31/12/2019 08:06

Sóc Trăng: “Nhịp cầu yêu thương” tiếp tục khánh thành cầu nông thôn và tặng quà cho người nghèo tại Mỹ Tú


PSO – Sáng ngày 29/12/2019 (4/12 năm Kỷ Hợi), những ngày cuối năm, TT.Thích Minh Hạnh – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng, Trụ trì chùa Thiên Thới, người sáng lập “Nhịp cầu yêu thương” phối hợp với chính quyền địa phương, nhà tài trợ, nhân dân quanh vùng long trọng tổ chức cắt băng khánh thành cầu Thêm Sanh và trao tặng 100 phần quà cho bà con nghèo tại nơi đây.

Tham dự lễ khánh thành có Đại đức Lâm Nhãn – Phó Thư ký, Chánh Văn phòng BTS Phật giáo huyện Mỹ Tú, Trụ trì chùa Bét Tôn (chùa Nam tông Khmer); Đại đức Thích Thanh Hiếu đại diện chùa An Lạc (quận 3, TP.HCM).

Chính quyền có ông Lê Hoàng Điêt – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UB MTTQVN huyện Mỹ Tú; ông Trần Công Phong – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phú Mỹ; ông Dương Tấn Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Mỹ, ban Nhân dân ấp Bét Tôn, quý Phật tử chùa An Lạc và đông đảo bà con đồng tham dự.

Cầu Thêm Sanh với kết cấu bằng bê tông cốt sắt, dài 36 mét, ngang 2,5 mét, tải trọng trên 2 tấn được xây dựng tại ấp Bét Tôn, xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng. Cầu do TT.Thích Minh Hạnh thiết kế kỷ thuật và chỉ đạo thực hiện, quý Phật tử chùa An Lạc tài trợ kinh phí, nhóm từ thiện chùa Thiên Thới và nhân dân ấp Bét Tôn đồng thi công xây dựng.

TT.Thích Minh Hạnh – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng, Trụ trì chùa Thiên Thới, người sáng lập “Nhịp cầu yêu thương” phát biểu tại lễ khánh thành cầu Thêm Sanh

Trong niềm hoan hỷ tại lễ khánh thành, TT.Thích Minh Hạnh phát biểu, cầu Thêm Sanh hoàn thành là nhờ sự nhiệt tâm của quý Phật tử tài trợ, chính quyền quan tâm giúp đỡ nhiệt tình, nhân dân ấp Bét Tôn và nhóm từ thiện chùa Thiên Thới miệt mài thi công xây dựng. Đây là thành quả chung của tất cả mọi người, cây cầu hình thành để kết nối yêu thương giữa người dân hai bên sông, tình làng nghĩa xóm được thắt chặt cùng nhau xây dựng đời sống văn minh, phát triển kinh tế, văn hóa góp phần tạo dựng nông thôn mới. Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc, vì thế phục vụ nhân sinh chính là đem đạo vào đời, thắp sáng trí tuệ xóa bỏ mọi khổ đau, giúp mọi người sống an vui và hạnh phúc.

Nhân lễ khánh thành cầu Thêm Sanh, trong niềm hân hoan đó, đoàn Phật tử chùa An Lạc trao tặng bà con nghèo 100 phần quà (mỗi phần 200.000 đồng). Như vậy, tổng giá trị của cầu và quà là 270.000.000 đồng.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

   

Thích Tâm Thành

The post Sóc Trăng: “Nhịp cầu yêu thương” tiếp tục khánh thành cầu nông thôn và tặng quà cho người nghèo tại Mỹ Tú appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.

Download Android Download iOS
Bình Thuận: Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện tổ chức khám bệnh, tặng quà đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương

PSO - Hướng đến kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và 138 năm ngày Quốc tế lao động, Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện (Hàm Tân, Bình Thuận) kết hợp với đoàn Y, Bác sĩ phòng khám Đa khoa Trí Việt (TP.HCM) tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa p

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online