19/11/2019 07:41

Sóc Trăng: Tiểu sử Trưởng lão Hoà thượng Thích Giác Thuận tân viên tịch


TIỂU SỬ

HOÀ THƯỢNG THÍCH GIÁC THUẬN

( 1925 – 2019)

Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN

Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng

Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện Châu Thành

Trụ trì Tịnh xá Ngọc Tâm, Phú Tân, Châu thành,Sóc Trăng.

I. THÂN THẾ:

Hoà thượng Thích Giác Thuận thế danh Lương Văn Liêm, sinh ngày 15 tháng 01 năm 1925 tại xã Quới Sơn, huyên Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Thân phụ là cụ Ông Lương Văn Hiện (mất năm 1942), thân mẫu khuyết danh mất năm 1944. Hoà thượng là con Út trong một gia đình có sáu anh chị em (ba trai và ba gái).

Thuở nhỏ được song thân cho đi học chữ Quốc ngữ ở xã Quới Sơn, khi trưởng thành thì chuyên cần làm việc đồng áng phụ giúp song thân và tham gia cách mạng giữ chức vụ thư ký Hội Nông dân Cứu quốc xã. Khi thực dân Pháp trở lại thì được cử chức vụ phó Công an xã Quới Sơn, sau đó được tổ chức đưa ra hoạt động hợp pháp giữ chức cổ động viên tổng liên đoàn lao động Việt Nam tỉnh Mỹ Tho và Bến Tre, bị địch bắt giam một thời gian, sau đó trốn thoát về làm công tác giao liên tại xã Quới Sơn, huyện An Hoá (nay là huyện Châu Thành), tỉnh Bến Tre đến năm 1959.

II. XUẤT GIA TU HỌC:

Được sinh ra trong một gia đình thuần nông lương thiện, bẩm tính hiền lương với gia cảnh đơn chiết song thân lần lượt qua đời là cái duyên đánh thức hạt giống bồ đề để chàng thanh niên đang tuổi xuân đã tạm gác lại mọi việc đồng áng để xuất gia học Phật vào năm 1950 tại Chùa Sơn Tây – Bến Tre.

Thầy bổn Sư là Trưởng lão Hoà thượng Thích Giác Hải (một trong 24 vị Tăng do đức Tổ sư Minh Đăng Quang tế độ) tại Tịnh xá Ngọc Minh thành phố Cần Thơ. Được Thầy Bổn sư truyền giới Sa di vào năm 1958 tại Tịnh xá Ngọc Minh và năm 1960 được thọ giới cụ túc tại Tịnh xá Ngọc Hưng, Tam Bình, Vĩnh Long.

III. QUÁ TRÌNH HÀNH ĐẠO VÀ HOẰNG PHÁP LỢI SINH:

Sau khi thọ giới cụ túc được sự cho phép của Thầy bổn sư, Hoà thượng đã có duyên hành đạo và kiến lập ngôi Đạo tràng Tịnh xá Ngọc Tâm toạ lạc tại xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng vào năm 1963 và chính thức được công nhận năm 1968 do Hoà thương làm trụ trì cho đến ngày viên tịch.

Vùng đất xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng nơi được xem như quê hương thứ hai của Hoà thượng, với tấm lòng từ bi thương sót chúng sanh, Hoà thượng đã chữa trị cho bà con có bệnh duyên sớm được bình phục bằng phương pháp y học cổ truyền như tâm nguyện “lương y như từ mẫu”.

Tuệ tĩnh đường Ngọc Tâm ra đời là phương tiện hoằng pháp đắc lực và tích cực góp phần cùng chính quyền địa phương giúp đỡ cho quý bà con có hoàn cảnh khó khăn trong cơn bệnh tật.

Vào năm 1989 – Pl 2533 Hoà thượng đã sáng lập nên chương trình” Túi gạo tình thương” tặng quà cho 400 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, rồi từ đó đến nay đã tạo nên thông lệ tặng gạo vào ngày Phật đản trong tinh thần thượng báo Phật ân đức, hạ cứu tế dân sinh.

Bên cạnh đó Hoà thượng còn giúp đỡ phương tiện và cơm gạo cho những gia đình gặp khó khăn khi có người thân qua đời, có được hàng rương, chi phí hoả táng và nhiều công tác thiện nguyện khác ở địa phương.

Hoà thượng là vị tôn đức suốt đời khiêm cung sống thanh bần, đơn giản luôn hoà đồng đoàn kết tạo nên hoà khí an lạc hoà hợp giữa các hệ phái. Với những công hạnh quý báu như thế nên luôn được Tăng Ni và Phật tử, đồng bào quý kính. Ngài vị tôn túc gắn bó lâu dài với cương vị Phó ban Đại diện Phật giáo huyện Mý Tú từ lúc còn tỉnh Hậu Giang sau này chía tách thành tỉnh Sóc Trăng. Đến khi huyện Mỹ Tú được chia tách thành huyện Châu Thành và huyện Mỹ Tú thì Hoà thượng được suy tôn làm Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện Châu Thành cho đến ngày viên tịch.

Với những đóng góp và phục vụ cho nhân sinh của Trưởng lão Hoà thượng Thích Giác Thuận đã được Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tấn phong hàng giáo phẩm Hoà thượng vào năm 1998, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng từ năm 2002 cho đến nay. Được suy tôn vào Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN Nhiệm kỳ VI ( 2007- 2012) cho đến ngày viên tịch.

Trong quá trình hoạt động Phật sự, Hoà thượng nhận được nhiều bằng Tuyên dương Công đức của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng, Bằng khen của UBND tỉnh Sóc Trăng và Giấy khen của huyện Mỹ Tú, huyện Châu Thành.

IV. NHỮNG NĂM THÁNG CUỐI ĐỜI:

Sau hơn 60 mươi năm tu học và hành đạo tại Đạo tràng Tịnh xá Ngọc Tâm, Hoà thượng đã 3 lần kiến tạo trùng tu ngôi tịnh xá được trang nghiêm như ngày hôm nay.

Khi tuổi đời vào những năm 90 tuổi, Hoà thượng có tâm nguyện muốn trở về Tịnh xá Ngọc Viên, Vĩnh Long được an dưỡng cho đến lúc xã báo an tường như lời Hoà thường bộc bạch với Hoà thượng Thích Giác Nhường và Hoà thượng Thích Giác Giới rằng: “trước đây đức Nhị tổ cũng viên tịch ở Tịnh xá Ngọc Viên, nên con trò cũng mong muốn được trở về an dưỡng tuổi già cho đến ngày viên tịch”.

Tuy nhiên Hoà thượng chỉ trở về Tổ đình Tịnh xá Ngọc Viên, tỉnh  Vĩnh Long để tịnh dưỡng một thời gian ngắn và do công tác Phật sự nên Hoà thượng đã trở lại Tịnh xá Ngọc Tâm và bệnh duyên ngày càng nhiều, sức khoẻ của Hoà thượng yếu dần và viên tịch vào lúc 11 giờ 35 phút ngày 18 tháng 11 năm 2019 (nhằm ngày 22 tháng 10 năm Kỷ Hợi) tại tịnh xá Ngọc Tâm, xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Trụ thế 95 năm, Hạ lạp 58 năm.

 

 

The post Sóc Trăng: Tiểu sử Trưởng lão Hoà thượng Thích Giác Thuận tân viên tịch appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.

Download Android Download iOS
TP.HCM: Ban Văn hóa Trung ương Sơ kết công tác Phật sự quý I và triển khai các Phật sự quý II - 2024

PSO - Sáng ngày 26/04/2024, tại Văn phòng thường trú Ban Văn hóa Trung ương phía Nam (chùa Pháp Hoa, quận 3, TP.HCM) đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác Phật sự quý I và triển khai phương hướng hoạt động cho quý II/2024.

Long An: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân vùng hạn mặn

Chiều ngày 28/4/2024 Hội từ thiện chùa Tường Nguyên quận 4 cùng quý mạnh thường quân TP. HCM có chuyến thiện nguyện “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân tại huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online