16/01/2020 00:05

Sóc Trăng: “Nhịp cầu yêu thương” tổ chức khánh thành 3 cây cầu nông thôn và tặng quà Tết cho người nghèo


PSO – Trưa ngày 14/01/2020 (20/12 năm Kỷ Hợi), tại huyện Mỹ Tú, Thượng tọa Thích Minh Hạnh – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng, Trụ trì chùa Thiên Thới, người sáng lập “Nhịp cầu yêu thương” phối hợp cùng chính quyền địa phương, nhà tài trợ long trọng tổ chức cắt băng khánh cầu Sư Tử – A Di Đà Phật 5, đồng thời trao tặng bà con 100 phần quà thể hiện sự nhập thế của Phật giáo cùng người nghèo vui xuân, đón tết Canh Tý.

Lãnh đạo chính quyền tham dự có ông Châu Văn Chuyển – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy huyện Châu Thành; bà Khưu Đăng Phượng – Phó Chủ tịch Thường trực UB MTTQVN tỉnh Sóc Trăng; ông Lê Hoàng Điệt – Ủy viên ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UB MTTQVN huyện Mỹ Tú; ông Lâm Xưng – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thuận Hưng; ông Trần Công Phong – Phó Bí thư Đảng ủy xã Phú Mỹ, ban nhân dân ấp Tà Ân 1 và bà con quanh vùng đồng tham dự.

Cầu Sư Tử – A di đà Phật 5 có kết cấu bằng bê tông cốt sắt, dài 46 mét, ngang 3,3 mét, tải trọng trên 2 tấn, được xây dựng tại ấp Tà Ân 1, xã Thuận Hưng, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng. TT.Thích Minh Hạnh là người thiết kế kỷ thuật và chỉ đạo thực hiện. Nhóm Thiện Nguyện TP.HCM hỗ trợ kinh phí vật tư, nhóm từ thiện chùa Thiên Thới và nhân dân ấp Tà Ân 1 đồng thi công xây dựng.

Năm cũ sắp hết, chào mừng xuân Canh Tý 2020, trong niềm hân hoan mừng lễ khánh thành cầu, được sự hướng dẫn của TT.Thích Minh Hạnh, nhóm Thiện Nguyện trao tặng bà con nghèo nơi đây 100 phần quà nhân dịp cuối năm. Tổng giá trị của cầu Sư Tử – A di đà Phật 5 và quà tặng là 429.000.000 đồng.

Trước đó, trưa ngày 12/01/2020 (18/12 năm Kỷ Hợi), tại huyện Kế Sách, TT.Thích Minh Hạnh và “Nhịp cầu yêu thương”, nhà tài trợ và nhân dân vui mừng tổ chức cắt băng khánh thành 2 cây cầu và tặng cho bà con nghèo 50 phần quà. Cầu Trung Hiếu 2 dài 20 mét, ngang 3 mét do thầy giáo Hữu (thị trấn Kế Sách) và gia đình cô Kiều Lan (Hoa Kỳ) tài trợ kinh phí vật tư. Cầu Ngô Kim Chấn dài 20 mét, ngang 2,2 mét do Bác sĩ Long (Kế Sách) giới thiệu, gia đình ông Ngô Kim Chấn ủng hộ tài chánh vật tư. Hai cầu đều được kết cấu bằng bê tông cốt sắt, tải trọng trên 2 tấn. TT.Thích Minh Hạnh là người thiết kế kỷ thuật và chỉ đạo thực hiện tại ấp An Phú Đông, xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Cả hai cầu đều được nhóm từ thiện chùa Thiên Thới và nhân dân ấp An Phú Đông đồng thi công xây dựng.

Dịp này, TT.Thích Minh Hạnh vận động 2 gia đình ủng hộ trao 50 phần quà cho bà con nghèo nơi đây. Giá trị 2 cây cầu và quà tặng là 210.000.000 đồng. Như vậy 3 cây cầu và quà tặng có tổng giá trị là 639.000.000 đồng (sáu trăm ba mươi chín triệu đồng)

Được biết trong tháng 01 năm 2020, “Nhịp cầu yêu thương” do TT.Thích Minh Hạnh sáng lập đã khánh thành, đưa vào sử dụng 4 cây cầu nông thôn, phát hàng trăm phần quà cho bà con vùng sông nước có thêm điều kiện đón xuân Canh Tý. Việc làm của TT.Thích Minh Hạnh vô cùng cao đẹp và thiết thực xóa đói giảm nghèo, góp phần xây dựng nông thôn mới nơi miền quê.

Thích Tâm Thành

The post Sóc Trăng: “Nhịp cầu yêu thương” tổ chức khánh thành 3 cây cầu nông thôn và tặng quà Tết cho người nghèo appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online