Sóc Trăng: Trang nghiêm lễ Húy kỵ và an vị Bảo tháp cố HT.Thích Tịnh Hạnh khai sơn chùa Năng Nhơn

PSO - Sáng ngày 12/10/2020 (nhằm ngày 26/8 năm Canh Tý) Thượng tọa Thích Nhựt Quang - Phó BTS, Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Sóc Trăng, Phó ban Thường trực BTS Phật giáo thành phố Sóc Trăng, Trụ trì chùa Năng Nhơn (số 58 Quốc lộ 1, khóm 2, phường 7, TP.Sóc Trăng) cùng Môn nhơn Pháp quyến và bổn đạo Phật tử trang nghiêm tổ chức lễ Húy kỵ - tưởng niệm 30 năm ngày viên tịch của cố HT.Thích Tịnh Hạnh khai sơn chùa Năng Nhơn; đồng thời an vị linh cốt đăng nhập Bảo tháp.

Quang lâm chứng minh và tham dự có HT.Thích Minh Hồng - Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng; HT.Thích Trí Phát, HT.Thích Trí Huệ - đồng chứng minh BTS Phật giáo tỉnh; TT.Thích Minh Hạnh - Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng; HT.Thích Minh Thành - Ủy viên HĐTS, Phó BTS, Trưởng ban Pháp chế; TT.Thích Thiện Thạnh - Phó BTS, Trưởng ban Tăng sự; TT.Thích Minh Phúc - Phó BTS; NT.Thích Nữ Huệ Liễu - Phó BTS, Trưởng Phân ban Ni giới; ĐĐ.Thích Thiện Nguyện - Chánh thư ký cùng chư tôn đức Ban Thường trực, Trưởng các ban ngành trực thuộc BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng, TP.Sóc Trăng, Trụ trì các tự viện và thiện tín nam nữa Phật tử đồng tham dự.

Sau nghi thức niệm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam bảo, chư tôn giáo phẩm, chư tôn đức Tăng Ni an tọa chứng minh.

ĐĐ.Thích Tâm Thành (dẫn chương trình) tuyên bố lý do: thành kính tưởng nhớ và tri ân công đức cố HT.Thích Tịnh Hạnh - bậc tiền bối hữu công, khai sáng và thành lập chùa Năng Nhơn; đồng thời cung thỉnh linh cốt của cố Hòa thượng đăng nhập Bảo tháp tọa vị tôn thờ, để tỏ lòng tri ân và báo ân đối với đấng Tôn sư khả kính nhân kỷ niệm 30 năm ngày HT.Thích Tịnh Hạnh viên tịch.

TT.Thích Minh Hạnh - UV HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh cung tuyên tiểu sử cố HT.Thích Tịnh Hạnh và dâng lời tưởng niệm giác linh

Theo đó: HT.Thích Tịnh Hạnh - nguyên Phó ban Đại diện kiêm Đặc ủy Tăng sự Phật giáo tỉnh Ba Xuyên (chức vụ này tương đương Phó BTS, Trưởng ban Tăng sự Phật giáo tỉnh Sóc Trăng ngày nay). Hòa thượng thuộc dòng Lâm tế Chánh tông đời thứ 40, pháp húy Kiểu Trực, hiệu Tịnh Hạnh. Hòa thượng họ Hồ, sinh năm 1919 tại làng Cái Chim, Hưng Mỹ thuộc tỉnh Cà Mau. Xuất thân trong gia đình trung nông đạo đức và quy ngưỡng Phật pháp.

Năm 1956 phát tâm xuất gia tu học với HT.Thích Nhật Minh tại chùa Mỹ Cổ (huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau). Từ năm 1959-1963 Hòa thượng đi thọ học và làm nhiều công tác Phật sự tại nhiều địa phương trong tỉnh. Năm 1963 khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất ra đời, Hòa thượng được suy cử chức vụ Phó ban Đại diện kiêm Đặc ủy Tăng sự tỉnh Ba Xuyên. Từ năm 1965-1971 khi được thỉnh về làm Trụ trì, Ngài cho khởi công Đại trung tu ngôi Chánh điện chùa Hiệp Châu (xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) theo mô hình chùa Ấn Quang (TP.HCM). Năm 1973 đầy đủ duyên lành, Hòa thượng kiến tạo và sáng lập một ngôi chùa mới đặt hiệu là Năng Nhơn tại đường Nguyễn Chí Thanh, phường 6, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Suốt những năm hành đạo để hoằng dương Chánh pháp, Ngài luôn thể hiện tâm từ bi độ đời. Tổ chức nhiều sự kiện lớn cho Phật giáo thời đó như: Đại Giới đàn, An cư Kiết hạ, mở lớp dạy Giáo lý, nuôi dưỡng cán bộ Cách mạng, mở phòng thuốc Nam, v.v... nhằm phục vụ Đạo pháp và Dân tộc.

Năm 1990, nhận thấy nhân duyên độ sanh đã mãn, Ngài giao mọi công tác Phật sự của chùa Năng Nhơn lại cho TT.Thích Nhựt Quang. Chùa Hiệp Châu thì giao lại cho Ni sư Diệu Hiền. Bổn phận đã xong, Ngài đón nhận Vô thường, thâu thần viên tịch vào ngày 26 tháng 8 âm lịch năm 1990. Ngài trụ thế 72 năm, hạ lạp 33 năm.

TT.Thích Nhựt Quang - Phó BTS, Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Sóc Trăng, Phó Ban Thường trực BTS Phật giáo TP.Sóc Trăng, Trụ trì chùa Năng Nhơn phát biểu tại buổi lễ

Cũng trong dịp này TT.Thích Nhựt Quang ôn lại kỷ niệm 20 thành lập và di dời chùa Năng Nhơn, 10 năm khánh thành chùa và vừa hoàn thành Bảo tháp của Ân sư.

Năm 1999 chấp hành Quyết định của UBND tỉnh Sóc Trăng, di dời chùa Năng Nhơn từ đường Nguyễn Chí Thanh, phường 6 về địa chỉ 58 QL1A, phường 7, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Từ đó TT.Thích Nhựt Quang lo Đại trùng tu mới toàn bộ khuôn viên chùa như Chánh điện, Hậu tổ, nhà khách, cổng Tam quan, tượng đài Quan Âm lộ thiên. Đến nay chùa Năng Nhơn đã trở ngôi Tam bảo trang nghiêm để bà con Phật tử chiêm bái và lễ Phật.

HT.Thích Trí Phát chủ trì nghi thức Kinh hành nhiễu Phật và an vị linh cốt đăng nhập Bảo tháp, chư Tôn đức Tăng Ni và toàn thể Phật tử cùng tham dự.

Trước đó, ngày 11/10/2020 (nhằm ngày 25/8 năm Canh Tý) TT.Thích Trung Đa - Phó ban Thường trực BTS Phật giáo huyện Kế Sách, Trụ trì chùa Hiệp Châu cùng bổn đạo Phật tử cũng đã trang nghiêm tổ chức lễ Húy kỵ cố HT.Thích Tịnh Hanh để tỏ lòng thành kính tưởng nhớ và tri ân công đức bậc tiền bối hữu công, tiền nhiệm Trụ trì chùa Hiệp Châu.

                   

 Những hình ảnh lễ tưởng niệm HT.Thích Tịnh Hạnh tại chùa Hiệp Châu:

TT.Thích Trung Đa - Phó ban Thường trực BTS Phật giáo huyện Kế Sách, Trụ trì chùa Hiệp Châu.

Thích Tâm Thành

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online