14/01/2020 17:06

Sóc Trăng: Phật giáo tỉnh trọng thể tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Phật sự năm 2019


PSO – Sáng ngày 14/01/2020 (20/12 năm Kỷ Hợi) tại Hội trường chùa Khánh Sơn – Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng (30 Ngô Gia Tự, phường 6, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh long trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Phật sự năm 2019, triển khai phương hướng hoạt động năm 2020.

Toàn cảnh Hội nghị
Chư tôn đức Giáo phẩm tham dự Hội nghị

Quang lâm chứng minh và tham dự có HT.Thích Minh Hồng – Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng; HT.Thích Trí Phát, HT.Thích Trí Huệ – đồng Chứng minh BTS Phật giáo tỉnh; HT.Tăng Nô – Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó ban Kiểm soát TƯ, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng; TT.Thích Minh Hạnh – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh; HT.Thích Minh Thành, HT.Trần Kiến Quốc, TT.Lý Đức – đồng Ủy viên HĐTS, đồng Phó BTS Phật giáo tỉnh; TT.Thích Thiện Thạnh, TT.Thích Nhựt Quang, TT.Thích Thanh Lập, TT.Thích Minh Phúc, NT.Thích Nữ Huệ Liễu – đồng Phó BTS Phật giáo tỉnh, chư Tôn đức Ban Thường trực, Trưởng các ban ngành trực thuộc, các vị ủy viên BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng.

Đại diện chính quyền có ông Văn Quốc Tâm – Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Sóc Trăng; ông Triệu Hoàng Na – Trưởng ban Dân tộc Tôn giáo UB MTTQVN tỉnh; ông Nguyễn Văn Luận – Trưởng phòng Dân tộc Tôn giáo ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Ngô Minh Công – Phó trưởng Phòng An ninh đối nội Công an tỉnh đồng tham dự.

Mở đầu Hội nghị, chư Tôn đức Tăng Ni đại biểu tiến hành nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, chào Quốc kỳ, Đạo kỳ. Tiếp đến, ĐĐ.Thích Minh Kiến – Phó chánh Văn phòng BTS Phật giáo tỉnh thông qua chương trình, giới thiệu đại biểu tham dự.

HT.Tăng Nô – Ủy viên Thường trực, Phó ban Kiểm soát TƯ, Trưởng BTS Phật giáo tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị

HT.Tăng Nô – Ủy viên Thường trực, Phó ban Kiểm soát TƯ, Trưởng BTS Phật giáo tỉnh phát biểu khai mạc, thực hiện theo sự chỉ đạo của Trung ương GHPGVN, căn cứ quy chế và phương hướng hoạt động năm 2019; nhằm đúc kết, đánh giá các mặt ưu khuyết điểm, qua đó rút kinh nghiệm cho hướng tới, khắc phục các mặt yếu kém, phát huy tối đa tiềm lực, thế mạnh đưa Phật giáo tỉnh nhà phát triển đúng theo đường hướng mà Trung ương GHPGVN đề ra, với phương châm “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội”.

ĐĐ.Thích Tâm Thành – Phó chánh Văn phòng BTS Phật giáo tỉnh báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2019

ĐĐ.Thích Tâm Thành – Phó chánh Văn phòng BTS Phật giáo tỉnh báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2019. Theo đó, Phật giáo tỉnh Sóc Trăng có 190 ngôi tự viện (92 chùa Nam tông Khmer, 13 Tịnh xá, 2 Thiền viện, 1 Tu viện, 2 Tịnh thất, 1 Niệm Phật đường, 3 chùa người Hoa và 76 chùa Bắc tông), toàn tỉnh có 2.131 vị Tăng Ni, Sư sãi (Phật giáo Nam tông Khmer có 1.752 vị, Phật giáo Bắc tông có 297 vị Tăng Ni). Có 11 BTS Phật giáo cấp huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh. Năm qua, BTS tổ chức đoàn đến thăm và chúc tết (xuân Kỷ Hợi) HT.Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS, chư Tôn đức Ban Thường trực tại Văn phòng 2 TƯ GHPGVN, tổ chức đoàn thăm và chúc tết Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Sóc Trăng, thành lập đoàn tham dự Đại lễ Phật đản LHQ (Vesak) PL.2563 tại chùa Tam Chúc, tỉnh Hà Nam.

Chư tôn đức chào Quốc kỳ và Đạo kỳ

Nhân ngày tết Chol Chnam Thmay cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer, chư Tôn đức Bắc tông đến thăm và chúc tết chư Tôn đức Nam tông Khmer thể hiện tinh thần “đoàn kết hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội”. Tổ chức An cư Kiết hạ tại 3 điểm chùa dành cho Tăng Ni tu học trong 3 tháng, bồi dưỡng nghiệp vụ trụ trì và kiến thức an ninh quốc phòng. Lập thủ tục tấn phong Giáo phẩm Thượng tọa, Ni sư cho 9 vị Tăng Ni đủ đạo hạnh. Trường Trung cấp Phật học khóa VII vẫn đang hoạt động, các lớp Pali, Vini đều được phổ cập cho quý Sư sãi Nam tông Khmer.

Mỗi tháng có từ 15 đến 20 buổi thuyết pháp cho Phật tử tại gia. Tổ chức khóa tu mùa hè tại 4 điểm, có 40 đạo tràng tu học cho Phật tử, Hội thi Giáo lý cấp huyện, cấp tỉnh. Tổ chức Trang nghiêm Đại lễ Phật đản LHQ PL.2563 tại công ty TNHH Tân Huê Viên, huyện Châu Thành. Trước đó các BTS Phật giáo huyện, thị, thành đều tổ chức lễ đài tập trung tại trụ sở. Để thiết thực chào mừng Đại lễ Phật đản LHQ năm 2019, BTS Phật giáo tỉnh chỉ đạo các ban ngành trực thuộc, BTS các huyện, tự viện tổ chức xe hoa diễu hành, viếng nghĩa trang Liệt sĩ tưởng nhớ các anh hùng hy sinh vì tổ quốc.

Ngày 05/01/2020, BTS GHPGVN tỉnh tổ chức lễ khánh thành Thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng, tọa lạc tại phường 2, TP.Sóc Trăng. Với diện tích gần 6 ha, Thiền viện xây dựng hoàn thành giai đoạn 1, kiến trúc độc đáo mang giá trị văn hóa lịch sử của Thiền phái Trúc Lâm do đức Vua, Phật hoàng Trần Nhân Tông sáng lập, làm tô điểm thêm nét son văn hóa Phật giáo tại tỉnh nhà.

Công tác Từ thiện Xã hội của Phật giáo tỉnh Sóc Trăng hoạt động hiệu quả và tích cực, trong năm qua, các chương trình từ thiện như “Nhịp cầu yêu thương”, “Nhịp cầu nhân ái”, “xây cầu Vĩnh phước” đóng góp rất lớn, ngoài ra còn xây nhà tình thương, phát cơm từ thiện, tổ chức Trung thu và phát quà cho các em học sinh, hỗ trợ bệnh nhân nghèo, phóng sanh tái tạo nguồn thủy sản, phát quà cho người nghèo…với tổng số tiền hơn 91.000.000.000 đồng (chín mươi mốt tỷ). Đây là hành động thiết thực giúp xóa đói giảm nghèo, đóng góp an sinh và phúc lợi xã hội, xây dựng nông thôn mới trong tỉnh Sóc Trăng.

Nhìn chung các ban ngành chuyên môn trực thuộc đều đoàn kết, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành các công tác Phật sự được giao trong năm 2019.

ĐĐ.Thích Thiện Nguyện – Chánh Thư ký BTS Phật giáo tỉnh trình phương hướng hoạt động năm 2020

ĐĐ.Thích Thiện Nguyện – Chánh Thư ký BTS Phật giáo tỉnh trình phương hướng hoạt động năm 2020, nổi bậc là công tác tổ chức Đại Giới đàn “Thiện Sanh – Tâm Từ” vào tháng 3 năm 2020.

Đóng góp ý kiến thảo luận tại Hội nghị, chư Tôn đức Phó BTS, Trưởng các ban ngành trực thuộc đều đồng tình với bản báo cáo và phương hướng hoạt động, mong muốn một tập thể đoàn kết, hòa hợp cùng nhau xây dựng Phật giáo tỉnh nhà phát triển đúng tinh thần Chánh pháp của đức Phật, đồng thời góp phần trang nghiêm GHPGVN.

TT.Thích Minh Hạnh – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng đúc kết Hội nghị

Phát biểu đúc kết Hội nghị, TT.Thích Minh Hạnh – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng ghi nhận và đánh giá cao thành tích trong năm qua của BTS, đặc biệt là chư Tôn đức mạnh mẽ đóng góp ý kiến cho Hội nghị để giúp lãnh đạo và các ban ngành hoàn thiện hơn nữa về chuyên môn, tìm giải pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Đồng thời phát huy tối đa tinh thần tập thể để hướng tới năm 2020 Phật giáo Sóc Trăng có những thành tựu to lớn hơn nữa.

Trước thềm xuân Canh Tý 2020, Thượng tọa kính nguyện Tam bảo gia hộ chư Tôn đức Giáo phẩm, chư Tôn đức Tăng Ni, quý đại biểu luôn an lạc, Phật sự viên thành, vạn sự kiết tường như ý.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Thích Tâm Thành

The post Sóc Trăng: Phật giáo tỉnh trọng thể tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Phật sự năm 2019 appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online