Tạp chí Văn hoá Phật giáo đồng hành cùng bà con vùng lũ Bình Trị Thiên

PSO - Sau nhiều ngày mưa bão tại các tỉnh miền Trung, tình trạng ngập lụt và lũ quét trên diện rộng gây ra rất nhiều thiệt hại cho bà con các tỉnh từ Quảng Nam đến Hà Tĩnh. Thực hiện tinh thần Thông bạch số 228/TB-HĐTS ngày 14/10/2020 của Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN, Ban Biên tập Tạp chí VHPG tổ chức đoàn cứu trợ đến miền Trung trao quà cho bà con vùng lũ.

Trong 3 ngày, từ ngày 24 - 26/10/2020, Ban Biên tập Tạp chí VHPG do ĐĐ. Thích Thiện Tâm - UV Thư ký, Thành viên Ban Biên tập làm trưởng đoàn đã đến các tỉnh: Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình trao tặng 1.650 suất quà giúp đỡ bà con, mỗi phần quà gồm các nhu yếu phẩm trị giá 200 nghìn đồng và 300 nghìn đồng tiền mặt.  

Cùng đi trong đoàn còn có ĐĐ. Thích Minh Thành - UV Ban Trị sự GHPGVN TP. HCM, Chánh Thư ký BTS Phật giáo Q.6; ĐĐ. Thích Quảng Tuệ - Chủ nhiệm chương trình Mái ấm gia đình; SC. Thích Nữ Nhuận Bình - Phó Trưởng phân ban Thanh thiếu nhi Phật tử Trung ương cùng quý Phật tử Mạnh thường quân.

Sáng ngày 25/10/2020, đoàn Ban Biên tập Tạp chí đã đến Huế khi bão số 8 chuẩn bị vào đất liền. Huế mưa dầm, gió lạnh và không khí thật buồn. Cả hai huyện Phú Vang, Hương Thuỷ mưa mãi không dứt. Nhìn bà con, người già, trẻ nhỏ mặc áo mưa đi nhận quà trong cái rét căm căm giữa khí trời lạnh giá mà thương quá. Huế thương, rất dịu dàng nhưng cũng thật se thắt con tim! Nói làm sao hết nỗi vất vả của bà con vùng lũ! Tại đây đoàn đã trao 500 phần quà tại chùa Vọng Trì, thôn Phú Hội, huyện Phú Vang và UBND phường Thuỷ Xuân, thị xã Hương Thuỷ.

Tạm biệt Huế trong tiết trời mưa mãi. Dọc theo Quốc lộ 1A đoàn tiếp tục đến vùng rốn lũ Quảng Bình. Lòng hồi hộp vì những điều tiếng không hay khi nhắc đến Quảng Bình trong suốt thời gian qua. Nếu ở các nơi khác, những chuyến hàng từ thiện xe đậu dọc dài đường đi, nơi nơi tấp nập người cứu trợ thì 4 điểm đoàn ghé đến tại huyện Lệ Thuỷ thì không có đoàn nào, nếu có cũng chỉ thưa thớt một hai. Buổi chiều cùng ngày, đoàn đã đến được các thôn Tân Thịnh, Tân Lỵ, Quảng Trung thuộc huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình và trao 500 suất quà cho bà con.

Có đi trực tiếp rồi mới thấy, mới chứng kiến tận mắt để biết được thực tế bà con vùng lũ đang trải qua. Thương người dân lam lũ sớm chiều, một nắng hai sương mưu cầu cơm ăn áo mặc. Quảng Bình rất ít chùa, nhưng người dân gặp đoàn họ tay bắt mặt mừng, nhận quà biết cúi đầu cám ơn, đặc biệt xưng hô quý Thầy, quý Sư cô dù tỉnh Quảng Bình Phật giáo chưa phát triển vững mạnh. Hình ảnh những em nhỏ còi cọc, có thể do cái nghèo, thiếu ăn, thiếu sự chăm sóc nên những đứa trẻ 4 tuổi mà nhìn như trẻ lên 1 lên 2.

Sáng ngày 26/10/2020 đoàn trở về Quảng Trị, huyện Đăkrông và huyện Hướng Hoá nơi bị ảnh hưởng nặng do lũ gây sạt lỡ núi, chia cắt giao thông, cô lập cả làng nhiều ngày liền. Tại làng Húc và xã Ba Tầng huyện Hướng Hoá, các bản làng của dân tộc Vân Kiều các lối vào thôn nhỏ, bị sạt lỡ xe vận chuyển hàng các đoàn cứu trợ rất khó vào đây được, phái đoàn nhờ sự trợ giúp của chính quyền địa phương thông báo cho bà con trong buôn làng vượt đồi núi nhiều km đến bìa suối để nhận quà. Ngày thường các buôn làng này đã thiếu thốn mọi thứ nay lại gặp mưa lũ, đường xe lớn không vào được nên rất ít có đoàn cứu trợ đến đây, nhìn cảnh tượng không khỏi xót xa. Tại 5 buôn làng của hai huyện Đăkrông và Hương Hoá thuộc tỉnh Quảng Trị, đoàn đã trao tổng cộng 650 phần quà gồm các nhu yếu phẩm trị giá 200 nghìn đồng và 300 nghìn đồng tiền mặt.

Để chương trình được thành tựu, Ban Biên tập đã nhận được sự đóng góp 1.000 phần quà (trị giá 500 triệu đồng) của ĐĐ.Thích Thiện Tâm - Trụ trì chùa Kim Linh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang và chùa Thiên Phước, huyện Củ Chi, TP. HCM; 650 phần (trị giá 325 triệu đồng) của ĐĐ. Thích Quảng Chánh - Trụ trì chùa Quan Âm, Thủ đô Praha và chùa Từ Ân, thành phố Pisek (Cộng hòa Séc) cùng với sự chung tay của bà con cộng đồng người Việt tại Séc và Phật tử ở hai đạo tràng.

1.650 phần quà được trao đi cho ba tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế nhưng các thành viên trong đoàn vẫn thấy rất ít so với cái kham khổ của người dân vùng lũ đang hứng chịu. Thương lắm mà không biết phải làm sao! Cầu nguyện bình an đến tất cả mọi người. Đoàn trở lại TP. HCM mà lòng nặng trĩu, mọi người ai cũng tâm nguyện sẽ tiếp tục vận động các Phật tử, Mạnh thường quân để có tịnh tài, tịnh vật quay chở lại với người dân vùng lũ để phần nào hỗ trợ bà con trong việc khôi phục, tái tạo sản xuất, ổn định cuộc sống sau lũ.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận: 

PV Thời sự PSO

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online