Sóc Trăng: Lễ Tiểu tường cố HT.Thích Giác Thuận và bổ nhiệm Trụ trì tịnh xá Ngọc Tâm

PSO - Tri ân và tưởng nhớ bậc Tôn sư khả kính có công đức với Giáo hội, sáng ngày 07/11/2020 (nhằm ngày 22/9 năm Canh Tý) Ban Trị sự GHPGVN huyện Châu Thành cùng Môn nhơn Pháp quyến, bổn đạo Phật tử trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm - Tiểu tường cố Hòa thượng Thích Giác Thuận và bổ nhiệm Trụ trì tịnh xá Ngọc Tâm xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.

Quang lâm chứng minh và tham dự có HT.Thích Giác Nhường - Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM GHPGVN; HT.Thích Giác Giới - Phó thư ký HĐCM; HT.Thích Giác Dũng - Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS Phật giáo tỉnh Kiên Giang; HT.Thích Giác Truyền, HT.Thích Minh Hồng - đồng Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS Phật giáo tỉnh Sóc Trăng; HT.Tăng Nô - Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó ban Kiểm soát TƯ, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng; HT.Thích Giác Giàu - Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Hậu Giang; TT.Thích Minh Hạnh - Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh; HT.Thích Minh Thành - Ủy viên HĐTS, Phó BTS, Trưởng ban Pháp chế; TT.Thích Thiện Thạnh - Phó BTS, Trưởng ban Tăng sự; TT.Thích Minh Phúc, TT.Thích Nhựt Quang - đồng Phó BTS, chư tôn đức Ban Thường trực, Trưởng các ban ngành trực thuộc BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng, TT.Thạch Bol - Trưởng BTS Phật giáo huyện Châu Thành cùng chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh.

Chính quyền có ông Văn Quốc Tâm - Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Sóc Trăng; ông Thạch Tha - Ủy viên Thường trực UBMTTQVN tỉnh; ông Trần Nam Thái - Đội trưởng đội An ninh Tôn giáo phòng PA02 Công an tỉnh; bà Trần Thị Ngọc Liêng - Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UB MTTQVN huyện Châu Thành; ông Trương Đắc Pháp - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Tân cùng thiện tín nam nữ Phật tử đồng tham dư.

ĐĐ.Thích Tâm Thành dẫn chương trình buổi lễ

Sau nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, ĐĐ.Thích Tâm Thành (dẫn chương trình) tuyên bố lý do: một năm qua tịnh xá Ngọc Tâm vắng đi hình bóng của một vị Trưởng lão với tâm từ bi rộng lớn để phổ độ chúng sanh. Trung ương GHPGVN và Hệ phái Khất sĩ mất đi một thành viên ưu tú, Phật giáo tỉnh Sóc Trăng mất đi cây đại thụ của Thiền gia. Cố HT.Thích Giác Thuận luôn hỷ xả với tất cả mọi người, tạo điều kiện giúp đỡ cho Tăng Ni tu học, cống hiến hết mình cho đạo pháp và tha nhân. Ngài là người kiến tạo và thành lập tịnh xá Ngọc Tâm, nay trở thành cơ sở của GHPGVN, công đức ấy không gì sánh được và mãi truyền cho hậu thế.

HT.Thích Minh Thành - UV HĐTS, Phó BTS, Trưởng ban Pháp chế Phật giáo tỉnh cung tuyên Tiểu sử  cố HT.Thích Giác Thuận. Theo đó:

Cố Hòa thượng Thích Giác Thuận:

- Thành viên HĐCM GHPGVN

- Chứng minh BTS Phật giáo tỉnh Sóc Trăng.

- Chứng minh BTS Phật giáo huyện Châu Thành.

- Trụ trì tịnh xá Ngọc Tâm.

Hòa thượng Thích Giác Thuận thế danh Lương Văn Liêm, sinh năm 1925 tại xã Quới Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Xuất thân trong gia đình trung nông đạo đức và tín ngưỡng Phật pháp. Năm 1950 Ngài phát tâm xuất gia tu học với Trưởng lão HT.Thích Giác Hải (một trong 24 vị Tăng do Tổ sư Minh Đăng Quang tế độ) tại chùa Sơn Tây (Bến Tre). Năm 1960 Ngài đăng đàn thọ Tỳ kheo tại tịnh xá Ngọc Hưng (Vĩnh Long). Từ năm 1960-1968 Ngài vân du, thọ học và hành đạo nhiều nơi để trang bị kiến thức cho tự thân.

Năm 1968, hội đủ duyên lành Ngài vận động thập phương Phật tử ủng hộ xây dựng tịnh xá Ngọc Tâm (tọa lạc tại ấp Phước An, xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng). Thời đó đời sống bà con khó khăn, bệnh tật triền miên, Ngài cho xây dựng Tuệ tĩnh đường để trị bệnh miễn phí cho người nghèo. Năm 1989, Ngài sáng lập chương trình từ thiện lấy tên "Túi gạo tình thương" tặng quà cho 400 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn theo định kỳ. Bên cạnh đó Ngài con bắt cầu, bồi lộ, cho áo quan, chi phí mai táng khi có người nghèo qua đời và nhiều công tác thiện nguyện khác. Ngài còn tạo điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ cho Tăng Ni trẻ hiếu học.

Năm 2000, Ngài cho khởi công Đại trùng tu ngôi Chánh điện tịnh xá Ngọc Tâm với cấu trúc kiên cố, mang nét văn hóa biểu trưng cho Hệ phái Khất sĩ. Năm 2002, công trình hoàn thành Ngài tổ chức khánh thành để bà con Phật tử chiêm bái, tín ngưỡng và tu tập cho đến nay.

Hòa thượng là vị Tôn đức suốt đời khiêm cung, sống thanh bần giản dị, luôn đoàn kết hòa hợp giữa các hệ phái. Công hạnh quý báu ấy luôn được Tăng Ni và Phật tử vô cùng quý trọng. Ngài gắn bó lâu dài với chức vụ Phó ban Đại diện (nay là BTS) Phật giáo huyện Mỹ Tú để giúp đỡ các tự viện và Tăng Ni. Đến khi huyện Mỹ Tú tách ra thành 2 huyện, Ngài được tôn lên làm Chứng minh BTS Phật giáo huyện Châu Thành. Năm 1998 Ngài được TƯ GHPGVN tấn phong lên hàng Giáo phẩm Hòa thượng. Năm 2002, Ngài được Đại hội Phật giáo tỉnh Sóc Trăng suy tôn lên ngôi vị Chứng minh BTS Phật giáo tỉnh Sóc Trăng. Năm 2007 Ngài được suy tôn vào Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN.

Qua quá trình hoạt động Phật sự và cống hiến cho xã hôi, Ngài nhận được nhiều Bằng Tuyên dương công đức của TƯ GHPGVN, nhiều Bằng khen của UBND tỉnh Sóc Trăng, Giấy khen của huyện Mỹ Tú và Châu Thành.

Hơn 60 năm hành đạo, hoằng dương Chánh pháp, phục vụ chúng sanh rồi thân tứ đại cũng rệu rã, Vô thường đến, Ngài đón nhận và thâu thần viên tịch vào lúc 11h35' ngày 22 tháng 10 năm Kỷ Hợi (ngày 18/11/2019) tại tịnh xá Ngọc Tâm. Hòa thượng trụ thế 95 năm, Hạ lạp 58 năm.

Sau khi HT.Thích Giác Thuận viên tịch, tịnh xá Ngọc Tâm cho đến nay vẫn chưa có Trụ trì. Nhằm ổn định cơ sở của Giáo hội trên địa bàn tỉnh, xét đề nghị của BTS Phật giáo huyện Châu Thành, sự đồng thuận của Hệ phái và thỉnh nguyện của Phật tử. Được sự chấp thuận của Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng, BTS GHPGVN tỉnh ra Quyết định bổ nhiệm Sư cô Thích Nữ Phương Liên, thế danh Nguyễn Thị Phước Anh, sinh năm 1970 làm Tân Trụ trì tịnh xá Ngọc Tâm theo đúng trình tự pháp lý và qui định của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

ĐĐ.Thích Định Hương - Phó thư ký, Chánh văn phòng BTS Phật giáo tỉnh công bố Quyết định bổ nhiệm Trụ trì tịnh xá Ngọc Tâm
HT.Thích Minh Thành - UV HĐTS, Phó BTS, Trưởng ban Pháp chế Phật giáo tỉnh trao Quyết định bổ nhiệm Tân Trụ trì tịnh xá Ngọc Tâm cho SC.Thích Nữ Phương Liên.

ĐĐ.Thích Định Hương - Phó thư ký, Chánh văn phòng BTS Phật giáo tỉnh công bố Quyết định và cung thỉnh HT.Thích Minh Thành - UV HĐTS, Phó BTS, Trưởng ban Pháp chế trao Quyết định và khuôn dấu cho Sư cô Tân Trụ trì tịnh xá Ngọc Tâm.

SC.Thích Nữ Phương Liên - Tân Trụ trì tịnh xá Ngọc Tâm phát nguyện nhận nhiệm vụ

Phát nguyện nhận nhiệm vụ, Sư cô Thích Nữ Phương Liên thành kính niệm ân công đức của cố HT.Thích Giác Thuận, hứa sẽ tận tâm và cống hiến, phục vụ chúng sanh để kế thừa truyền thống tốt đẹp của Hệ phái Khất sĩ. Tuân thủ Hiến chương và Nội quy ban Tăng sự TƯ, cố gắng hết khả năng để hoàn thành nhiệm vụ được chư tôn đức tin tưởng giao phó.

TT.Thích Minh Hạnh - UV HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh ban đạo từ tại buổi lễ.

TT.Thích Minh Hạnh - UV HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh dâng lời tưởng niệm Giác linh cố HT.Thích Giác Thuận nhân ngày lễ Tiểu tường. Khi còn sanh tiền, cố Hòa thượng luôn có tâm từ bi và hoan hỷ, gánh vác mọi công tác Phật sự tại huyện Mỹ Tú (sau tách ra thành 2 huyện, Mỹ Tú và Châu Thành). Cố Hòa thượng đã đồng hành cùng chư Tôn đức từng bước xây dựng Phật giáo tỉnh phát triển như ngày hôm nay. Công đức lớn là kiến tạo và xây dựng tịnh xá Ngọc Tâm nay là cơ sở vững chắc của GHPGVN. Phật giáo tỉnh Sóc Trăng thành kính ghi nhận công đức của Hòa thượng, kính nguyện Giác linh Trưởng lão Hòa thượng cao đăng Phật quốc.

Thượng tọa cũng căn dặn và nhắc nhỡ Sư cô Tân Trụ trì nhiều điều về vai trò và trách nhiệm của Trụ trì đối với cơ sở của Giáo hội. Mong muốn tịnh xá Ngọc Tâm sẽ phát triển tích cực nhằm phục vụ Đạo pháp và Dân tộc, góp phần trang nghiêm GHPGVN.

Buổi lễ thành tựu viên mãn khi chư tôn Giáo phẩm, chư tôn đức Tăng Ni cử hành ghi thức dâng hương tưởng niệm Giác linh cố HT.Thích Giác Thuận.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

 HT.Tăng Nô - UV Thường trực HĐTS, Phó ban Kiểm Soát TƯ, Trưởng BTS Phật giáo tỉnh Sóc Trăng trao lẵng hoa chúc mừng lễ bổ nhiệm Trụ trì

 

Thích Tâm Thành

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online