16/12/2019 20:09

Sư cô Thích Nữ Chúc Hiếu chia sẻ Phật pháp tại trường Cao đẳng cơ điện Hà Nội

 

Sáng ngày 16/12/2019, tại Trường Cao đẳng cơ điện Hà Nội (Số 160 phố Mai Dịch – phường Mai Dịch – quận Cầu Giấy – thành phố Hà Nội), nhận lời mời của Ban giám hiệu nhà trường, Sư cô Thích Nữ Chúc Hiếu – Trụ trì Tu viện Bồ Đề – California – Mỹ đã đến chia sẻ Phật pháp với chủ đề “Hạnh phúc cuộc sống” và trao 20 suất học bổng cho các bạn sinh viên có thành tích học tập xuất sắc tại đây. Mở đầu buổi chia sẻ, Sư Cô Thích Nữ Chúc Hiếu đã giải thích cho các bạn sinh viên hiểu rõ hạnh phúc trong cuộc sống là điều mà ai cũng mong muốn, ai cũng đều cố gắng để đạt được. Song thế nào là hạnh phúc trong cuộc sống và như thế nào để có thể giữ được hạnh phúc cho bản thân thì đó mới là điều quan trọng. Theo cái nhìn của nhà Phật thì chúng ta phải có cái nhìn chính kiến, theo lý nhân duyên của cuộc đời để khi có sự thay đổi, chúng ta cũng sẽ giữ được hạnh phúc. Tiếp theo Sư cô Thích Nữ Chúc Hiếu đã chia sẻ cho các bạn sinh viên về bốn điều hạnh phúc của người tại gia mà Đức Phật đã từng thuyết cho trưởng giả Anāthapiṇḍika (Cấp-cô-độc). “Hạnh phúc thứ nhất là “Sở hữu lạc” – sự thọ hưởng bảo đảm về kinh tế hay tài sản kiếm được bằng phương tiện chính đáng. Hạnh phúc thứ 2 là “Thọ dụng lạc” – Tiêu dùng tài sản đó một cách rộng rãi, cho chính mình, cho gia đình bà con, bè bạn, trong những việc công đức. Hạnh phúc thứ 3 là “Vô trái lạc” – Không bị nợ nần đeo bám. Hạnh phúc thứ 4 là “Vô tội lạc” – Sống một đời sống trong sạch, không phạm những điều ác trong công việc mưu sinh ngoài xã hội“. Điều cốt lõi của đạo Phật về hạnh phúc chính là tìm kiếm hạnh phúc trong chính mình, từ những tiến bộ, niềm vui, cảm nhận của mình về cuộc sống muôn màu… Trân trọng từng phút giây hiện tại và sống hết mình với ngày hôm nay bằng ý niệm lành, lời nói lành và hành động lành. Hạnh phúc không nằm ở đích đến mà nằm trên từng chặng đường chúng ta đi qua trong cuộc đời này. Cuối buổi chia sẻ, Sư cô đã khuyên các bạn trẻ hãy biết ước mơ và cố gắng để đạt được những ước mơ ấy, hãy học tập và rèn luyện thật tốt, ngày mai sẽ tốt đẹp hơn và hạnh phúc cũng sẽ đến với chúng ta. Nhân dịp này, Sư cô Thích Nữ Chúc Hiếu cũng đã trao 20 suất học bổng cho 20 bạn sinh viên có thành tích học tập và rèn luyện suất sắc của trường với tổng trị giá là 1000$. Thay mặt nhà trường, Thầy Đồng Văn Ngọc – Hiệu trưởng nhà trường cũng đã phát biểu tri ân công đức của Sư cô đã không ngại gian lao vất vả, đem đến những lời dạy bổ ích và những hỗ trợ về vật chất, kịp thời động viên để các bạn sinh viên của trường sẽ tiếp tục cố gắng học tập, hướng đến một tương lai tốt đẹp phía trước, đem thật nhiều vinh quang về cho nhà trường cũng như cho đất nước mai sau.

 

Diệu Tường

The post Sư cô Thích Nữ Chúc Hiếu chia sẻ Phật pháp tại trường Cao đẳng cơ điện Hà Nội appeared first on Phật Sự Online Miền Bắc.
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online