Sóc Trăng: Trang nghiêm Đại lễ Vu lan Báo hiếu tại chùa Thiên Thới năm 2020

PSO - Nhằm tưởng nhớ và đền đáp Tứ trọng ân; sáng ngày 17/09/2020 (nhằm ngày mùng 1/8 năm Canh Tý) Thượng tọa Thích Minh Hạnh - Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng, Trụ trì chùa Thiên Thới (xã Thới An Hội, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) cùng đồng bào Phật tử trang nghiêm tổ chức Đại lễ Vu Lan Báo hiếu - Dâng cúng Pháp y, cài hoa hồng và thắp nến tri ân lịch đại chư vị Tổ sư khai sơn tạo tự, chư Tôn đức lãnh đạo Giáo hội qua các thời kỳ, anh hùng chiến sĩ vì nước hy sinh, đồng bào tử nạn, Cửu huyền Thất tổ, cha mẹ quá vãng; đồng thời báo hiếu cầu an cha mẹ hiện tiền sống đời an lạc.

Quang lâm chứng minh và tham dự có HT.Thích Minh Hồng - Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng; HT.Thích Trí Huệ - Chứng minh BTS Phật giáo tỉnh; HT.Thích Minh Thành - Ủy viên HĐTS, Phó BTS, Trưởng ban Pháp chế; TT.Thích Thiện Thạnh - Phó BTS, Trưởng ban Tăng sự; TT.Thích Nhựt Quang - Phó BTS, Trưởng ban Hoằng Pháp; TT.Thích Thanh Lập - Phó BTS, Trưởng ban HDPT; TT.Thích Trung Túc - Trưởng ban Kinh tế Tài Chánh; TT.Thích Huệ Nghiêm - Trưởng ban Từ thiện Xã hội; ĐĐ.Thích Thiện Nguyện - Chánh Thư ký cùng chư Tôn đức Ban Thường trực, Trưởng các ban ngành thuộc BTS GHPGVN tỉnh, huyện Kế Sách, chư Tăng Ni trụ trì gần 100 ngôi tự viện và đông đảo quý Phật tử đồng tham dự.

ĐĐ.Thích Tâm Thành - dẫn chương trình buổi lễ

Sau nghi thức niệm hương lễ Phật, ĐĐ.Thích Tâm Thành (dẫn chương trình) cung thỉnh đạo tràng dành một phút tưởng niệm lịch đại chư vị Tổ sư khai sơn tạo tự, chư Tôn đức lãnh đạo các cấp Giáo hội qua các thời kỳ, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại cùng các anh hùng, chiến sĩ vì nước hy sinh, đồng bào tử nạn, các Y Bác sĩ và bệnh nhân qua đời vì dịch bệnh Covid 19.

TT.Thích Minh Hạnh - UV HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh, Trưởng ban tổ chức buổi lễ phát biểu khai mạc

Trong không khí trang nghiêm tại Giảng đường chùa Thiên Thới, TT.Thích Minh Hạnh - UV HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh, Trưởng ban tổ chức phát biểu khai mạc pháp hội; truyền thống đạo đức uống nước nhớ nguồn đã ăn sâu trong lòng người Việt Nam, kết hợp cùng giáo lý đạo Phật đưa đến thành quả tích cực đó là Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc, xây dựng nếp sống hiếu thảo cho từng gia đình và cộng đồng xã hội, chính điều này đã đưa ngày lễ Vu lan trở thành thiêng liêng đối với đồng bào nói chung. Trên tinh thần "Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh" chùa Thiên Thới tổ chức Đại lễ Vu lan Báo hiếu nhằm tạo duyên lành để bà con Phật tử nhớ đến Tứ trọng ân (ơn Cha Mẹ, ơn Tam Bảo, ơn đất nước và ơn chúng sanh vạn loại) mà đền đáp trong muôn một.

Cô Thanh Nhuyến thay mặt đạo tràng Phật tử thành kính dâng lời tác bạch dâng Pháp y

Cô Thanh Nhuyến (Đặng Nghị Nghiệp) thay mặt đạo tràng Phật tử thành kính dâng lời tác bạch; với tâm nguyện cúng dường Pháp y, làm mọi thiện pháp để báo hiếu mẹ cha vì công ơn cha mẹ ví tợ non cao, sâu như biển cả, phận làm con phải thương kính, làm tất cả những gì có thể để cha mẹ được vui lòng. Thật vui mừng và hạnh phúc khi chúng ta còn cha mẹ, xin chia sẻ với những ai vô phước mất đi tình yêu thương không bờ bến ấy. Hãy cùng nhau cầu nguyện và tưởng nhớ những người thân đã qua đời, và hãy chăm sóc, thương yêu cha mẹ khi chúng ta còn cơ hội, đừng để đến khi bóng xế chiều tà, trăng kia khuất núi thì có hối hận cũng muộn màng.

HT.Thích Minh Hồng - Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS Phật giáo tỉnh Sóc Trăng ban đạo từ tại buổi lễ

HT.Thích Minh Hồng - Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS Phật giáo tỉnh ban đạo từ; tán thán công đức TT.Thích Minh Hạnh trong vai trò lèo lái con thuyền Chánh pháp, đóng góp to lớn vào sự phát triển của Phật giáo tỉnh nhà. Dù ở vai trò nào, Thượng tọa cũng cống hiến hết mình để phục vụ đạo pháp và dân tộc. Ngoài công tác Phật sự còn có công tác xã hội, Thượng tọa đã xây dựng hàng trăm cây cầu nông thôn, giúp bà con vùng sâu, vùng sông nước, lo học bỗng cho học sinh nghèo, phát quà từ thiện...có thể nói Thượng tọa là người lãnh đạo cần mẫn, trách nhiệm và vô cùng sáng suốt. Cầu chư Phật gia hộ Thượng tọa pháp thể an khang, luôn hoàn thành các công tác Phật sự góp phần trang nghiêm Giáo hội.

Hòa thượng vô cùng hoan hỷ khi nhận thấy bà con tham dự lễ Vu lan rất đông, ghi nhận mỗi tấm lòng thành của quý Phật tử. Một ngày đi lễ Phật ở chùa thì ngày đó coi như hành thiện nghiệp. Niệm một câu Phật thì giảm được suy nghĩ không lành mạnh. Ai trong chúng ta cũng đều được cha mẹ sinh ra, vì thế Phật dạy phải hiếu thảo, người có hiếu là người đạo đức, mà người đạo đức mới chính là đệ tử Phật. Hòa thượng cầu chúc an lành đến chư Tôn đức Tăng Ni và toàn thể tín đồ Phật tử.

HT.Thích Minh Thành - UV HĐTS, Phó BTS, Trưởng ban Pháp chế Phật giáo tỉnh Sóc Trăng

HT.Thích Minh Thành - UV HĐTS, Phó BTS, Trưởng ban Pháp chế Phật giáo tỉnh chủ trì nghi thức tụng kinh Báo hiếu Phụ mẫu trọng ân, Phật tử trang nghiêm nhiễu y kinh hành và đồng hiệp tụng.

Trước đó, tối ngày 16/09/2020 (nhằm ngày 29/7 năm Canh Tý) chùa Thiên Thới tổ chức đêm Hoa đăng - thắp nến tri ân và cài hoa hồng tưởng nhớ hai đấng sanh thành cao cả với nghi thức vô cùng trang trọng.

        

Thích Tâm Thành

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online