24/05/2018 20:10

Sun World Fansipan Legend tặng vé cáp treo tới Tăng Ni

   
Nhân dịp Đại lễ Phật đản 2018, từ ngày 12-5-2018, khu du lịch Sun World Fansipan Legend triển khai chương trình miễn phí vé cáp treo tới quý Tăng Ni trên cả nước đến tham quan, chiêm bái quần thể văn hóa tâm linh trên đỉnh Fansipan.
Theo đó, để được hưởng ưu đãi, chư tôn đức Tăng Ni khi đến khu du lịch Sun World Fansipan Legend chỉ cần xuất trình giấy chứng nhận Tăng Ni của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Phòng Chăm sóc khách hàng và cổng kiểm soát vé. Chương trình áp dụng dài hạn đối với dịch vụ cáp treo Fansipan thuộc khu du lịch Sun World Fansipan Legend.

Sun World Fansipan Legend tặng vé cáp treo tới Tăng Ni Các đoàn Tăng Ni, Phật tử thăm Fansipan

Hành hương về Tây Bắc trong mùa Phật đản, quý Tăng Ni sẽ có dịp trải nghiệm hệ thống cáp treo ba dây hiện đại nhất thế giới lên đỉnh Fansipan - ngọn núi cao nhất trong ngàn vạn ngọn núi của dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ, nơi được coi là đại huyệt mạch của quốc gia, là suối nguồn linh khí của dân tộc. Ở miền đất linh thiêng ấy, quần thể văn hóa tâm linh kỳ vĩ đang rộng cửa chào đón quý Tăng Ni, Phật tử thập phương về chiêm bái, trải nghiệm không gian thiền tịnh trong lành, cảnh sắc thiên nhiên vi diệu suốt bốn mùa. Đặc biệt, lễ Phật đản 2018 diễn ra vào cuối tháng 5 cũng là thời điểm những vạt rừng đỗ quyên cổ thụ đồng loạt bung nở trên dãy Hoàng Liên Sơn. Dọc đường cáp treo lên đỉnh, du khách sẽ được thưởng ngoạn sắc vàng tươi, đỏ thắm, đẹp đến mê hồn của những “suối hoa” đỗ quyên chảy tràn trên khắp các triền núi, chào đón đoàn hành hương lên tới “cổng trời”.

Sun World Fansipan Legend tặng vé cáp treo tới Tăng Ni

Tọa lạc trên nóc nhà Đông Dương, quần thể văn hóa tâm linh Fansipan bao gồm các công trình kiến trúc tâm linh thuần Việt được tạo tác kỳ công như: Đại tượng Phật A Di Đà bằng đồng lớn nhất Việt Nam, Bích Vân thiền tự, đài gác Đại hồng chung, đường La Hán, tượng Quan Thế Âm Bồ-tát, miếu Sơn Thần và quần thể Kim Sơn Bảo Thắng tự. Trong đó, quần thể Kim Sơn Bảo Thắng tự là công trình tâm linh lớn nhất, bao gồm ngôi Đại hùng bảo điện, bảo tháp 11 tầng, hành lang tả vu - hữu vu nơi ngự tọa 18 vị La-hán bằng gỗ được sơn son thếp vàng tỉ mỉ, cầu kỳ. Men theo dáng núi, ẩn giữa non cao, hòa mình trong không gian thiên nhiên vi diệu trên đỉnh Fansipan hùng vĩ, quần thể văn hóa tâm linh Fansipan đã thực sự trở thành chốn linh thiêng, thoát tục, nơi lý tưởng để mỗi người tìm về với chính niệm, giải tỏa mọi căng thẳng, phiền muộn để tiếp nhận nguồn năng lượng tích cực dồi dào. Cũng nhờ vị trí đặc biệt linh thiêng trên đỉnh trời, quần thể tâm linh Fansipan đã được Giáo hội Phật giáo Việt Nam lựa chọn là địa điểm tổ chức Đại lễ nguyện cầu quốc thái dân an trong dịp năm mới Mậu Tuất 2018. Bên cạnh đó, tại Đại hùng bảo điện, khu vực Đại tượng Phật A Di Đà cũng thường xuyên diễn ra các hoạt động Phật sự được tổ chức trang nghiêm, long trọng. Trong mùa Phật đản 2018, tại đây liên tục tổ chức các khóa lễ cầu an, thu hút nhiều quý Tăng Ni, Phật tử đăng ký tham dự. Du khách dự lễ không chỉ được trải nghiệm những giây phút thanh tịnh, thư thái, mà còn được đích thân Hòa thượng Thích Chân Hiền ban tặng quà bình an cho khách tham quan, có thể xin thêm để làm quà cho bạn bè và những người thân trong gia đình. Rộng cửa đón chào các đoàn Tăng Ni, Phật tử hành hương về nơi đỉnh thiêng sông núi để nguyện cầu an lành cho đất nước, cho nhân dân. Quần thể văn hóa tâm linh trên đỉnh Fansipan xứng đáng là điểm đến trải nghiệm không gian tâm linh thuần Việt hấp dẫn mùa Phật đản 2018.

Sun World Fansipan Legend tặng vé cáp treo tới Tăng Ni

Sun World Fansipan Legend tặng vé cáp treo tới Tăng Ni

Sun World Fansipan Legend tặng vé cáp treo tới Tăng Ni

Sun World Fansipan Legend tặng vé cáp treo tới Tăng Ni Các đoàn hành hương ghé thăm và chiêm bái quần thể văn hóa tâm linh trên đỉnh Fansipan

  Q.C
Nguồn: www.giacngo.vn
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online