09/10/2019 13:20

Sóc Trăng: Lễ Truy điệu và Phụng tống Kim quan Hòa thượng Thích Nhựt Trung nhập Bảo tháp

PSO – Vào lúc 7h00 sáng ngày 09/10/2019 (nhằm ngày 11/9 năm Kỷ Hợi) tại tu viện Khánh Anh (xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng, BTS Phật giáo huyện Mỹ Xuyên, Ban Tổ chức Tang lễ và Môn đồ Pháp quyền cùng bổn đạo Phật tử đồng trang nghiêm tổ chức Lễ Truy điệu và Phụng tống Kim quan nhục thân HT.Thích Nhựt Trung nhập Bảo tháp.

Quang lâm chứng minh có HT.Thích Minh Hồng – Thành viên HĐCM GHPGVN; TT.Thích Phước Nguyên – Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó trưởng Ban Pháp chế TƯ GHPGVN; HT.Thích Trí Huệ – Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng; TT.Thích Minh Hạnh – UV HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng; HT.Thích Minh Thành – UV HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng ban Pháp chế GHPGVN tỉnh; TT.Thích Phước Thành – UV HĐTS, Phó BTS GHPGVN tỉnh Hậu Giang; TT.Thích Thiện Thạnh – Phó BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh; NT.Thích Nữ Huệ Liễu – Phó BTS kiêm Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh; NS.Thích Nữ Diệu Nghĩa – Phó BTS kiêm Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Bạc Liêu; chư Tôn đức Ban Thường trực, Trưởng các ban ngành trực thuộc BTS Phật giáo tỉnh Sóc Trăng, huyện Mỹ Xuyên, chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viên trong và ngoài tỉnh cùng đông đảo bà con Phật tử đồng tham dự.

Sau nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, ĐĐ.Thích Tâm Thành (dẫn chương trình) tuyên bố lý do và giới thiệu chư tôn Giáo phẩm chứng minh. Tiếp đến, TT.Thích Phước Nguyên tuyên đọc Quyết định Truy Phong TT.Thích Nhựt Trung lên hàng Giáo phẩm Hòa thượng của Hội đồng Trị sự GHPGVN do HT.Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS ấn ký, HT.Thích Minh Hồng thay mặt Trung ương Giáo hội trao Giáo chỉ Truy phong.

ĐĐ.Thích Thiện Nguyện – Chánh Thư ký BTS Phật giáo tỉnh cung tuyên Tiểu sử HT.Thích Nhựt Trung, theo đó HT.Thích Nhựt Trung thế danh Trần Văn Khuê sinh năm 1956 tại làng Tiên Tây Vàm, xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Là con trưởng trong gia đình có 3 anh chị em, thân phụ là cụ ông Nguyễn Văn Hai, thân mẫu là cụ bà Trần Thị Út. Xuất thân trong gia đình đạo đức và quy ngưỡng Phật pháp nên năm 18 tuổi Ngài xin phép xuất gia tu học tại chùa Bửu Thành, sau cầu pháp và y chỉ với cố  HT.Thích Thiện Huệ chùa Giác Ngộ (TP.HCM), được Hòa thượng đặt pháp hiệu Nhựt Trung, pháp danh Xương Hiếu thuộc dòng Lâm tế đời thứ 41.

Năm 1992, HT.Thích Nhựt Trung tham gia Giáo hội tỉnh Sóc Trăng giữ chức Phó ban Trị sự kiêm Ủy viên Tăng sự (Trưởng ban Tăng sự ngày nay), Phó Hiệu trưởng Trường Cơ bản Phật học (Trường TCPH ngày nay) tỉnh Sóc Trăng. Hòa thượng trụ trì chùa Tân Giác huyện Cù Lao Dung, tu viện Khánh Anh huyện Mỹ Xuyên, sáng lập và điều hành Lớp học tình thương tại tu viện Khánh Anh (có trên dưới 400 em học sinh hiện đang theo học).

Do thân tứ đại bất hòa, Hòa thượng lâm bệnh rồi xả báo thân viên tịch vào lúc 16h15′ ngày mùng 6 tháng 9 năm Kỷ Hợi. Trụ thế 64 năm, Hạ lạp 39 năm.

Nhằm ôn lại và ghi nhận công đức đóng góp của cố HT.Thích Nhựt Trung cho Giáo hội Phật giáo tỉnh Sóc Trăng, TT.Thích Minh Hạnh – UV HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh tuyên đọc điếu văn tưởng niệm, trong đó có đoạn viết: “Cố Hòa thượng là đấng thạch trụ thiền gia, là tấm gương sáng về đạo hạnh cho đàn hậu học, cố Hòa thượng có công đức đóng góp to lớn cho GHPGVN tỉnh Sóc Trăng ngay từ khi thành lập, BTS GHPGVN tỉnh thành kính ghi nhận và biết ơn sâu sắc công đức ấy. Nguyện cầu Giác linh Hòa thượng tảo đăng Niết bàn.”

“Hàng môn nhơn Tăng Ni tứ chúng

Vạn tín đồ cảm kích tiếc thương

Ra vào trong dạ vấn vương

Lòng sầu lệ đỗ nhớ thương bóng Ngài”.

Đạo từ tại buổi lễ, HT.Thích Minh Hồng gửi lời chia buồn đến BTS Phật giáo tỉnh Sóc Trăng và huyện Mỹ Xuyên đã mất đi người cộng sự, người bạn đồng tu luôn hết mình vì Giáo hội và xã hội, Hòa thượng tán thán việc chư Tôn đức lãnh đạo Phật giáo tỉnh nhà tổ chức trang nghiêm và trọng thể lễ Tang của cố HT.Thích Nhựt Trung, đúng với tinh thần tưởng nhớ và tri ân người có công đức với Giáo hội; khuyên bảo Môn nhơn Pháp quyến nên noi theo gương sáng của cố Hòa thượng để tu học, làm cho Tông phong vĩnh chấn, Tổ ấn trùng quang, Phật nhựt tăng quy, Pháp luân thường chuyển.

Phần cuối của buổi lễ, HT.Thích Minh Thành sám chủ tuyên pháp ngữ cùng ĐĐ.Thích Minh Quy cử hành nghi thức phụng chuyển kim quan đăng nhập Bảo tháp trong khuôn viên tu viện Khánh Anh.

Trước đó, tối ngày 08/10/2019 (nhằm ngày 10/9 năm Kỷ Hợi) chư huynh đệ Tăng Ni sinh khóa I Trường Cơ bản Phật học tỉnh Sóc Trăng (1993-1997) cùng đại diện các khóa tiếp theo và Môn nhơn Pháp quyến trang nghiêm tổ chức thắp nến tri ân HT.Thích Nhựt Trung với sự tôn kính và xúc động. Dưới ánh đèn lung linh, những giọt nước mắt đã rơi vì thâm tình Linh sơn quyến thuộc, người Thầy giáo dục bằng cả trái tim đối với Tăng Ni sinh các khóa. Thầy vẫn mãi là ngọn hải đăng soi đường dẫn bước cho chúng con tìm đến bến bờ Giác ngộ.

Thành kính bái biệt Thầy…!

Xin giới thiệu một số hình ảnh ghi nhận được đến với bạn đọc:

Thích Tâm Thành

The post Sóc Trăng: Lễ Truy điệu, Phụng tống Kim quan Hòa thượng Thích Nhựt Trung nhập Bảo tháp appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.
Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online