HĐTS GHPGVN;

- Ủy viên Ban Giáo dục Phật giáo TƯ.

- Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng;

- Trưởng ban Giáo dục Phật giáo, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học tỉnh Sóc Trăng;

- Đại biểu HĐND tỉnh Sóc Trăng;

- Phó Chủ tịch UB MTTQVN tỉnh Sóc Trăng;

- Trụ trì chùa Thiên Thới (xã Thới An Hội, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng);

- Sáng lập và điều hành chương trình từ thiện "Nhịp cầu Yêu thương".

TT.Thích Minh Hạnh sinh năm 1961 (tính theo khai sinh là 1964) tại huyện Cái Nước (nay là huyện Phú Tân) tỉnh Cà Mau. Năm 10 tuổi phát tâm xuất gia với cố HT.Thích Thiện Đạo - tiền nhiệm Trụ trì chùa Thiên Thới. Năm 1980 đăng đàn thọ giới Tỳ kheo tại Đại Giới đàn Thiện Hòa, năm 1987 kế thừa Hòa thượng Bổn sư làm Trụ trì chùa Thiên Thới. Thượng tọa làm thầy Bổn sư thế phát xuất gia cho 17 vị Tăng Ni tu học, đến nay có 6 vị được tấn phong lên hàng giáo phẩm Thượng tọa và Ni sư. Đệ tử Cầu pháp và Y chỉ có 45 vị. Khoảng 5 ngàn tín đồ Phật tử phát tâm Quy y với Thượng tọa.

Tham gia công tác Giáo hội:

Từ năm 1988-1994, Thượng tọa làm Phó Đại diện rồi Chánh Đại diện Phật giáo huyện Kế Sách. Từ năm 1992-2012 được suy cử giữ chức vụ Chánh thư ký BTS Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Sóc Trăng. Từ năm 1993-2017 được phân công làm Phó Hiệu trưởng (phụ trách học vụ) Trường TCPH tỉnh kiêm Giáo thọ sư. Từ năm 2012-2017 được suy cử chức vụ Ủy viên Dự khuyết HĐTS GHPGVN, Phó Ban Trị sự, Chánh thư ký BTS Phật giáo tỉnh kiêm Trưởng ban HDPT.

Từ năm 2017 đến nay, TT.Thích Minh Hạnh là Ủy viên HĐTS, Ủy viên Ban Giáo dục Phật giáo TƯ, Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng, Trưởng Ban Giáo dục Phật giáo, Hiệu trưởng Trường TCPH tỉnh Sóc Trăng kiêm Giáo thọ sư.

Tham gia công tác Xã hội:

Nhiều nhiệm kỳ liên tiếp Thượng tọa là đại biểu HĐND cấp xã, huyện. Ủy viên UB MTTQVN cấp xã, huyện. Từ năm 2016 đến nay, Thượng tọa là đại biểu HĐND tỉnh Sóc Trăng, khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021). Từ năm 2018 đến nay, Thượng tọa được bầu làm Phó Chủ tịch (không chuyên trách) UB MTTQVN tỉnh Sóc Trăng.

Năm 2008, với ý nguyện phục vụ cộng đồng, góp phần xây dựng nông thôn mới, chia sẻ những khó khăn về giao thông đường bộ với bà con vùng sông nước. Thượng tọa thành lập chương trình từ thiện mang tên "Nhịp cầu Yêu thương" và trực tiếp điều hành. Tính đến nay, "Nhịp cầu Yêu thương" đã xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng 460 cây cầu bê tông nông thôn ở các tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang và Cà Mau, tổng giá trị trên 70 tỷ đồng. Ngoài ra còn có học bỗng cho học sinh nghèo, phát quà nhân các dịp lễ tết.

Dù ở vai trò nào, nhiệm vụ gì, TT.Thích Minh Hạnh luôn hoàn thành xuất sắc công tác được giao, tâm luôn vị tha, hy sinh phục vụ cống hiến cho Giáo hội và Xã hội. Những việc làm của Thượng tọa được TƯ GHPGVN ghi nhận trao tặng nhiều Bằng Tuyên dương Công đức.

Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam trao tặng Huân chương Lao động hạng II, Huân chương vì sự nghiệp Đại đoàn kết Dân tộc.

Thủ tướng Chính phủ trao tặng Bằng khen. Bằng khen của UB TƯ MTTQVN, Bằng khen của UBND tỉnh Sóc Trăng cùng nhiều Bằng và Giấy khen khác.

HT.Thích Minh Thành - UV HĐTS, Phó BTS, Trưởng ban Pháp chế Phật giáo tỉnh phát biểu chúc mừng

HT.Thích Minh Thành - UV HĐTS, Phó BTS, Trưởng ban Pháp chế thay mặt BTS Phật giáo tỉnh Sóc Trăng phát biểu chúc mừng: TT.Thích Minh Hạnh đã đồng hành cùng Phật giáo tỉnh Sóc Trăng gần 30 năm, với nhiều cương vị được suy cử đảm nhận, luôn cống hiến hết mình vì Đạo pháp và Dân tộc. Thầy là người lãnh đạo có tâm huyết, sáng suốt và có đức hy sinh to lớn, luôn nghĩ đến sự phát triển của Giáo hội, quan tâm từng Tăng Ni và các tự viện trong tỉnh. Hôm nay Thượng tọa xứng đáng nhận được sự tôn kính của đồ chúng đệ tử bằng lễ kính mừng Khánh tuế này. Thay mặt BTS Phật giáo tỉnh và toàn thể Tăng Ni, Phật tử kính chúc Thượng tọa pháp thể an khang, tuổi thọ miên trường, luôn hoàn thành trọng trách công tác Phật sự, đưa Phật giáo Sóc Trăng phát triển mạnh mẽ góp phần trang nghiêm Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

TT.Thích Trung Túc dâng lời kính chúc mừng Khánh tuế Ân sư.

TT.Thích Trung Túc thay mặt toàn thể Môn nhơn đệ tử xuất gia và tại gia dâng lời kính chúc mừng Khánh tuế Ân sư tròn 60 tuổi; "Thầy giống như người cha thứ hai, sanh ra Giới thân Huệ mạng cho chúng con, uốn nắn dạy dỗ từng lời hay ý đẹp mà chư Phật, chư Tổ truyền dạy. Có muôn ngàn ơn đức mà thầy đã ban cho chúng con, thành kính bái tạ công đức Ân sư. Chúng con thành kính nguyện cầu chư Phật gia hộ Ân sư luôn khỏe mạnh, tuổi thọ dài lâu, mãi mãi là “tòng lâm thạch trụ”, là tùng bách muôn đời che mát cho đàn hậu học".

TT.Thích Minh Hạnh - UV HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh Sóc Trăng, Trụ trì chùa Thiên Thới ban huấn từ đến môn nhơn đệ tử

TT.Thích Minh Hạnh ban huấn từ đến Tăng Ni đệ tử và Phật tử tại gia: Dưới sự gia hộ của chư Phật, sự chứng minh của chư Tôn đức Giáo phẩm, Thầy vô cùng xúc động và hoan hỷ khi đón nhận ngày chúc mừng Khánh tuế vô cùng long trọng này. Vạn lời cũng không hết ý, mong mỏi Tăng Ni thế hệ sau phải giỏi hơn người đi trước, luôn "Đoàn kết hòa hợp, Trưởng dưỡng đạo tâm, Trang nghiêm Giáo hội", tích cực hoằng dương Chánh pháp phục vụ chúng sanh để báo Phật ân đức. Thành kính cảm niệm công đức chư Tôn giáo phẩm, chư Tôn đức Tăng Ni lãnh đạo các cấp Giáo hội đã quang lâm chứng minh. Cảm ơn các cấp chính quyền và toàn thể thiện tín nam nữ Phật tử đã dành thời gian tham dự và chúc mừng. Cầu Hồng ân Tam bảo gia hộ bình an đến với tất cả mọi người.

HT.Thích Thiện Thông - Thành viên HĐCM GHPGVN ban đạo từ tại buổi lễ.

HT.Thích Thiện Thông - Thành viên HĐCM GHPGVN ban đạo từ chúc phúc: Lành thay, hôm nay tại chùa Thiên Thới, Môn nhơn đệ tử tổ chức lễ mừng Khánh tuế TT.Thích Minh Hạnh để tỏ lòng tri ân và báo ân thật vô cùng đáng quý. Phật pháp sẽ trường tồn khi Tăng đoàn thanh tịnh và hòa hợp, Tông phong vĩnh chấn, Tổ ấn trùng quang nếu mỗi vị Tăng Ni đều ý thức và tôn trọng bậc thầy tế độ. Hòa thượng vô cùng hoan hỷ và chúc TT.Thích Minh Hạnh đạo thọ miên trường, chúc buổi lễ thành tựu viên mãn.

Ông Lâm Văn Mẫn - UV DK TƯ Đảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng tặng hoa chúc mừng.
HT.Thích Trí Phát - Chứng minh BTS Phật giáo tỉnh ban tràng hoa chúc thọ

Phần cuối của buổi lễ, chư Tôn đức Tăng Ni, chính quyền và Phật tử tặng quà chúc mừng Khánh tuế TT.Thích Minh Hạnh.

Được biết TT.Thích Minh Hạnh đã đủ tiêu chuẩn để được tấn phong lên hàng Giáo phẩm Hòa thượng. Hiện văn phòng BTS Phật giáo tỉnh đang hoàn tất thủ tục trình TƯ GHPGVN để xét tấn phong vào Hội nghị cuối năm.

Xin giới thiệu một số hình ảnh ghi nhận được tại buổi lễ:

Ông Lâm Văn Mẫn - UV DK TƯ Đảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng phát biểu chúc mừng tại buổi lễ
ĐĐ.Thích Tâm Thành dẫn chương trình buổi lễ.

           

Thích Tâm Thành

 
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online